Cần Thơ: Nhiều quán chay tấp nập thực khách trong dịp Lễ Phật Đản

Hương Mai - Phong Linh |

Cần Thơ - Trong dịp lễ Phật Đản năm 2022, các quán chay tại thành phố Cần Thơ đông đúc khách hơn thường ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên, tối 15.5, các hàng quán chay trên địa bàn thành phố Cần Thơ đều đông nghẹt người, lượng khách ra vào liên tục. Đặc biệt là trên đường Đề Thám - nơi được xem là con đường ẩm thực của thành phố Cần Thơ, cứ 3-5 phút lại có thực khách vào, không khí rất náo nhiệt.

Thưởng thức món lẩu chay đang nghi ngút khói trên đường Đề Thám, anh Nguyễn Thế Nam (35 tuổi, Cần Thơ) cho biết: "Được hoà chung không khí lễ Phật Đản nên tôi nghĩ mọi người vui mừng và hoan hỉ, do đó lượng khách ăn chay trở nên đông đúc hơn ngày thường.

Tôi mặc dù không có theo ăn chay trường nhưng mỗi đợt Rằm hoặc lễ lớn tôi đều cùng vợ con đến thưởng thức món chay. Hương vị của món chay rất ngon, ăn vào cũng thấy nhẹ nhàng, thanh tịnh".

Ảnh: Hương Mai
Các hàng quán chay trên địa bàn thành phố Cần Thơ đều đông nghẹt người, lượng khách ra vào liên tục. Ảnh: Hương Mai

Cũng ngồi đợi thức ăn tại quán chay đang đông đúc khách, nhóm của bạn Tô Ngọc Linh (18 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ, mặc dù quán ăn đang đông khách, phải chờ lâu thức ăn mới ra tới bàn nhưng nhóm vẫn sẵn sàng đợi vì nhóm mong muốn được ăn chay trong buổi lễ Phật. Hơn nữa, việc ăn chay còn giúp cả nhóm cảm thấy nhẹ nhàng, thêm trân trọng cuộc sống hiện tại hơn. 

Ảnh: Hương Mai
Ăn chay vốn không còn xa lạ đối với người Việt Nam trong ngày Lễ Phật đản. Ảnh: Hương Mai

Chia sẻ với Lao Động, bà Hoa Đức (60 tuổi) chủ quán chay trên đường Đề Thám (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) cho biết, ăn chay vốn không còn xa lạ đối với người Việt Nam trong ngày Lễ Phật Đản. Tuy nhiên, năm nay lượng khách đến ăn chay đông đúc hơn so với năm trước.

"Tôi nghĩ nguyên nhân là do năm trước, tình hình COVID-19 phức tạp nên người dân buộc phải cúng Lễ ở nhà còn năm nay thì mọi người cởi mở hơn.

Điều tôi vô cùng ngạc nhiên là năm nay người trẻ đến ăn chay rất nhiều, có những bạn trẻ chỉ 15-17 tuổi vẫn chủ động đến ăn trong khi năm ngoái tôi nhớ phải có ba mẹ đi cùng",  bà Hoa Đức nói.

Thượng tọa Lý Hùng - Ủy viên hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nhận định, sau dịch COVID-19, người dân hướng Phật nhiều hơn, bà con lúc khó khăn, khốn khổ lúc nào cũng nhớ đến ân đức, có niềm tin Phật pháp vào  ân đức Tam bảo rất mãnh liệt.

Hương Mai - Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 15.5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-Dương lịch 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng Hoà thượng Thích Giác Nhường - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ; Hoà thượng Đào Như - Phó Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Phật Đản là ngày gì? Ý nghĩa của ngày Phật Đản

Hương Linh |

Lễ Phật Đản được tổ chức hàng năm, vào ngày Rằm tháng Tư, ở các nước theo đạo Phật là để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

"Trải qua đại dịch COVID-19, người dân biết hướng Phật nhiều hơn"

Phong Linh - Hương Mai |

Cần Thơ - Sáng ngày 15.5, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam long trọng tổ chức Lễ Phật Đản 2022.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 15.5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-Dương lịch 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc mừng Hoà thượng Thích Giác Nhường - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ; Hoà thượng Đào Như - Phó Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Phật Đản là ngày gì? Ý nghĩa của ngày Phật Đản

Hương Linh |

Lễ Phật Đản được tổ chức hàng năm, vào ngày Rằm tháng Tư, ở các nước theo đạo Phật là để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

"Trải qua đại dịch COVID-19, người dân biết hướng Phật nhiều hơn"

Phong Linh - Hương Mai |

Cần Thơ - Sáng ngày 15.5, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam long trọng tổ chức Lễ Phật Đản 2022.