Cần Thơ mở rộng 13 điểm kiểm tra y tế tại tất cả cửa ngõ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Ngoài 8 điểm nằm trên các tuyến đường chính, TP.Cần Thơ còn mở thêm 5 điểm trên các tuyến đường phụ để phòng dịch COVID-19

Ngày 2.4, ông Cao Minh Chu – Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, đến nay, TP.Cần Thơ đã lập 8 điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Bao gồm: Điểm 1: Quốc lộ 1, đường dẫn Cầu Cần thơ; Điểm 2: Nhánh rẽ đường dẫn cầu vượt nút IC3; Điểm 3: Tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu (giao đường vào Khu công nghiệp Hưng phú A); Điểm 4: Đường Phạm Hùng, quận Cái Răng; Điểm 5: Tuyến đường Bốn Tổng Một Ngàn (Đường tỉnh 919), ngay Trung tâm huyện Vĩnh Thạnh, hướng đi về Cờ Đỏ;

Điểm 6:  Tuyến đường Bốn Tổng Một Ngàn (Đường tỉnh 919), ngay tại nút giao đường 926, hướng từ Hậu Giang vào khu Án Khám – Ông Hảo; Điểm 7:  Sau Ngã Ba Lộ Tẻ - Quốc lộ 91, Thốt Nốt; Điểm 8:  Tuyến Quốc lộ 80 (ngay điểm giao với cầu Kênh E).

Đo thân nhiệt hành khách tại một điểm kiểm tra y tế ở Cần Thơ
Đo thân nhiệt hành khách tại một điểm kiểm tra y tế ở Cần Thơ

Tính từ 0h ngày 1.4, có ít nhất 866 người vào TP.Cần Thơ, trong đó có 49 trường hợp từ TP Hồ Chí Minh đã được kiểm tra với các nội dung: Kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, đề nghị cung cấp thông tin đi lại cá nhân.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

1 trong 2 ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ có kết quả âm tính lần một

TRẦN LƯU |

Kết quả xét nghiệm lần 1 của bệnh nhân số 154 có kết quả âm tính; bệnh nhân còn lại dương tính nhẹ. Cả hai ca mắc COVID-19 đã cắt sốt, sức khỏe ổn định.

Cần Thơ đứng thứ 2 toàn quốc về khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Với gần 220.000 người tham gia, Cần Thơ đang đứng thứ 2 toàn quốc về khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI. Địa phương này đã lập 5 điểm giám sát, kiểm tra y tế tại các khu vực cửa ngõ vào thành phố để phòng dịch COVID-19...

Ngày đầu ra quân cao điểm kiểm tra mọi ngõ ngách phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ 0 giờ ngày 28.3, các địa phương ở ĐBSCL đã đồng loạt tăng cường kiểm soát; lập các chốt kiểm tra y tế; ngăn chặn tập trung đông người. Tại TP Cần Thơ, ngoài việc kiểm tra tại các cửa ngõ chính dẫn vào trung tâm thành phố, các lực lượng còn đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng dịch COVID-19...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

1 trong 2 ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ có kết quả âm tính lần một

TRẦN LƯU |

Kết quả xét nghiệm lần 1 của bệnh nhân số 154 có kết quả âm tính; bệnh nhân còn lại dương tính nhẹ. Cả hai ca mắc COVID-19 đã cắt sốt, sức khỏe ổn định.

Cần Thơ đứng thứ 2 toàn quốc về khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Với gần 220.000 người tham gia, Cần Thơ đang đứng thứ 2 toàn quốc về khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI. Địa phương này đã lập 5 điểm giám sát, kiểm tra y tế tại các khu vực cửa ngõ vào thành phố để phòng dịch COVID-19...

Ngày đầu ra quân cao điểm kiểm tra mọi ngõ ngách phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ 0 giờ ngày 28.3, các địa phương ở ĐBSCL đã đồng loạt tăng cường kiểm soát; lập các chốt kiểm tra y tế; ngăn chặn tập trung đông người. Tại TP Cần Thơ, ngoài việc kiểm tra tại các cửa ngõ chính dẫn vào trung tâm thành phố, các lực lượng còn đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng dịch COVID-19...