Cần Thơ: Phát hiện 31 trường hợp được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn

Bảo Trung |

Có đến 31/532 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc số tiêu chuẩn theo quy định cũng như quy định của UBND TP. Cần Thơ về chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên...

Vừa qua, Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm; số lượng cấp phó, quản lý hồ sơ công chức… trong giai đoạn năm 2016 đến 30.4.2018 của UBND TP.Cần Thơ.

Về công tác quản lý biên chế công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước, UBND TP đã xây dựng Đề án vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt khung danh mục 305 vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố.

Tuy vậy, tại thời điểm kiểm tra, thanh tra phát hiện còn 1 đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không đúng loại công việc theo quy định; 6 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 72 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; 2 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 34 viên chức để làm việc theo vị trí việc làm của công chức.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra 112 trường hợp về tuyển dụng đặc biệt không qua thi tuyển thuộc trường hợp có kinh nghiệm công tác, có đến 10 trường hợp chưa đáp ứng được tiêu chuẩn tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt (8 trường hợp có thời gian làm việc yêu cầu trình độ đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển nhưng không đủ 60 tháng; 2 trường hợp không có bằng đại học chỉ có bằng trung cấp); 2 trường hợp UBND TP.Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Được biết, ngày 26.7.2018, Sở Nội vụ TP. Cần Thơ đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 11 trường hợp trên (ngoài 1 trường hợp đã nghỉ việc)

Đặc biệt, còn đến 31/532 trường hợp bổ nhiệm, bổ  nhiệm lại chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc số tiêu chuẩn theo quy định cũng như quy định của UBND TP. Cần Thơ về chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên...

Đáng chú ý, có 1 trường hợp khi bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở không có văn bản xin ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra thành phố. Bên cạnh đó, trong giai đoạn thanh tra còn một số cơ quan đơn vị có số lượng Phó giám đốc Sở, Phó Trưởng phòng và tương đương vượt 1 người so với quy định... Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng số lượng cấp phó theo quy định

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như trên...

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng yêu cầu chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo để rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6-2012 đến nay để thu hồi quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp được tuyển dụng không đúng quy định.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Bí thư huyện ủy bổ nhiệm 36 người họ hàng, cùng thôn khi giữ chức chủ tịch huyện

LÊ PHI LONG |

Ngày 11.10 tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, vừa có kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Đậu Minh Ngọc – Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch.

Hàng loạt cán bộ lãnh đạo ở Đắk Lắk bổ nhiệm không đủ điều kiện: Nhận chức trước, trả nợ bằng cấp sau

HỮU LONG |

Trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc nhiều địa phương tại Đắk Lắk có nhiều trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu điều kiện theo quy định. Tuy nhiên sau khi thanh tra, tỉnh Đắk Lắk áp dụng hình thức kỷ luật... rút kinh nghiệm người đứng đầu và yêu cầu người sai phạm bổ sung bằng cấp còn thiếu.

Hàng trăm cán bộ Đắk Lắk bổ nhiệm không đủ điều kiện: Chỉ...rút kinh nghiệm?

H.Long |

Hàng trăm trường hợp bổ nhiệm còn thiếu điều kiện theo quy định tại tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, sau thanh tra, việc chấn chỉnh chỉ là...rút kinh nghiệm. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Bình: Bí thư huyện ủy bổ nhiệm 36 người họ hàng, cùng thôn khi giữ chức chủ tịch huyện

LÊ PHI LONG |

Ngày 11.10 tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, vừa có kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Đậu Minh Ngọc – Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch.

Hàng loạt cán bộ lãnh đạo ở Đắk Lắk bổ nhiệm không đủ điều kiện: Nhận chức trước, trả nợ bằng cấp sau

HỮU LONG |

Trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc nhiều địa phương tại Đắk Lắk có nhiều trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu điều kiện theo quy định. Tuy nhiên sau khi thanh tra, tỉnh Đắk Lắk áp dụng hình thức kỷ luật... rút kinh nghiệm người đứng đầu và yêu cầu người sai phạm bổ sung bằng cấp còn thiếu.

Hàng trăm cán bộ Đắk Lắk bổ nhiệm không đủ điều kiện: Chỉ...rút kinh nghiệm?

H.Long |

Hàng trăm trường hợp bổ nhiệm còn thiếu điều kiện theo quy định tại tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, sau thanh tra, việc chấn chỉnh chỉ là...rút kinh nghiệm.