Cần Thơ mạnh tay "dẹp loạn" các khu dân cư tự phát

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Sau khi rà soát và phát hiện 148 khu dân cư tự phát, đang “xé nát quy hoạch đô thị”, TP.Cần Thơ đã quyết liệt chỉ đạo các địa phương khắc phục tình trạng trên...

Quận Bình Thủy là một địa phương có nhiều sai phạm nghiêm trọng về đất đai, và đang trong quá trình khắc phục hậu quả.

Thống kê chưa đầy đủ của phường Long Hòa cho thấy, hiện có hơn 30 khu dân cư tự phát (tự tách thửa, tự làm đường đi), và 21 trường hợp sai phạm.

Ông Mai Văn Điều – Chủ tịch UBND phường Long Hòa cho biết: Qua công tác vận động, đến nay đã có 4/21 trường hợp vi phạm xây dựng đồng ý di dời. Sắp tới, nếu những hộ dân nào không tự nguyện tháo dỡ, chính quyền sẽ kiên quyết cưỡng chế. Trước đó, phường đã cưỡng chế một trường hợp bắc cầu nối đi vào một khu dân cư tự phát.

Một biển cảnh báo người dân về việc mua nhà đất ở các khu dân cư tự phát
Một biển cảnh báo người dân về việc mua nhà đất ở các khu dân cư tự phát. Ảnh: TR.L

Ông Điều cho biết thêm: Sau khi có kết luận thành tra về những sai phạm đất đai ở quận (chủ yếu là ở phường Long Hòa); đã cho tiến hành rà soát, và phát hiện thêm nhiều khu phân lô tự phát hình thành khi chưa có sự cho phép. Nếu qua công tác vận động, tuyên truyền, những hộ này không chịu tháo dỡ, di dời, chúng tôi sẽ cương quyết cưỡng chế.

Đặc biệt, phường đã cho lắp đặt biển tại các khu phân lô tự phát, để cảnh báo người dân về việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất tại các khu vực này, tránh trường hợp “tiền mất tật mang”. Vì đây là những vị trí phân lô, tách thửa trên đất nông nghiệp chưa được cơ quan chức năng phê duyệt.

Một khu dân cư tự phát ở Bình Thủy
Một khu dân cư tự phát ở Bình Thủy. Ảnh: TR.L

Tìm hiểu cho thấy, khu dân cư tự phát (nằm cạnh khu dân cư Bình Nhật, phường Long Hòa) được rao bán một nền đất giá từ 300 – 400 triệu đồng. Để vào khu dân cư này thuận lợi, chủ nhân của khu dân cư xây dựng một cây cầu trái phép. Nhiều lần thuyết phục nhưng không nhận được sự đồng thuận, UBND phường Long Hòa đến cưỡng chế, phá bỏ cây cầu, thì các nền đất không còn sốt giá, hiện chỉ còn 100-200 triệu đồng.

“Tùy theo tình hình, chúng tôi sẽ có cách xử lý riêng nhằm ổn định tình hình và sớm khắc phục hết các sai phạm” – ông Điều, nói thêm.

Lực lượng chức năng tiến hành lắp các biển báo, cảnh giác người dân về các khu dân cư tự phát
Lực lượng chức năng tiến hành lắp các biển báo, cảnh giác người dân về các khu dân cư tự phát. Ảnh: TR.L

Tại khu dân cư tự phát của vợ chồng ông Sử Quang Thái (phường Long Hòa) đã khôi phục lại hiện trạng ban đầu của rạch Mù U. Trước đây, con rạch này bị san lấp, làm đường dẫn vào khu dân cư tự phát của vợ chồng ông Thái. Giờ con rạch được đào lên, 90 hộ dân bên trong không có lối đi nên đã bắt cầu tạm, lót đan và tole để đi lại.

Rạch Mù U đã được khôi phục hiện trạng ban đầu, và bắt cầu tạm để đi vào khu dân cư tự phát bên trong
Rạch Mù U đã được khôi phục hiện trạng ban đầu, và bắt cầu tạm để đi vào khu dân cư tự phát bên trong. Ảnh: TR.L

Gọi là rạch, nhưng diện tích của rạch Mù U chỉ độ chừng một con mương. Trước đây, rạch có chiều ngang khoảng 4-5m, sau đó bị người dân lấn chiếm. Đến khi vợ chồng ông Thái san lấp rạch làm khu dân cư tự phát, chiều ngang con rạch chỉ còn khoảng 2m.

Rạch Mù U được khôi phục lại hiện trạng ban đầu
Rạch Mù U được khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Ảnh: TR.L

Như Lao Động đã thông tin, thời gian qua, trên địa bàn quận Bình Thủy đã xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng về đất đai. Nghiêm trọng nhất là trường hợp của vợ chồng ông Sử Quang Thái và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền được “ưu ái” chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa chia lô, bán nền, cấp phép xây dựng trái quy hoạch được phê duyệt. San lấp rạch Mù U trái phép để làm đường đi tại khu vực Bình Nhựt (phường Long Hòa), hình thành nên các khu dân cư tự phát có cơ sở hạ tầng thấp kém,...

Có 15 cá nhân đã bị xử lý kỷ luật, trong đó, ông Lê Tâm Niệm – Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, và ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận đã bị kỷ luật cảnh cáo. Hiện Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố hình sự vụ án để điều tra, làm rõ...

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Dỡ bỏ tường rào, xúc nhà tạm trên đất giang hồ lấn chiếm

ANH THƯ-ĐĂNG LUÂN |

Lực lượng chức năng của quận Hải An (Hải Phòng) bắt đầu tháo dỡ một nhà xây tường gạch khung mái tôn và 2 tường rào tôn khu vực mặt đường đại lộ Đông - Tây (thường gọi là đường WorldBank) đoạn qua phường Thành Tô bị lấn chiếm.

Hải Phòng: Xuất hiện người ngăn cản lúc cưỡng chế đất giang hồ lấn chiếm

ANH THƯ - ĐĂNG LUÂN |

Sáng 8.10, lực lượng chức năng quận Hải An (thành phố Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ nhà, tường rào xây dựng trái phép trên địa bàn phường Thành Tô.

Đề nghị xử lý nghiêm việc lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt

Minh Hạnh |

Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt của các hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển (Hà Nội).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hải Phòng: Dỡ bỏ tường rào, xúc nhà tạm trên đất giang hồ lấn chiếm

ANH THƯ-ĐĂNG LUÂN |

Lực lượng chức năng của quận Hải An (Hải Phòng) bắt đầu tháo dỡ một nhà xây tường gạch khung mái tôn và 2 tường rào tôn khu vực mặt đường đại lộ Đông - Tây (thường gọi là đường WorldBank) đoạn qua phường Thành Tô bị lấn chiếm.

Hải Phòng: Xuất hiện người ngăn cản lúc cưỡng chế đất giang hồ lấn chiếm

ANH THƯ - ĐĂNG LUÂN |

Sáng 8.10, lực lượng chức năng quận Hải An (thành phố Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ nhà, tường rào xây dựng trái phép trên địa bàn phường Thành Tô.

Đề nghị xử lý nghiêm việc lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt

Minh Hạnh |

Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt của các hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển (Hà Nội).