Cần Thơ: Quận Bình Thủy áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14.7

TRẦN LƯU |

Sau 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng, Bình Thủy là quận thứ 3 ở Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Chiều tối 13.7, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, ông Trần Việt Trường đã ký quyết định thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Bình Thủy.

Theo đó, từ 0h ngày 14.7, quận Bình Thủy sẽ thực hiện phòng dịch theo tinh thần Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, trên nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố, phường cách ly với phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Tiểu thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị thực hiện Chỉ thị 16 vào trưa ngày 13.7. Ảnh: TR.L.
Tiểu thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị thực hiện Chỉ thị 16 vào trưa ngày 13.7. Ảnh: TR.L.

Để chuẩn bị tinh thần cho việc áp dụng Chỉ thị 16, trong hôm nay, quận Bình Thủy đã chủ động vận động bà con tiểu thương trong các chợ truyền thống dừng hoạt động. Hiện quận này đã ghi nhận một ca nghi nhiễm COVID-19 ngụ tại phương Bình Thủy, làm việc trong khách sạn Ninh Kiều Riverside.

Như vậy, sau 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng; Bình Thủy là quận thứ 3 ở Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16...

Cũng trong ngày 13.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.Cần Thơ đã có thông báo khẩn liên quan tới ổ dịch COVID-19 tại chợ Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Một đoạn trên tuyến đường Đồng Khởi, quận Ninh Kiều bị phong tỏa vào trưa nay để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Ảnh: TR.L.
Một đoạn trên tuyến đường Đồng Khởi, quận Ninh Kiều bị phong tỏa vào trưa nay để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Ảnh: TR.L.

Hiện đã có 5 trường hợp nhiễm bệnh đã được Bộ Y tế công bố, ngành chức năng đã truy vết được 260 trường hợp F1; 650 trường hợp F2; đồng thời, kết hợp tổ chức sàng lọc trọng điểm cho hơn 3.000 người có liên quan.

Việc truy vết đang được tiếp tục thực hiện. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số trường hợp F1 có nguy cơ trở thành F0 do việc khai báo thiếu thông tin của các trường hợp có liên quan.

Các địa phương ở Cần Thơ đang tiến hành phong tỏa khu vực có người bệnh, đưa F1 đi cách ly tập trung, F2 tự cách ly tại nhà và theo dõi chặt sức khỏe. Cần Thơ cũng kêu gọi người dân không hoang mang, không ra ngoài khi không cần thiết; hỗ trợ chính quyền địa phương, ngành y tế phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn...

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ thành lập 11 chốt phòng dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ninh Kiều

Trân Trân - Đặng Triều |

Sau công văn hỏa tốc của UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) về việc ra quân lập các chốt kiểm tra và tuần tra trên các tuyến đường. Chiều ngày 13.7, lực lượng chức năng liên ngành đã ra quân kiểm tra, nhắc nhở và lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng; chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận.

Cần Thơ: Dừng hoạt động nếu DN chưa có phương án vừa cách ly, vừa sản xuất

BẠCH CÚC |

Kể từ 0h ngày 16.7, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP Cần Thơ nếu không đăng ký phương án "vừa cách ly, vừa sản xuất" thì tạm dừng hoạt động cho đến khi có phương án cụ thể.

Cần Thơ: Phong tỏa đường Đồng Khởi, quận Bình Thủy xin áp dụng Chỉ thị 16

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Ngày 13.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ cho biết, đã xin ý kiến của UBND thành phố về việc cho Quận thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14.7.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cần Thơ thành lập 11 chốt phòng dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ninh Kiều

Trân Trân - Đặng Triều |

Sau công văn hỏa tốc của UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) về việc ra quân lập các chốt kiểm tra và tuần tra trên các tuyến đường. Chiều ngày 13.7, lực lượng chức năng liên ngành đã ra quân kiểm tra, nhắc nhở và lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng; chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận.

Cần Thơ: Dừng hoạt động nếu DN chưa có phương án vừa cách ly, vừa sản xuất

BẠCH CÚC |

Kể từ 0h ngày 16.7, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP Cần Thơ nếu không đăng ký phương án "vừa cách ly, vừa sản xuất" thì tạm dừng hoạt động cho đến khi có phương án cụ thể.

Cần Thơ: Phong tỏa đường Đồng Khởi, quận Bình Thủy xin áp dụng Chỉ thị 16

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Ngày 13.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ cho biết, đã xin ý kiến của UBND thành phố về việc cho Quận thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14.7.