Cần Thơ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 1.6, Sở LĐTBXH phối hợp Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Tại buổi lễ, Sở LĐTBXH phối hợp Sở GDĐT, Sở Y tế, Sở VHTTDL cùng nhau ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2022 - 2025; Sở LĐTBXH cùng Ban Thường vụ Thành đoàn cũng tiến hành ký kết kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng hành động Vì trẻ em năm 2022, tập trung vào Diễn đàn Trẻ em cấp thành phố, Hội thảo phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em,…

 
Sở LĐ,TB&XH cùng Ban Thường vụ Thành đoàn cũng tiến hành ký kết kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Ảnh: Trung Kiên.

Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ đã vận động Công ty TNHH nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ hỗ trợ 10.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk hỗ trợ 3 tháng uống sữa miễn phí, với 64.620 hộp sữa cho 718 trẻ em sống tại các trung tâm, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn trong Chương trình "Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam"; Quỹ Vòng Tay Nhân Ái - Bộ Y tế trao 65 suất hỗ trợ (mỗi suất 2 triệu đồng) cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

 
15 suất hỗ trợ của Quỹ Vòng Tay Nhân Ái cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trung Kiên.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng 30 xe đạp; 4 Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng; 15 suất hỗ trợ của Quỹ Vòng Tay Nhân Ái cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 
Trao tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Trung Kiên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ nhận định: Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 
Phó Bí thư thường trực Thành Ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Trung Kiên.

Tại đây, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em thiết thực, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương. Đặc biệt, xác định việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi trẻ em là công tác thường xuyên, trọng tâm và liên tục của toàn xã hội.

Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước: Bảo vệ và giáo dục trẻ em là vấn đề chiến lược, lâu dài

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định bảo vệ và giáo dục trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài của đất nước. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước.

Nghệ An: Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Chiều 26.5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Diễn Châu tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Cần Thơ: Gần 1.000 thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện năm 2022

NÔNG DÂN |

Cần Thơ - Ngày 22.5, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên TP.Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố tham dự.

Thông tin chính thức vụ bảo vệ đánh học sinh ở Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chiều 17.5, đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn tiến hành xác minh và thông tin vụ việc bảo vệ đánh học sinh ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch nước: Bảo vệ và giáo dục trẻ em là vấn đề chiến lược, lâu dài

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định bảo vệ và giáo dục trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài của đất nước. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước.

Nghệ An: Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Chiều 26.5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Diễn Châu tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Cần Thơ: Gần 1.000 thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện năm 2022

NÔNG DÂN |

Cần Thơ - Ngày 22.5, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên TP.Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố tham dự.

Thông tin chính thức vụ bảo vệ đánh học sinh ở Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chiều 17.5, đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn tiến hành xác minh và thông tin vụ việc bảo vệ đánh học sinh ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.