Cần Thơ: “Nút thắt” cầu Quang Trung sẽ thông xe vào cuối năm 2020

Thành Nhân |

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND TP.Cần Thơ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ Đoàn Thanh Tâm hứa sẽ hoàn thành công trình cầu Quang Trung và thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2020.

Tại cuộc họp trực tuyến của UBND TP Cần Thơ vào chiều ngày 06.10, ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA - cho biết: Dự án phát triển Thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (gọi là dự án 3) từ nguồn vay vốn của ngân hàng thế giới và vốn hỗ trợ của tổ chức SeCo Thụy Sĩ, thời gian thực hiện dự án 2016 - 2022 với tổng mức đầu tư là 7.800 tỉ đồng.

Đơn nguyên cầu Quang Trung đang được thi công. Ảnh: Thành Nhân
Đơn nguyên cầu Quang Trung đang được thi công. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Tâm, về tình hình giải ngân dự án đến ngày 25.9.2020, dự án đã giải ngân được 2.500/7.800 tỉ đồng, chiếm 32% của tổng mức dự án. Riêng năm 2020 đã giải ngân được 463 tỉ/1.300 tỉ, chiếm 35% kế hoạch của năm 2020.

Về các các công trình trọng điểm của dự án 3, ông Tâm cho biết: Công trình cầu Quang Trung nối liền 2 quân Cái Răng và Ninh Kiều (được khởi công từ ngày 23.11.2017) sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, tiến độ thực hiện đến nay đã đạt khoảng 82%. Ban Quản lý dự án đã họp thường xuyên và đã yêu cầu nhà thầu tăng cường thêm mũi thi công, nhất là bên đường dẫn phía Ninh Kiều tập trung huy động trang thiết bị, vật tư, nhân lực để triển khai thi công.

“Ban quản lý dự án ODA sẽ hứa đến cuối năm này sẽ đảm bảo hoàn thành và thông xe kỹ thuật” – ông Tâm nói.

Nói về công trình cầu Quang Trung, ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - nhấn mạnh đây là một dự án rất quan trọng. Việc thường xuyên ách tắc giao thông qua lại giữa 2 quận Cái Răng - Ninh Kiều vào các khung giờ cao điểm vẫn đang là bức xúc của người dân TP Cần Thơ mỗi khi qua cầu này. Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Đào Anh Dũng đề nghị Ban Quản lý dự án ODA tập trung làm việc với các đơn vị thi công, kiểm tra chặt chẽ hàng tuần về tiến độ để bất cứ giá nào, phải xong là đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Thông xe cầu Quang Trung 2, giảm ách tắc, kết nối khu Nam Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Ngày 18.1, cầu Quang Trung - đơn nguyên 2 chính thức thông xe, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân TP.Cần Thơ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020...

Cầu “tử thần” ở Cần Thơ sắp thoát cảnh quá tải

TRẦN LƯU |

Cầu Quang Trung 2 dự kiến sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán 2020, sẽ giảm bớt áp lực giao thông cho cầu Quang Trung cũ nằm ngay bên cạnh - vốn được mệnh danh là cầu “tử thần” với nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng…

Cận cảnh công trình trăm tỉ “giải cứu cầu tử thần” ở trung tâm TP Cần Thơ

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Cầu Quang Trung cũ ở TP.Cần Thơ được xây dựng và đưa vào sử dụng gần 20 năm trước. Thời điểm đó, đây là cây cầu duy nhất nối quận Ninh Kiều với khu đô thị mới Nam Cần Thơ. Đến nay, cây cầu này đã quá tải, thường xuyên ùn tắc giao thông cục bộ, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, nên người dân gán cho cái tên "cầu tử thần". Tháng 11.2017, cầu Quang Trung mới được khởi công xây dựng với nguồn vốn hơn 200 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ giảm tải cho cầu Quang Trung cũ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thông xe cầu Quang Trung 2, giảm ách tắc, kết nối khu Nam Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Ngày 18.1, cầu Quang Trung - đơn nguyên 2 chính thức thông xe, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân TP.Cần Thơ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020...

Cầu “tử thần” ở Cần Thơ sắp thoát cảnh quá tải

TRẦN LƯU |

Cầu Quang Trung 2 dự kiến sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán 2020, sẽ giảm bớt áp lực giao thông cho cầu Quang Trung cũ nằm ngay bên cạnh - vốn được mệnh danh là cầu “tử thần” với nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng…

Cận cảnh công trình trăm tỉ “giải cứu cầu tử thần” ở trung tâm TP Cần Thơ

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Cầu Quang Trung cũ ở TP.Cần Thơ được xây dựng và đưa vào sử dụng gần 20 năm trước. Thời điểm đó, đây là cây cầu duy nhất nối quận Ninh Kiều với khu đô thị mới Nam Cần Thơ. Đến nay, cây cầu này đã quá tải, thường xuyên ùn tắc giao thông cục bộ, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, nên người dân gán cho cái tên "cầu tử thần". Tháng 11.2017, cầu Quang Trung mới được khởi công xây dựng với nguồn vốn hơn 200 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ giảm tải cho cầu Quang Trung cũ.