Cần Thơ: Kiểm soát chặt hành khách di chuyển bằng đường bộ, đường thủy

Thành Nhân |

Ngày 28.7, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải TP.Cần Thơ - cho biết vừa ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại bến xe, bến tàu khách, bến khách ngang sông, bến khách du lịch và các đơn vị vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Sở GTVT TP.Cần Thơ đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh bến xe khách, bến tàu khách, bến khách ngang sông, bến khách du lịch và các đơn vị vận tải hành khách đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong thực hiện các hoạt động vận tải theo như văn bản đã hướng dẫn và trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn), dung dịch khử khuẩn và thùng rác có nắp đậy. Đồng thời Sở GTVT TP.Cần Thơ cũng yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện, tiếp viên, người phục vụ và hành khách phải luôn đeo khẩu trang theo đúng quy định.

Cần Thơ siết chặt, kiểm soát hành khách từ Đà Nẵng về Cần Thơ bằng đường bộ và đường thủy. Ảnh: Thành Nhân
Cần Thơ siết chặt, kiểm soát hành khách từ Đà Nẵng về Cần Thơ bằng đường bộ và đường thủy. Ảnh: Thành Nhân

Công văn cũng yêu cầu hành khách đi trên các phương tiện phải khai báo y tế điện tử tại nhà, chỉ khai báo y tế bằng giấy khi không thực hiện được việc khai báo điện tử (không áp dụng với xe taxi và xe buýt), kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn, hạn chế giao tiếp và ăn uống trên các chuyến đi, không khạc nhổ bừa bãi, khuyến khích các xe không bật điều hòa máy lạnh để thông gió tự nhiên.

Riêng đối với việc kiểm soát hành khách từ Đà Nẵng về Cần Thơ bằng đường bộ ông Dũng cho biết, ngay khi Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, Sở GTVT Cần Thơ đã ra văn bản không cho các xe xuất bến từ Đà Nẵng về Cần Thơ.

Sở GTVT TP. Cần Thơ đề nghị các đơn vị vận tải đường bộ và đường thủy thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân
Sở GTVT TP. Cần Thơ đề nghị các đơn vị vận tải đường bộ và đường thủy thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân

Ông Dũng cũng cho biết thêm: Để đảm bảo an toàn phòng dịch, các bến xe, bến tàu và các phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, thực hiện khử khuẩn các bề mặt phương tiện trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi. Trong quá trình di chuyển, nếu có hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải thông báo cho đường dây nóng của Sở Y tế TP.Cần Thơ qua số điện thoại: 1900888670. Ngoài ra, Sở GTVT cũng đã triển khai và chỉ đạo cho Thanh tra Sở GTVT TP.Cần Thơ, Cảng vụ Đường thủy nội địa phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, thực hiện việc kiểm tra và giám sát các hoạt động này.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Siết chặt kiểm soát hành khách về từ Đà Nẵng

Thành Nhân - Nguyễn Tri |

Tất cả các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ, hành khách phải thực hiện nghĩa vụ bắt buộc là khai báo y tế, đo thân nhiệt và lấy mẫu máu xét nghiệm COVID-19. Sau đó, sẽ được cách ly tại nhà theo quy định.

Sân bay Cần Thơ đón 240 người về từ Singapore và 4 chuyến bay từ Đà Nẵng

THÀNH NHÂN |

Trong ngày 27.7, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón 5 chuyến bay với tổng số 747 hành khách. Trong đó, có 1 chuyến bay từ Singapore về sân bay Cần Thơ với 240 hành khách và 4 chuyến bay Đà Nẵng - Cần Thơ với tổng số 507 hành khách.

Khuyến nghị tạm dừng các chuyến bay Đà Nẵng – Cần Thơ

TRI NHÂN LƯU |

UBND TP.Cần Thơ khuyến nghị Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ có kế hoạch tạm dừng các chuyến bay Đà Nẵng – Cần Thơ cho đến khi tình hình dịch ổn định.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cần Thơ: Siết chặt kiểm soát hành khách về từ Đà Nẵng

Thành Nhân - Nguyễn Tri |

Tất cả các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ, hành khách phải thực hiện nghĩa vụ bắt buộc là khai báo y tế, đo thân nhiệt và lấy mẫu máu xét nghiệm COVID-19. Sau đó, sẽ được cách ly tại nhà theo quy định.

Sân bay Cần Thơ đón 240 người về từ Singapore và 4 chuyến bay từ Đà Nẵng

THÀNH NHÂN |

Trong ngày 27.7, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón 5 chuyến bay với tổng số 747 hành khách. Trong đó, có 1 chuyến bay từ Singapore về sân bay Cần Thơ với 240 hành khách và 4 chuyến bay Đà Nẵng - Cần Thơ với tổng số 507 hành khách.

Khuyến nghị tạm dừng các chuyến bay Đà Nẵng – Cần Thơ

TRI NHÂN LƯU |

UBND TP.Cần Thơ khuyến nghị Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ có kế hoạch tạm dừng các chuyến bay Đà Nẵng – Cần Thơ cho đến khi tình hình dịch ổn định.