Cần Thơ: Kiểm tra tình trạng “cháy hàng” khẩu trang, cách ly 4 du khách

TRẦN LƯU - SỞ HẠ |

Lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ khẳng định sẽ cho kiểm tra tình trạng “cháy hàng” khẩu trang y tế, tránh trường hợp đầu cơ trục lợi. Trong khi đó, 4 du khách Trung Quốc "xin" ở lại đang được cách ly và theo dõi chặt chẽ...

Lo lắng trước thông tin về dịch bệnh virus Corona, nhiều người dân Cần Thơ đổ xô đi sắm khẩu trang nhưng không còn hàng để mua. Ngoài ra, nước rửa tay và găng tay cao su cũng không còn ở một số hệ thống.

Đến trưa ngày 31.1, tại các cửa hàng của chuỗi hệ thống nhà thuốc lớn ở Cần Thơ như hệ thống Pharmacity, Trung Sơn,... đã không còn khẩu trang tất cả các loại. Nước rửa tay cũng như găng tay cao su cũng không còn trên toàn bộ các hệ thống này.

Khách hàng Cần Thơ đổ xô mua khẩu trang nhưng không có hàng bán. Ảnh: S.H
Khách hàng Cần Thơ đổ xô mua khẩu trang nhưng không có hàng bán. Ảnh: S.H

Bác sĩ Cao Minh Chu - Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ - cho biết: Ngay khi nhận được thông tin khẩu trang “cháy” hàng, sở đã chỉ đạo Phòng Quản lý dược tiến hành rà soát lại để nắm tình hình. Sở cũng cho thành lập tổ kiểm tra để xem có tình trạng “găm” hàng hay không? Đối với những nhà thuốc thuộc các bệnh viện, sở đã chỉ đạo gắt gao phải bán đúng giá cho người dân, còn tại những nhà thuốc tư nhân, sở cũng tổ chức tuyên truyền khuyến cáo, tránh xảy ra trường hợp đầu cơ trục lợi.

Ông Chu nói và cho biết thêm, hiện UBND Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh. Riêng Sở Y tế đã phối hợp với Sở VHTTDL tiến hành tuyên truyền, phổ biến cách thức phòng chống bệnh, thường xuyên kiểm tra đối với những người nước ngoài lưu trú tại Cần Thơ.

Hiện trên địa bàn TP Cần Thơ có 4 người Trung Quốc đến từ Vũ Hán đang lưu trú tại một khách sạn lớn tại quận Ninh Kiều từ ngày 25.1 đã được bố trí 2 phòng riêng biệt và cách ly tại một tầng của khách sạn, được kiểm tra thân nhiệt 2 lần mỗi ngày và được khuyến cáo hạn chế ra ngoài. Kết quả kiểm tra cho thấy thân nhiệt của 4 du khách ở mức bình thường, chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu nào nghi nhiễm virus nCoV.

Đến ngày 13.2 tới, 4 người này sẽ hết hạn visa, cơ quan chức năng thành phố đang làm các thủ tục để hỗ trợ họ gia hạn, vì hiện các chuyến bay đến Vũ Hán đã bị phong tỏa, những người này cũng chưa muốn về vì lo ngại dịch bệnh

TRẦN LƯU - SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Thị trường khẩu trang nhiễu loạn vì khan hàng, Bộ Y tế lên tiếng

Thùy Linh |

Chiều 31.1, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế đã lên tiếng về tình trạng tăng giá bán khẩu trang vô tội vạ trong tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) bùng phát.

Thị trường khẩu trang y tế tăng giá bất thường: Sao chưa bị xử lý?

Khánh Vũ (thực hiện) |

Trước tình trạng khẩu trang y tế “cháy hàng”, bị đẩy giá lên gấp 3 lần như hiện nay, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm quản lý và xử lý hành vi vi phạm?

Quản lý thị trường xử phạt quầy thuốc bán khẩu trang không niêm yết giá

Cường Ngô |

Đội quản lý thị trường số 1 vừa lập biên bản xử phạt một quầy thuốc tại chợ thuốc lớn nhất miền Bắc về hành vi vi phạm khi bán khẩu trang không có bảng niêm yết giá.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona

Việt Lâm |

Chiều 29.1, Tổng LĐLĐVN vừa có công văn chỉ đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  các công đoàn ngành trung ương và tương đương,  Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN; các ban, đơn vị trực thuộc  Tổng LĐLĐVN về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Thị trường khẩu trang nhiễu loạn vì khan hàng, Bộ Y tế lên tiếng

Thùy Linh |

Chiều 31.1, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế đã lên tiếng về tình trạng tăng giá bán khẩu trang vô tội vạ trong tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) bùng phát.

Thị trường khẩu trang y tế tăng giá bất thường: Sao chưa bị xử lý?

Khánh Vũ (thực hiện) |

Trước tình trạng khẩu trang y tế “cháy hàng”, bị đẩy giá lên gấp 3 lần như hiện nay, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm quản lý và xử lý hành vi vi phạm?

Quản lý thị trường xử phạt quầy thuốc bán khẩu trang không niêm yết giá

Cường Ngô |

Đội quản lý thị trường số 1 vừa lập biên bản xử phạt một quầy thuốc tại chợ thuốc lớn nhất miền Bắc về hành vi vi phạm khi bán khẩu trang không có bảng niêm yết giá.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona

Việt Lâm |

Chiều 29.1, Tổng LĐLĐVN vừa có công văn chỉ đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  các công đoàn ngành trung ương và tương đương,  Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN; các ban, đơn vị trực thuộc  Tổng LĐLĐVN về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.