Cần Thơ: Không bắt buộc xét nghiệm với NLĐ thường xuyên đi về trong ngày

Đạt Phan |

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên đi về trong ngày từ TP Cần Thơ đi về các tỉnh, thành phố không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 nhưng phải khai báo y tế, ghi lịch trình và có giấy cam kết và xác nhận của cơ quan, đơn vị.

Sáng ngày 9.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Công văn này đã làm rõ chi tiết đang được rất nhiều người quan tâm đối với quy định về việc kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 của tất cả người dân vào thành phố.

Theo đó, thực hiện Công văn của Chủ tịch UBND Thành phố, từ ngày 9.7, tất cả người dân trước khi vào địa bàn TP Cần Thơ bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR.

Công văn cũng quy định 2 nhóm đối tượng không bắt buộc phải có giấy xét nghiệm COVID-19 khi vào thành phố gồm:

Người dân đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố để cấp cứu và các trường hợp cấp thiết khác, nhưng phải được theo dõi, kiểm soát y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên đi, về trong ngày từ TP Cần Thơ đi các tỉnh, thành phố khác hoặc từ tỉnh, thành phố khác đến TP Cần Thơ nhưng phải có khai báo y tế hàng ngày, ghi lại lịch trình di chuyển cụ thể, cam kết không đi đến các khu vực có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 hoặc khu cách ly, phong tỏa và có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc UBND cấp xã nơi cư trú.

Ngoài ra, theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo, các trường hợp về từ vùng dịch, các khu vực cách ly, phong tỏa, liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải thực hiện xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thường xuyên tổ chức cho nhân viên, người lao động xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; khuyến khích bố trí nơi ở tại TP Cần Thơ cho nhân viên, người lao động ở các địa phương khác đến làm việc tại TP Cần Thơ để vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh vừa duy trì sản xuất, kinh doanh. Đồng thời kêu gọi người dân hạn chế đi lại, chỉ di chuyển ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ tạm dừng vận tải hành khách đến Cà Mau từ ngày 8.7

Minh Ánh |

Hoạt động vận tải hành khách từ Cần Thơ đến Cà Mau và ngược lại sẽ tạm dừng từ 12h ngày 8.7, cho đến khi có thông báo mới.

Cần Thơ ra thông báo khẩn về 5 trường hợp nghi mắc COVID-19

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ ghi nhận 5 trường hợp nghi nhiễm SAR-CoV-2 tại huyện Vĩnh Thạnh, huyện Phong Điền, Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt và Bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ.

Từ 9.7 người dân vào Cần Thơ phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Minh Ánh |

UBND TP.Cần Thơ yêu cầu tất cả công dân (bao gồm cả người của thành phố) phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày trước khi vào địa bàn thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ tạm dừng vận tải hành khách đến Cà Mau từ ngày 8.7

Minh Ánh |

Hoạt động vận tải hành khách từ Cần Thơ đến Cà Mau và ngược lại sẽ tạm dừng từ 12h ngày 8.7, cho đến khi có thông báo mới.

Cần Thơ ra thông báo khẩn về 5 trường hợp nghi mắc COVID-19

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ ghi nhận 5 trường hợp nghi nhiễm SAR-CoV-2 tại huyện Vĩnh Thạnh, huyện Phong Điền, Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt và Bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ.

Từ 9.7 người dân vào Cần Thơ phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Minh Ánh |

UBND TP.Cần Thơ yêu cầu tất cả công dân (bao gồm cả người của thành phố) phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày trước khi vào địa bàn thành phố.