Cần Thơ ngập nặng do triều cường

TRẦN LƯU |

Những ngày qua, mực nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường khiến cho nhiều tuyến đường ở trung tâm TP. Cần Thơ bị ngập sâu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân. 

Tại một só tuyến đường trong nội ô quận Ninh Kiều và nhiều con hẻm, đều bị ngập sâu, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
Tại một số tuyến đường trong nội ô quận Ninh Kiều và nhiều con hẻm, đều bị ngập sâu, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Tình trạng ngập đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân
Tình trạng ngập đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân
Tình trạng ngập đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân
Tình trạng ngập đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân
Theo dự báo, trên các sông rạch tại TP Cần Thơ mực nước sẽ lên cao. Cụ thể, tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu có khả năng lên mức 1,95 - 2,00m, vượt mức báo động III là 0,05 – 0,10m. Và đợt triều cường đầu tháng 8 Âm lịch mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức xấp xỉ báo động III. Tại trạm Tân Châu sẽ lên 4,5m, còn tại trạm Châu Đốc là 4,0m.
Theo dự báo, trên các sông rạch tại TP Cần Thơ mực nước sẽ lên cao. Cụ thể, tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu có khả năng lên mức 1,95 - 2,00m, vượt mức báo động III là 0,05 – 0,10m. Và đợt triều cường đầu tháng 8 Âm lịch mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức xấp xỉ báo động III. Tại trạm Tân Châu sẽ lên 4,5m, còn tại trạm Châu Đốc là 4,0m.
Theo dự báo, trên các sông rạch tại TP Cần Thơ mực nước sẽ lên cao. Cụ thể, tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu có khả năng lên mức 1,95 - 2,00m, vượt mức báo động III là 0,05 – 0,10m. Và đợt triều cường đầu tháng 8 âm lịch mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức xấp xỉ báo động III. Tại trạm Tân Châu sẽ lên 4,5m, còn tại trạm Châu Đốc là 4,0m.
Hình ảnh về một số tuyến đường ở Cần Thơ bị ngập do triều cường
Hình ảnh về một số tuyến đường ở Cần Thơ bị ngập do triều cường
Hình ảnh về một số tuyến đường ở Cần Thơ bị ngập do triều cường.
TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Triển khai các phương án ứng phó mưa lũ, triều cường

M.Q |

Trước tình hình mưa lũ, triều cường từ nay đến cuối năm, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống khẩn cấp do xả lũ gây ra.

An Giang: Hơn 7.500ha lúa, hoa màu bị ngập do triều cường và bão số 3

Lục Tùng |

Chiều 26.7, ông Trần Anh Thư – Giám đốc Sở NN-PTNT, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang - khẳng định, hiện toàn tỉnh có 7.543ha lúa và hoa màu bị ngập nước là do ảnh hưởng triều cường và bão số 3.

Triều cường, sương mù độc hại cùng lúc đe doạ dân TPHCM

Theo Người lao động |

Cùng lúc, người dân TP HCM phải đối mặt với hai hiện tượng thời tiết gồm triều cường gây ngập và sương mù độc hại.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

TPHCM: Triển khai các phương án ứng phó mưa lũ, triều cường

M.Q |

Trước tình hình mưa lũ, triều cường từ nay đến cuối năm, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống khẩn cấp do xả lũ gây ra.

An Giang: Hơn 7.500ha lúa, hoa màu bị ngập do triều cường và bão số 3

Lục Tùng |

Chiều 26.7, ông Trần Anh Thư – Giám đốc Sở NN-PTNT, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang - khẳng định, hiện toàn tỉnh có 7.543ha lúa và hoa màu bị ngập nước là do ảnh hưởng triều cường và bão số 3.

Triều cường, sương mù độc hại cùng lúc đe doạ dân TPHCM

Theo Người lao động |

Cùng lúc, người dân TP HCM phải đối mặt với hai hiện tượng thời tiết gồm triều cường gây ngập và sương mù độc hại.