Cần Thơ: Không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt

Thành Nhân |

Ngày 8.1, thông tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Cần Thơ triển khai thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định; Hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội.

Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trong phạm vi quản lý.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chủ động và chịu trách nhiệm xử lý khi có trường hợp phát hiện ca mắc bệnh phải thần tốc truy vết, áp dụng ngay các biện pháp cần thiết, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Giám đốc Công an thành phố phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, tổ chức nhập cảnh trái phép; cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú; chống đối, không chấp hành quy định phòng, chống dịch;

Tiếp tục quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, bảo đảm cách ly tập trung đủ 14 ngày và đủ thời gian theo dõi y tế sau cách ly tập trung theo quy định; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng; Giao nhiệm vụ cho Công an chính quy ở cấp xã, phát động phong trào quần chúng, huy động Mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề nghị mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu vực, khu dân cư chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhất là đeo khẩu trang, khử khuẩn tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm dịch bệnh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Chưa được cho phép, vẫn tổ chức sự kiện tập trung đông người

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Dù chưa được UBND quận cấp phép, nhưng doanh nghiệp vẫn tổ chức sự kiện, gây ùn tắc giao thông, và tập trung đông người; khiến người dân lo ngại trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Cần Thơ kêu gọi người dân tố giác nhập cảnh trái phép, phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 là bệnh nhân 1440 về Việt Nam từ đường nhập cảnh trái phép; Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, tố giác người nhập cảnh trái phép...

Cần Thơ: Vẫn còn tình trạng người dân không đeo khẩu trang tại bến xe

Thành Nhân |

Mặc dù cơ quan chức năng TP.Cần Thơ đã yêu cầu là người dân phải đeo khẩu trang tại bến xe và trên phương tiện công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chủ quan không chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Cần Thơ: Chưa được cho phép, vẫn tổ chức sự kiện tập trung đông người

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Dù chưa được UBND quận cấp phép, nhưng doanh nghiệp vẫn tổ chức sự kiện, gây ùn tắc giao thông, và tập trung đông người; khiến người dân lo ngại trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Cần Thơ kêu gọi người dân tố giác nhập cảnh trái phép, phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 là bệnh nhân 1440 về Việt Nam từ đường nhập cảnh trái phép; Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, tố giác người nhập cảnh trái phép...

Cần Thơ: Vẫn còn tình trạng người dân không đeo khẩu trang tại bến xe

Thành Nhân |

Mặc dù cơ quan chức năng TP.Cần Thơ đã yêu cầu là người dân phải đeo khẩu trang tại bến xe và trên phương tiện công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chủ quan không chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.