Cần Thơ lên kế hoạch mở lại các chợ truyền thống

TRẦN LƯU |

Việc tổ chức cho các chợ hoạt động trở lại sẽ dựa trên sự đánh giá chắc chắn và cẩn trọng, trên nguyên tắc “an toàn tới đâu, mở tới đó”.

Ngày 26.9, trao đổi với PV Lao Động, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ, xác nhận, đơn vị này vừa có “dự thảo hướng dẫn về việc mở lại chợ sau thời gian đóng cửa để phòng chống dịch trên địa bàn”.

Theo đó, lộ trình mở lại chợ được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ bắt đầu từ ngày 1.10 đến 31.12. Trong đó, những khu vực “vùng xanh”, chỉ cho phép hoạt động tối đa 50% các chợ trên địa bàn đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch; số lô, sạp được mở bán mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu tối đa được mở không quá 50%/chợ.

Còn tại “vùng đỏ”, chỉ cho phép hoạt động tối đa 30% các chợ trên địa bàn đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch; số lô, sạp được mở bán mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu tối đa được mở không quá 30%/chợ.

Đến nay, các chợ truyền thống ở Cần Thơ vẫn đang tạm dừng hoạt động. Ảnh: Tạ Quang.
Đến nay, các chợ truyền thống ở Cần Thơ vẫn đang tạm dừng hoạt động. Ảnh: Tạ Quang.

Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 1.1 đến 31.3.2022. Trong đó, sẽ đánh giá nội dung đã triển khai trong giai đoạn 1, rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ tiếp theo, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh, và đánh giá mức độ nguy cơ của các địa phương sẽ xem xét cho các chợ trên địa bàn được mở từ 50 - 70%, số lô sạp mở bán từ 50 - 70%/chợ.

Giai đoạn 3 dự kiến bắt đầu từ 1.4.2022 trở đi. Thành phố sẽ đánh giá nội dung đã triển khai trong giai đoạn 2, rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ tiếp theo. Khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố được kiểm soát hoàn toàn, các chợ trên địa bàn thành phố được mở lại từ 70 - 100%.

Trong cả 3 giai đoạn, các chợ chỉ được phép hoạt động trở lại khi đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19.

Chợ Tân An, Cần Thơ bị phong tỏa từ đầu tháng 7 sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Tạ Quang.
Chợ Tân An, Cần Thơ bị phong tỏa từ đầu tháng 7 sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Tạ Quang.

“Hiện, Sở đã gửi dự thảo hướng dẫn cho các địa phương để lấy ý kiến đóng góp. Sau đó sẽ trình UBND thành phố xem xét quyết định”, ông Sơn nói.

Trước đó, vào ngày 8.7, TP.Cần Thơ đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại chợ Tân An, quận Ninh Kiều. Sau đó, dịch bệnh diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều nơi. Thông thường, các chợ truyền thống hay mua bán, trao đổi hàng hóa qua lại lẫn nhau, nên sau đó, Cần Thơ đã cho dừng hoạt động toàn bộ các chợ trên địa bàn để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh.

Mới đây, Cần Thơ đã nới lỏng giãn cách, thực hiện theo Chỉ thị 15 gần như toàn thành phố, chỉ trừ 9 phường thuộc 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16.

Tuy nhiên, thành phố vẫn tiếp tục cho tạm dừng hoạt động tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ dân sinh, chợ tự phát… Và, hàng ngàn tiểu thương mua bán tại các chợ vẫn chưa thể có việc làm trở lại.

Bà Huỳnh Thị Lan, tiểu thương ở một chợ thuộc quận Ninh Kiều, cho biết: “Đã hơn 2 tháng qua, chị em chúng tôi không có việc làm, đời sống rất khó khăn. Tôi vừa nhận được 2 triệu đồng tiền hỗ trợ cho lao động tự do. Mong sao thành phố sớm cho mở lại hoạt động tại các chợ truyền thống trong điều kiện đảm bảo an toàn, để chúng tôi có việc làm trở lại, trang trải cuộc sống”.

Theo thông kê sơ bộ từ Sở Công thương Cần Thơ, toàn thành phố hiện có 105 chợ các loại, với hơn 6.000 tiểu thương mua bán tại các nơi này.

Đến nay, UBND thành phố đã phê duyệt hỗ trợ cho 66.569 người là lao động tự do, với tổng kinh phí hơn 133 tỉ đồng. Hiện đã có 4/9 quận/huyện chi hỗ trợ cho 22.535 người; với kinh phí hơn 45 tỉ đồng. Trong số này, có nhiều người bán hàng rong; buôn bán nhỏ lẻ; bán hàng tự sản tự tiêu ở chợ truyền thống, chợ dân sinh, chợ nổi…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ hoạt động trở lại từ 0h ngày 25.9

Tạ Quang |

Ngày 24.9, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định việc kết thúc cách ly toàn bộ Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ và hoạt động trở lại.

Xuống Chỉ thị 15, Cần Thơ bãi bỏ xác nhận người lao động “vùng xanh”

Minh Ánh |

Theo Sở Công Thương TP.Cần Thơ, việc xác nhận người lao động thuộc “vùng xanh” do UBND phường, xã thực hiện được bãi bỏ. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sẽ lên kế hoạch phục hồi sản xuất theo lộ trình.

Những hoạt động nào được phép, tiếp tục dừng khi Cần Thơ nới lỏng từ 24.9?

Minh Ánh |

Theo công văn mới ban hành của TP.Cần Thơ, các trung tâm thương mại, siêu thị tại địa phương áp dụng Chỉ thị 15 sẽ được phép hoạt động trở lại, các chợ đầu mối, chợ dân sinh, chợ tự phát sẽ tiếp tục tạm dừng; các cửa hàng thực hiện bán đồ mang đi,...

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ hoạt động trở lại từ 0h ngày 25.9

Tạ Quang |

Ngày 24.9, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định việc kết thúc cách ly toàn bộ Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ và hoạt động trở lại.

Xuống Chỉ thị 15, Cần Thơ bãi bỏ xác nhận người lao động “vùng xanh”

Minh Ánh |

Theo Sở Công Thương TP.Cần Thơ, việc xác nhận người lao động thuộc “vùng xanh” do UBND phường, xã thực hiện được bãi bỏ. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sẽ lên kế hoạch phục hồi sản xuất theo lộ trình.

Những hoạt động nào được phép, tiếp tục dừng khi Cần Thơ nới lỏng từ 24.9?

Minh Ánh |

Theo công văn mới ban hành của TP.Cần Thơ, các trung tâm thương mại, siêu thị tại địa phương áp dụng Chỉ thị 15 sẽ được phép hoạt động trở lại, các chợ đầu mối, chợ dân sinh, chợ tự phát sẽ tiếp tục tạm dừng; các cửa hàng thực hiện bán đồ mang đi,...