Cần Thơ: Không có chuyện xét nghiệm COVID-19 đại trà, kiểu dịch vụ thu phí

TRẦN LƯU |

Từ khi Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ được cho phép xét nghiệm COVID-19, nhiều người dân đã lầm tưởng, khi có triệu chứng ho, sốt hoặc khó thở đã liên hệ đến CDC xét nghiệm…

Ngày 7.4, ông Nguyễn Quang Thông – Giám đốc CDC Cần Thơ - cho biết, tính đến nay, đơn vị đã xét nghiệm cho 650 mẫu bệnh phẩm nghi ngờ nhiễm COVID-19. Tất cả đều là xét nghiệm theo kế hoạch phòng chống dịch bệnh, chứ không phải xét nghiệm theo kiểu dịch vụ, có thu phí như một số người dân lầm tưởng.

Trước đó, ngày 17.3, Bộ Y tế đã có Quyết định cho phép CDC Cần Thơ thực hiện xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Sau đó, CDC Cần Thơ được cho phép làm xét nghiệm khẳng định, công bố kết quả đối với các trường hợp dương tính với COVID-19.

Một số người dân nghe thông tin trên đã lầm tưởng và liên hệ đến CDC Cần Thơ để được xét nghiệm. Bà Nguyễn Thị H (quận Ninh Kiều) kể: Khoảng 10 ngày trước, bà bị sốt, ho nhiều, lâu lâu lại khó thở. “Ngày nào tôi cũng đi chợ tiếp xúc rất nhiều người, không biết ai là ai. Sợ quá, cứ lo mình bị nhiễm bệnh COVID-19, nên tôi đến trung tâm xin làm xét nghiệm. Sau khi được tư vấn, tôi mới hết lo và đến bệnh viện khám. Thì ra, tôi chỉ bị viêm họng cấp, lấy thuốc uống rồi về”.

Ông Nguyễn Quang Thông – Giám đốc CDC Cần Thơ - cho hay: "Hiện trên cả nước, chưa có một cơ sở, đơn vị nào thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo hình thức dịch vụ, có thu phí theo yêu cầu. Toàn bộ xét nghiệm đều phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Khi người dân đến, chúng tôi tư vấn, nếu có những biểu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì nên đến các bệnh viện có khả năng tiếp nhận, cách ly, điều trị. Nếu đúng chỉ định, bệnh viện đó sẽ lấy mẫu gửi CDC Cần Thơ xét nghiệm".

Cũng theo ông Thông, quy định lấy mẫu xét nghiệm hiện nay không chỉ dựa vào các triệu chứng ho, sốt, khó thở, mà còn phải có yếu tố dịch tễ. Tức là người đó có lịch sử di chuyển (đi và đến) các vùng dịch hay không?, hoặc có liên hệ, tiếp xúc với những người có liên quan đến dịch bệnh COVID-19 hay không?.

CDC Cần Thơ khuyến cáo, nếu không có yếu tố dịch tễ, thì các triệu chứng ho, sốt vốn là những bệnh lý rất bình thường ở mỗi người. Người dân không nên hoang mang mà phải bình tĩnh tuân thủ các quy định y tế để phòng tránh dịch bệnh. Việc xét nghiệm nếu không cần thiết sẽ gây lãng phí, tạo gánh nặng cho hệ thống xét nghiệm, nhất là trong bối cảnh nguồn lực phòng chống dịch có hạn.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh quy trình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở sân bay Tân Sơn Nhất

Hà Phương |

Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế TPHCM và lực lượng y tế 24 quận, huyện (TPHCM) phối hợp lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả hành khách đến thành phố tại sân bay Tân Sơn Nhất để hạn chế, kiểm soát tối đa dịch bệnh.

Quảng Ninh: Nâng khả năng xét nghiệm COVID-19 lên 600 mẫu/ngày

Nguyễn Hùng |

Là một trong số ít tỉnh, thành được phép tự khẳng định kết quả xét nghiệm COVID-19, mà không phải chuyển lên tuyến trên xét nghiệm lại, đến nay Quảng Ninh còn là tỉnh đầu tiên xét nghiệm được 600 mẫu/ngày. Trong cuộc chạy đua đánh bại COVID-19, Quảng Ninh tiếp tục đầu tư trên mọi trận tuyến dập dịch...

Hai bệnh nhân bị COVID-19 ở Huế đã xét nghiệm âm tính lần thứ nhất

PHÚC ĐẠT |

Ngày 5.4, ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, cả 2 bệnh nhân người Anh đang được cách ly, điều trị dịch COVID-19 tại cơ sở 2 của đơn vị đều có có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cận cảnh quy trình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở sân bay Tân Sơn Nhất

Hà Phương |

Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế TPHCM và lực lượng y tế 24 quận, huyện (TPHCM) phối hợp lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả hành khách đến thành phố tại sân bay Tân Sơn Nhất để hạn chế, kiểm soát tối đa dịch bệnh.

Quảng Ninh: Nâng khả năng xét nghiệm COVID-19 lên 600 mẫu/ngày

Nguyễn Hùng |

Là một trong số ít tỉnh, thành được phép tự khẳng định kết quả xét nghiệm COVID-19, mà không phải chuyển lên tuyến trên xét nghiệm lại, đến nay Quảng Ninh còn là tỉnh đầu tiên xét nghiệm được 600 mẫu/ngày. Trong cuộc chạy đua đánh bại COVID-19, Quảng Ninh tiếp tục đầu tư trên mọi trận tuyến dập dịch...

Hai bệnh nhân bị COVID-19 ở Huế đã xét nghiệm âm tính lần thứ nhất

PHÚC ĐẠT |

Ngày 5.4, ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, cả 2 bệnh nhân người Anh đang được cách ly, điều trị dịch COVID-19 tại cơ sở 2 của đơn vị đều có có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất.