Cần Thơ: Phát triển du lịch sinh thái gắn liền với bảo vệ môi trường

Thành Nhân |

Trên cơ sở định hướng từ Nghị quyết 120 của Chính phủ, Cần Thơ đã phát triển du lịch sinh thái miệt vườn gắn liền với bảo vệ môi trường..., thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Từ định hướng "thuận thiên" của Nghị quyết 120, 2 địa phương gồm huyện Phong Điền và quận Bình Thủy là nơi điển hình của TP.Cần Thơ về phát triển du lịch sinh thái miệt vườn gắn liền với bảo vệ môi trường.

Du lịch miệt vườn của huyện Phong Điền gắn liền với bảo vệ môi trường. Ảnh: Th.N
Một trong những cảnh vật đặc trưng của vùng đất Nam Bộ vẫn còn lưu giữ khiến du khách thích thú. Ảnh: Th.N

Trên địa bàn huyện Phong Điền có 63 điểm tham quan du lịch và di tích lịch sử - văn hóa. Trong đó, có 3 điểm du lịch được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là điểm du lịch tiêu biểu và 5 điểm du lịch được Hiệp hội Du lịch TP.Cần Thơ công nhận là điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố.

Huyện Phong Điền có vị trí thuận lợi với hệ thống sông ngòi, kênh, rạch chằng chịt và thổ nhưỡng rất thuận lợi cho việc trồng cây ăn trái. Từ đó, Huyện Phong Điền đã phát triển du lịch sinh thái miệt vườn gắn liền với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới với nhiều sản phẩm độc đáo, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm.

Du khách thích thú với du lịch miệt vườn cây ăn trái. Ảnh: Th.N
Du khách thích thú trải nghiệm du lịch miệt vườn trên địa bàn huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ. Ảnh: Th.N

Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) - cho biết: Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách đến du lịch tại huyện Phong Điền là 1.036.000 lượt khách. Trong đó, khách trong nước 993.079 lượt, khách quốc tế 42.921 lượt. Doanh thu ước khoảng 320,6 tỉ đồng.

“Huyện Phong Điền có điều kiện thuận lợi là hệ thống sông, ngòi, kênh, rạch chằng chịt và đất đai thổ nhưỡng nơi đây rất phù hợp trồng cây ăn trái. Từ đó, huyện đã làm du lịch sinh thái miệt vườn cây ăn trái gắn liền với bảo vệ môi trường mà vẫn giữ nét hoang sơ”- ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cũng cho biết thêm, độ sâu của sông Mỹ Khánh rất sâu và lượng thủy sản tự nhiên rất dồi dào cộng với 2 bên dòng sông rất đẹp, thuận tiện cho việc phát triển dịch vụ câu cá giải trí. Huyện đã chỉ đạo công an địa phương tăng cường công tác kiểm tra và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại sông Mỹ Khánh. Hiện nay, UBND huyện Phong Điền đang thực hiện đề án làm du lịch tại nơi đây.

Ông Nghĩa cho biết, khó khăn hiện nay của huyện là việc tìm sản phẩm đặc trưng để làm đặc sản. Vấn đề này huyện đang rất trăn trở nên rất cần sự hỗ trợ của các chuyên gia nghiên cứu, nhà khoa học hỗ trợ, hướng dẫn để từng bước tiến tới xây dựng sản phẩm đặc trưng của huyện Phong Điền.

Còn quận Bình Thủy, Cồn Sơn (thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) là vùng đất rộng chưa đến 75 hecta, nằm giữa sông Hậu, bao quanh bốn bề là nước. Trước kia, người dân sinh sống ở cồn này chủ yếu trồng cây ăn quả, nuôi cá vì ở tách biệt nên gặp nhiều khó khăn. Nhưng mấy năm trở lại, Cồn Sơn nổi tiếng về du lịch miệt vườn với nhiều sản phẩm độc đáo, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Cồn Sơn nằm giữa sông Hậu với diện tích chưa đến 75 hecta nhưng chính quyền và người dân biến nơi đây trở thành địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng. Ảnh: Th.N
Cồn Sơn nằm giữa sông Hậu với diện tích chưa đến 75 hecta nhưng chính quyền và người dân biến nơi đây trở thành địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng. Ảnh: Th.N

Chủ tịch UBND quận Bình Thủy Trần Thanh Bình nhận định: Từ vùng đất tách biệt, Cồn Sơn đã trở thành địa điểm nổi tiếng về du lịch miệt vườn với nhiều sản phẩm độc đáo thu hút khoảng 20 hộ dân tham gia làm du lịch phục vụ đón khách với các sản phẩm dịch vụ gồm: Ẩm thực, lưu trú homestay, tham quan bè cá, vườn trái cây, trải nghiệm làm bánh dân gian, trải nghiệm tát mương bắt cá, thưởng thức đờn ca tài tử.

Ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch UBND quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) - cho biết: Trong năm 2020, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động đến các ngành, lĩnh vực trên địa bàn nhưng kinh tế - xã hội của quận tiếp tục chuyển biến tích cực, thu ngân sách được trên 415,6 tỉ đồng, đạt 104,58% kế hoạch.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ chính thức cho phép mở cửa karaoke, bar, vũ trường từ ngày 13.3

Thành Nhân |

Ngày 12.3, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành Công văn số 791 về việc hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường).

Đột phá phát triển du lịch sinh thái Cồn Sơn

Thành Nhân |

Từ vùng đất tách biệt, Cồn Sơn đã trở thành địa điểm nổi tiếng về du lịch sinh thái,…Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ du lịch tại Cồn Sơn vẫn còn thấp, quận Bình Thủy rất cần sự hỗ trợ của các chuyên gia trong ngành du lịch, các sở, ngành thành phố trong việc lập quy hoạch, xây dựng các dự án đầu tư cho phát triển du lịch tại quận Bình Thủy. Trong đó, có phát triển du lịch tại Cồn Sơn.

Chợ nổi Cái Răng sắp… “chìm”…

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

“Bạn ghe bỏ đi hết rồi, chỉ còn tui nghèo quá chưa có chỗ để đi”. Lời tâm sự của bà Cao Mỹ Lệ như kéo dài thêm nỗi xót xa của cánh thương hồ đang lũ lượt rời sông nước. Tôi trở lại chợ nổi Cái Răng sau 4 năm triển khai “Đề án bảo tồn và phát triển”; giờ đây, chợ nổi đã sắp… “chìm”…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.