Cần Thơ lên phương án phòng dịch COVID-19 sau ngày 25.9

Minh Ánh - Trần Lưu |

Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội, lần đầu tiên, Sở Y tế TP Cần Thơ đề xuất các chợ đầu mối, chợ bán lẻ đảm bảo công tác phòng, chống dịch được hoạt động; nhưng phải đảm bảo các phương án phòng chống dịch, và hạn chế khách hàng vào cùng một thời điểm…

Sở Y tế TP. Cần Thơ vừa có tờ trình gửi UBND thành phố về dự thảo phương án xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 sau ngày 25.9.

Tính từ ngày 8.7 đến 21.9, thành phố ghi nhận 5.322 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 77 người tử vong, chiếm 1,4% số ca mắc, đã điều trị khỏi 4.377 ca (82,3%). Sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, thành phố Cần Thơ từng bước kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khi số ca mắc xu hướng giảm dần theo từng ngày. Qua đánh giá, thống kê, hiện có 33 xã/phường/thị trấn đạt trạng thái “bình thường mới” (cấp 1); 26 xã/phường/thị trấn ở mức “nguy cơ” (cấp 2); 13 xã/phường/thị trấn ở mức “nguy cơ cao” (cấp 3); và 11 xã/phường/thị trấn ở mức “nguy cơ rất cao” (cấp 4).

Ở quy mô quận, huyện, Ninh Kiều và Cái Răng thuộc nhóm cấp 4; Bình Thuỷ, Thốt Nốt thuộc nhóm cấp 3; Ô Môn, Cờ Đỏ, Thới Lai thuộc nhóm cấp 2; Vĩnh Thạnh, Phong Điền thuộc nhóm cấp 1. Sở Y tế thành phố đề xuất các phương án áp dụng theo các cấp nguy cơ.

Cảnh mua bán nhộn nhịp tại huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ; sau khi địa phương này được nới lỏng giãn cách thực hiện Chỉ thị 15. Ảnh: M.A.
Cảnh mua bán nhộn nhịp tại huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ sau khi địa phương này được nới lỏng giãn cách thực hiện Chỉ thị 15. Ảnh: M.A.

Đối với cấp độ 1, hầu hết các hoạt động đều trở lại trạng thái bình thường, nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch, tiêu biểu như, số người tham gia hội họp, hay hoạt động ngoài trời sẽ không bị giới hạn, hoạt động giao thông công cộng, đường bộ, đường sắt, đường thuỷ được hoạt động bình thường. Việc lưu thông, vận chuyển hàng hoá cũng được trở lại trạng thái bình thường,...

Ngoài ra, các hoạt động được phép hoạt động lại ở cả 4 cấp độ gồm có hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh khu/cụm công nghiệp; hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công trình giao thông, xây dựng đảm phòng, chống dịch; cơ sở kinh doanh dịch vụ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch gồm khám chữa bệnh, cung cấp lương thực, thực phẩm, dược phẩm; sửa chữa; tang lễ,...

Lực lượng chức năng phu khử khuẩn tại chợ đầu mối Tân An vào đầu tháng 7, sau khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được ghi nhận tại chợ này. Ảnh: TR.L.
Lực lượng chức năng phu khử khuẩn tại chợ đầu mối Tân An vào đầu tháng 7, sau khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được ghi nhận tại chợ này. Ảnh: TR.L.

Đặc biệt, ở cấp độ 1, 2, 3, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ, nhà hàng/quán ăn được phép hoạt động trở lại. Riêng quận, huyện thuộc cấp độ 3, phải đảm bảo mật độ khách, nhân viên giữ khoảng cách 2m, mở cửa 50% thời gian.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, spa, vũ trường, karaoke,.. chỉ những quận, huyện cấp độ 1 mới được phép hoạt động.

Đặc biệt, đầu tháng 7 vừa qua, Cần Thơ ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại chợ đầu mối Tân An. Thông thường, các chợ truyền thống thường mua bán, trao đổi hàng hóa qua lại lẫn nhau. Vì vậy, từ đó đến nay, Cần Thơ đã cho dừng toàn bộ hoạt động các chợ truyền thống.

