Cần Thơ không còn “vùng đỏ”, những hoạt động nào được nới lỏng?

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản giảm cấp độ dịch 7/9 quận, huyện từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3; nhiều đơn vị cấp xã, phường cũng giảm cấp độ dịch, không còn nơi nào cấp độ 4. Theo đó, nhiều hoạt động được tập trung đến 30 người.

Với 9/9 quận, huyện đánh giá mức độ dịch ở cấp độ 3, nhiều đơn vị xã, phường cũng giảm cấp độ dịch. Hiện, Cần Thơ không còn đơn vị nào có dịch ở cấp độ 4.

Từ ngày 31.12.2021, TP.Cần Thơ áp dụng các biện pháp hành chính theo cấp độ dịch thực hiện theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND TP và một số biện pháp phòng, chống dịch áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn TP.

UBND TP.Cần Thơ yêu cầu người dân không tập trung quá 30 người tại cùng một địa điểm ở nơi công cộng, đám hỏi, cưới, tang và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng được phép hoạt động.

Người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết, người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 (trừ người thuộc đối tượng chống chỉ định tiêm chủng) hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nơi ở và không đến những nơi tập trung đông người.

 
Từ 31.12, Cần Thơ giảm cấp độ dịch, không còn nơi nào cấp độ 4. Nhiều hoạt động được tập trung đến 30 người. Ảnh: Tạ Quang.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm: trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, hộ kinh doanh cá thể được phép hoạt động, phục vụ không quá 30 người tại cùng một thời điểm và thực hiện các biện pháp kiểm soát tốt mật độ, tần suất khách hàng đến mua bán, khuyến khích bán hàng mang đi.

Tương tự, tại các cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, ăn, uống (nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán trà sữa...) phục vụ tại chỗ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm, bảo đảm khoảng cách mỗi bàn tối thiểu 2m.

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử.

Ngoài ra, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường sử dụng công nghệ thông tin luân phiên làm việc tại nhà. Số lượng người làm việc trực tiếp tại công sở do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định để bảo đảm duy trì các nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo của thành phố. Lực lượng vũ trang, ngành Y tế bảo đảm 100% quân số.

Khôi phục hoạt động tiếp công dân trực tiếp tại các cơ quan, công sở; khuyến khích người dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có thể gửi đơn đến các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền thông qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến...

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ hạ cấp độ dịch, toàn thành phố không còn “vùng đỏ”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ 0h ngày 31.12, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND TP cùng với đó là một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 áp dụng thống nhất trên tòa địa bàn TP.

Cần Thơ tiếp nhận 20 tấn ôxy lỏng điều trị cho bệnh nhân COVID-19

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sáng 29.12.2021, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ tổ chức lễ tiếp nhận 20 tấn ôxy lỏng từ Thiếu tướng Vũ Cao Quân (Nguyên UVBTV – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ, thành viên HĐQT BV Medic Hoà Hảo Cần Thơ) và Công ty TNNH Thuỷ sản Biển Đông nhằm bổ sung nguồn ôxy điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Cần Thơ: Hàng hóa Tết dồi dào, chỉ lo sức mua yếu

Bạch Cúc - Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình kinh tế có phần khó khăn nhưng lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết vẫn dồi dào và đa dạng, đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại sức mua vẫn còn hạn chế.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần Thơ hạ cấp độ dịch, toàn thành phố không còn “vùng đỏ”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ 0h ngày 31.12, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND TP cùng với đó là một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 áp dụng thống nhất trên tòa địa bàn TP.

Cần Thơ tiếp nhận 20 tấn ôxy lỏng điều trị cho bệnh nhân COVID-19

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sáng 29.12.2021, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ tổ chức lễ tiếp nhận 20 tấn ôxy lỏng từ Thiếu tướng Vũ Cao Quân (Nguyên UVBTV – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ, thành viên HĐQT BV Medic Hoà Hảo Cần Thơ) và Công ty TNNH Thuỷ sản Biển Đông nhằm bổ sung nguồn ôxy điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Cần Thơ: Hàng hóa Tết dồi dào, chỉ lo sức mua yếu

Bạch Cúc - Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình kinh tế có phần khó khăn nhưng lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết vẫn dồi dào và đa dạng, đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại sức mua vẫn còn hạn chế.