Thông cáo này cho biết, hiện nay có thông tin một số tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thông báo tiếp nhận đăng ký tiêm vaccine dịch vụ với giá cả cụ thể cho liệu trình tiêm 2 mũi. Thông tin này đã làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành của thành phố, nhất là trong thời điểm cả hệ thống chính trị đang căng mình phòng chống dịch COVId-19.
Trước thông tin trên, lãnh đạo Cần Thơ khẳng định, thành phố không có chủ trương yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp nhận đăng ký tiêm vaccine dịch vụ. Hiện thành phố đang tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ để có vaccine sớm nhất, với phương châm phân bổ được bao nhiêu sẽ khẩn trương tiêm cho nhân dân bấy nhiêu.
Trước đó, dư luận Cần Thơ xôn xao thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp (CBA) TP. Cần Thơ đã phát đi thông báo về việc đăng ký mua vaccine Pfizer cho các hội viên.
Trước đó, ngày 12.7, Phòng Y tế huyện Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ) cũng ban hành công văn gửi UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về việc lập danh sách đối tượng tiêm vaccine COVID-19 có thu phí. Theo đó, Phòng Y tế yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo rà soát, thống kê tổng hợp danh sách số lượng các tổ chức và doanh nghiệp với đối tượng từ 18 tuổi trở lên có nhu cầu tiêm vaccine Pfizer có trả phí. Giá 1 liều tiêm dự kiến khoảng 35 USD x 2 liều/người, chưa kể chi phí vận chuyển bảo quản, tổ chức tiêm.
Mới đây, tại tỉnh An Giang, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng vì đã thông tin sai sự thật về việc công bố dịch vụ tiêm vaccine với giá 1,5 triệu đồng/mũi. Đồng thời, đơn vị này bị buộc gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật, gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật nêu trên.