Cần Thơ ra quân xử phạt không đeo khẩu trang nơi công

Nhóm PV |

18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng của quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Sau khi Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường chỉ đạo chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định pháp luật, đặc biệt là không đeo khẩu trang nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Sáng ngày 3.5, lực lượng chức năng ở quận Ninh Kiều gồm: phường Tân An, phường Cái Khế và phường An Hòa đã ra quân xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động trong sáng ngày 3.5 tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, lực lượng chức năng đã ra quân xử phạt người dân khi đi đến nơi công cộng không đeo khẩu trang. Tổng cộng, lực lượng chức năng của 3 phường đã lập biên bản xử phạt 18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Ông Trần Nguyễn Phúc - Phó Chủ tịch UBND phường Tân An (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) - cho biết: Sáng này đoàn công tác của UBND phường Tân An đã đi kiểm tra việc đeo khẩu trang tại Chợ Tân An và Chợ An Lạc. Qua đó, Đoàn công tác đã lập biên bản 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và sẽ xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.

Còn tại phường An Hòa (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), ông Lê Anh Quan - Chủ tịch UBND phường An Hòa - cho biết: Sáng nay, Đoàn công tác của phường An Hòa đã ra quân và lập biên bản 10 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và sẽ xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động trong sáng ngày 3.5.2021:

Các trường hợp không đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà đều bị lực lượng chức năng xử lý. Trong ảnh lực lượng chức năng phường Tân An xử lý người dân không đeo khẩu trang. Ảnh: Th.N
Các trường hợp không đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà đều bị lực lượng chức năng xử lý. Trong ảnh lực lượng chức năng phường Tân An kiểm tra và xử lý người dân không đeo khẩu trang.
Mặc dù ngành chức năng địa phương đã ra quân tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhưng một số người vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng đều bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Ảnh: Th.N
Mặc dù ngành chức năng địa phương đã ra quân tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhưng một số người vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng đều bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Ảnh: Th.N
Mặc dù ngành chức năng địa phương đã ra quân tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhưng một số người vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng đều bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Ảnh: Th.N
Mặc dù ngành chức năng địa phương đã ra quân tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng nhưng một số người vẫn không đeo khẩu trang.
Lực lượng chức năng của phường An Hòa lập biên bản việc người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Th.N
Lực lượng chức năng của phường An Hòa lập biên bản việc người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng.


Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TP.Cần Thơ chỉ đạo xử lý nghiêm không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định pháp luật, đặc biệt là không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cần Thơ: Ngày đầu nghỉ lễ, Bến Ninh Kiều đông nghịt du khách phớt lờ 5K

Tạ Quang - Minh Ánh |

Dù đã có cảnh báo về nguy cơ bùng phát COVID-19, nhưng ngay trong ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5, rất đông du khách đến bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vẫn không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, nhiều người không đeo khẩu trang.

Không quyết liệt xử lý việc không đeo khẩu trang sẽ là nguy cơ tiềm ẩn

Thành Nhân |

Người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng, trong khi đó, lực lượng chức năng chưa quyết liệt xử lý để răn đe thì tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra và không thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư ngày 27.4.2021.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chủ tịch TP.Cần Thơ chỉ đạo xử lý nghiêm không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định pháp luật, đặc biệt là không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cần Thơ: Ngày đầu nghỉ lễ, Bến Ninh Kiều đông nghịt du khách phớt lờ 5K

Tạ Quang - Minh Ánh |

Dù đã có cảnh báo về nguy cơ bùng phát COVID-19, nhưng ngay trong ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5, rất đông du khách đến bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vẫn không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, nhiều người không đeo khẩu trang.

Không quyết liệt xử lý việc không đeo khẩu trang sẽ là nguy cơ tiềm ẩn

Thành Nhân |

Người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng, trong khi đó, lực lượng chức năng chưa quyết liệt xử lý để răn đe thì tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra và không thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư ngày 27.4.2021.