Cần Thơ nâng cấp độ dịch, 1 phường lên “vùng đỏ”, 10 xã, phường “vùng cam”

Minh Ánh |

CẦN THƠ - Theo UBND TP.Cần Thơ, hiện thành phố đang có dịch cấp độ 2, trong đó, 10 phường/xã/thị trấn có dịch cấp 3 và 1 phường có dịch cấp 4. Mọi hoạt động đời sống, xã hội áp dụng quy định phòng, chống dịch mới kể từ 9h ngày 1.11.2021.

Ngày 30.10, UBND TP.Cần Thơ có văn bản cập nhật đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, TP.Cần Thơ sẽ cập nhật dịch ở cấp độ 2.

Trong đó, 1 quận/ huyện cấp độ 1; 8 quận/huyện cấp độ 2.

Trong số 83 phường/xã/thị trấn, có 10 đơn vị cấp độ 3, 1 đơn vị có dịch cấp độ 4 (phường An Nghiệp, Ninh Kiều).

Trước đó, phường An Nghiệp của quận Ninh Kiều là vùng xanh, tuy nhiên đến ngày 25.10, Hẻm 125 đường Hoàng Văn Thụ (phường An Cư, quận Ninh Kiều) tại TP.Cần Thơ đã được phong toả sau khi phát hiện nhiều ca F0.

Các địa phương đang ghi nhận dịch ở cấp độ 3 là: Cái Khế, An Cư ( Ninh Kiều), Phước Thới, Trường Lạc (Ô Môn), Trà An (Bình Thuỷ), Thuận An, Thới Thuận, Trung Kiên, Tân Hưng (Thốt Nốt), Thới Xuân (Cờ Đỏ).

Thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo từng địa bàn bắt đầu từ 9h ngày 1.11.2021.

Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch. INFO:
Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch. INFO: Văn Thắng

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ, địa bàn có dịch thuộc cấp độ 3 sẽ phải áp dụng các quy định sau:

Các hoạt động ngoài trời, trong nhà sẽ không tập trung quá 10 người. Phạm vi công sở, bệnh viện phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Các cơ sở, kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn,…chỉ được phép bán mang đi hoặc bán tại chỗ không quá 30% công suất tại cùng một thời điểm, đảm bảo giãn cách và không phục vụ bia, rượu, các đồ uống có cồn tại chỗ.

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, quán bar, vũ trường,…

Hoạt động các cơ sở cắt tóc, gội đầu, phòng tập gym, yoga, thể thảo ngoài trời,…chỉ được phép hoạt động tối đa 30% công suất tại cùng thời điểm.

Hoạt động bán hàng rong, bán vé số chỉ được phép hoạt động khi người lao động được tiêm đủ 2 liều vaccine, hoặc khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Đám tang, đám cưới tập trung không quá 20 người trong cùng một thời điểm.

Đối với địa phương đang cơ dịch cấp độ 4:

Các hoạt động ngoài trời, trong nhà sẽ không tập trung quá 2 người.

Tạm ngưng vận tải hành khách công cộng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, giải trí, làm đẹp, cắt tóc, gội đầu,….; tạm dừng hoạt động bán vé số, hàng rong;

Các cơ sở, kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn,…chỉ được phép bán mang đi hoặc bán tại chỗ không quá 30% công suất tại cùng một thời điểm.

Đám cưới, đám tang tổ chức tập trung không quá 10 người.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.Cần Thơ, trong ngày 29.10, thành phố ghi nhận 98 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 4 ca ngoài thành phố. Số ca nhiễm COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8.7 đến nay là 7.236 ca.

Trong ngày 29.10, có 20 ca điều trị khỏi, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên  6.059 người.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Tăng cường tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc đã có Công văn mới về tăng cường tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả.

Sớm ban hành quy định giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Lệ Hà - Đức Thành |

Bộ Y tế cần sớm ban hành Thông tư quy định về giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật

Cần Thơ: Số ca COVID-19 mới tăng, hơn 92% người trên 18 tuổi tiêm vaccine

Minh Ánh |

Cần Thơ - Sau thời gian dài có số ca mắc COVID-19 giảm sâu, 5 ngày qua, TP.Cần Thơ liên tiếp ghi nhận số ca mới trong ngày tăng mạnh trở lại. Đặc biệt, có quận công bố 90 trường hợp mới dù trước đó, nơi này không có ca mắc nào trong gần một tháng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vĩnh Phúc: Tăng cường tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc đã có Công văn mới về tăng cường tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả.

Sớm ban hành quy định giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Lệ Hà - Đức Thành |

Bộ Y tế cần sớm ban hành Thông tư quy định về giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật

Cần Thơ: Số ca COVID-19 mới tăng, hơn 92% người trên 18 tuổi tiêm vaccine

Minh Ánh |

Cần Thơ - Sau thời gian dài có số ca mắc COVID-19 giảm sâu, 5 ngày qua, TP.Cần Thơ liên tiếp ghi nhận số ca mới trong ngày tăng mạnh trở lại. Đặc biệt, có quận công bố 90 trường hợp mới dù trước đó, nơi này không có ca mắc nào trong gần một tháng.