Cần Thơ ra quân nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Thành Nhân |

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã thành lập 3 tổ công tác lưu động tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Sáng ngày 7.2, lực lượng công an quận Ninh Kiều và đoàn thanh niên đã ra quân vận động, tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đại tá Trần Văn Sáu - Trưởng Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) - cho biết: Công an quận Ninh kiều đã thành lập 3 tổ công tác đi tuần tra, nhắc nhở người dân trên địa bàn đeo khẩu trang khi đi ra đường, vận động người dân hạn chế tập trung đông người và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Cần Thơ đối với những người dân khi đi từ các tỉnh, thành như: TP.HCM, Bình Dương,... về Cần Thơ, Bác sĩ CKII Huỳnh Minh Trúc - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ - cho biết: Trường hợp người từ vùng dịch về Cần Thơ thì phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly tập trung, còn trường hợp người từ ngoài vùng dịch về Cần Thơ thì thực hiện xét nghiệm, cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe.

Bác sĩ Trúc cũng thông tin, hiện tại đang phối hợp với lực lượng của Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, giám sát thực hiện khai báo y tế đối với hành khách tại các bến xe, bến tàu, sân bay. Sau đó, từ việc khai báo y tế của hành khách sẽ gửi thông tin đến chính quyền địa phương cấp xã để quản lý. Qua đây, cũng mong người dân mà đi về Cần Thơ nắm thông tin phối hợp với chính quyền để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.Cần Thơ ngày 6.2, trên địa bàn TP.Cần Thơ đang cách ly tập trung 217 người. Trong đó có 22 người cách ly tại cơ sở lưu trú có trả phí. Thành phố đã rà soát, tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm 166 trường hợp về từ các địa phương đang có dịch lưu hành. Tất cả các trường hợp đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hiện tại, số người đang trong thời gian theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn là 1.078 người. Lũy tích đến nay có 5.592 người hoàn thành theo dõi sức khỏe , cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú.

Cũng theo báo cáo, tính đến ngày 6.2 có 1.463 người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn TP.Cần Thơ. Trong đó, có 44 trường hợp mới tạm trú.

Một số hình ảnh thực tế của Công an quận Ninh Kiều ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ngày 7.2:

Lực lượng công an quận Ninh Kiều kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh là công an quận Ninh Kiều nhắc nhở và phát khẩu trang cho người dân. Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng công an quận Ninh Kiều kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh là công an quận Ninh Kiều nhắc nhở và phát khẩu trang cho người dân. Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng công an quận Ninh Kiều kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh là công an quận Ninh Kiều nhắc nhở và phát khẩu trang cho người dân. Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) phối hợp với các cơ quan đơn vị tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) phối hợp với các cơ quan đơn vị tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) phối hợp với các cơ quan đơn vị tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang để thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân
Đa số người dân nắm thông tin và thực hiện 5k theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ảnh: Thành Nhân
Đa số người dân đã ý thức việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng thực hiện 5k theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ảnh: Thành Nhân
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội đeo khẩu trang đi tảo mộ dịp cận Tết Nguyên đán

Hà Giang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân đều đeo khẩu trang và mang theo cành đào, cây quất lên thắp hương đi tảo mộ sớm.

Nghìn người không khẩu trang check-in giữa mùa dịch, không ai xử phạt

Nguyên Chân |

Trong ngày cuối tuần, hàng nghìn người đã tập trung về Lễ hội Tết Việt được tổ chức ở Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1) để check-in, vui chơi nhưng có rất ít người sử dụng khẩu trang để phòng dịch COVID-19.

Phạt nặng người tham gia giao thông không đeo khẩu trang

Minh Hạnh |

Đây là yêu cầu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vận tải trong dịp nghỉ Tết và lễ hội mùa xuân Tân Sửu gắn liền với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Người Hà Nội đeo khẩu trang đi tảo mộ dịp cận Tết Nguyên đán

Hà Giang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân đều đeo khẩu trang và mang theo cành đào, cây quất lên thắp hương đi tảo mộ sớm.

Nghìn người không khẩu trang check-in giữa mùa dịch, không ai xử phạt

Nguyên Chân |

Trong ngày cuối tuần, hàng nghìn người đã tập trung về Lễ hội Tết Việt được tổ chức ở Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1) để check-in, vui chơi nhưng có rất ít người sử dụng khẩu trang để phòng dịch COVID-19.

Phạt nặng người tham gia giao thông không đeo khẩu trang

Minh Hạnh |

Đây là yêu cầu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vận tải trong dịp nghỉ Tết và lễ hội mùa xuân Tân Sửu gắn liền với công tác phòng, chống dịch COVID-19.