Theo phương án trình lần này, các chợ đầu mối, chợ bán lẻ đảm bảo công tác phòng, chống dịch được hoạt động; nhưng phải đảm bảo các phương án phòng chống dịch, và hạn chế khách hàng vào cùng một thời điểm.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, bất kỳ lĩnh vực nào, để đảm bảo hoạt động sau thời gian giãn cách xã hội, điều tiên quyết là phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch hiệu quả. Trong lộ trình mở cửa, thành phố sẽ phân cấp cho các quận, huyện trên cơ sở đánh giá nguy cơ ở từng địa phương, và địa phương sẽ linh động trong việc áp dụng.

Theo ông Giang, hiện Cần Thơ đang ở mức “nguy cơ cao”, tương ứng với thực hiện Chỉ thị 15, và vẫn còn bị ràng buộc bởi các giải pháp hành chính. Nhưng trong thành phố lại có những vùng xanh như huyện Vĩnh Thạnh chẳng hạn sẽ áp dụng Chỉ thị 19. Ở đó, người dân có thể đi lại, và các hoạt động diễn ra thoải mới hơn…

Tùy vào từng địa phương sẽ xem xét có cho mở truyền thống chợ hay không. Tinh thần chung của thành phố là sẽ nới lỏng từng bước với sự thận trọng và chắc chắn.

Minh Ánh - Trần Lưu
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ sẽ không cấp “thẻ xanh” cho người đã tiêm vaccine

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Lãnh đạo Cần Thơ cho biết, thành phố sẽ không triển khai cấp “thẻ xanh” cho những người đã tiêm vaccine mà thay vào đó là sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”. Nhưng việc này chỉ mới áp dụng đối với cán bộ công chức…

Dân “vùng xanh” Cần Thơ xếp hàng rút tiền, bán vàng sau nới lỏng giãn cách

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Cuộc sống ở 4 huyện vùng xanh của Cần Thơ đang dần trở lại bình thường, khi địa phương này vừa cho phép nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Sau hơn 2 tháng phải ở nhà, người dân đã đổ xô đi rút tiền chuẩn bị cho các hoạt động làm ăn trở lại. Trong khi đó, nhiều hộ dân khác đã kéo nhau đi bán vàng, nữ trang… vì không còn đồng nào để trang trải cuộc sống…

Người dân “vùng xanh” Cần Thơ vui mừng được đi chợ trở lại

Tạ Quang - Trần Lưu |

Sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19, nhiều người dân của 4 huyện “vùng xanh” của TP.Cần Thơ bày tỏ vui mừng, phấn khởi với quy định nới lỏng mới.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cần Thơ sẽ không cấp “thẻ xanh” cho người đã tiêm vaccine

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Lãnh đạo Cần Thơ cho biết, thành phố sẽ không triển khai cấp “thẻ xanh” cho những người đã tiêm vaccine mà thay vào đó là sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”. Nhưng việc này chỉ mới áp dụng đối với cán bộ công chức…

Dân “vùng xanh” Cần Thơ xếp hàng rút tiền, bán vàng sau nới lỏng giãn cách

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Cuộc sống ở 4 huyện vùng xanh của Cần Thơ đang dần trở lại bình thường, khi địa phương này vừa cho phép nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Sau hơn 2 tháng phải ở nhà, người dân đã đổ xô đi rút tiền chuẩn bị cho các hoạt động làm ăn trở lại. Trong khi đó, nhiều hộ dân khác đã kéo nhau đi bán vàng, nữ trang… vì không còn đồng nào để trang trải cuộc sống…

Người dân “vùng xanh” Cần Thơ vui mừng được đi chợ trở lại

Tạ Quang - Trần Lưu |

Sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19, nhiều người dân của 4 huyện “vùng xanh” của TP.Cần Thơ bày tỏ vui mừng, phấn khởi với quy định nới lỏng mới.