Cần Thơ khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Yến Phương |

Cần Thơ khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

UBND TP Cần Thơ vừa chính thức ban hành kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới với mục đích khôi phục hoạt động du lịch theo phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tổ chức đón khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa đến Cần Thơ, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ là điểm đến an toàn và hấp dẫn.

Theo kế hoạch, phạm vi TP Cần Thơ mở cửa với các hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong điều kiện bình thường mới thông qua đường hàng không, đường bộ, đường thủy đảm bảo an toàn, phù hợp với các quy định phòng chống dịch COVID-19 theo phương án của Bộ VHTTDL. Áp dụng đối với các đối tượng khách du lịch đến từ các nước, khách du lịch ra nước ngoài và khách du lịch nội địa.

 
Cần Thơ mở cửa hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong điều kiện bình thường mới. Ảnh: TL.

Đối với hoạt động du lịch quốc tế, yêu cầu khách nhập cảnh qua đường hàng không phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh trong vòng 72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2 và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận.

Đối với khách nhập cảnh qua đường bộ, đường sắt, đường biển cũng phải có xét nghiệm như đối với khách nhập cảnh qua đường hàng không. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh.

Trẻ dưới 2 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm SARS-CoV-2, chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 đều được nhập cảnh, tham gia các hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng bố, mẹ, người thân.

Khách du lịch phải khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng Ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID), thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định trong thời gian lưu trú tại Việt Nam. Ngoài ra, khách du lịch phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 10.000 USD.

Yêu cầu đối với khách du lịch ra nước ngoài cần tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh, y tế và các quy định liên quan của Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ tham quan du lịch.

UBND TP Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan quan tâm triển khai thực hiện mở cửa du lịch theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời với Sở VHTTDL để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết theo đúng các quy định.

Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm 60 Năm ngày thành lập Ban An ninh Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 20.4, Công an TP.Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban An ninh Cần Thơ (20.4.1961 - 20.4.2022).

Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng thanh toán không dùng tiền mặt 20-25%/năm

Yến Phương |

Cần Thơ đặt mục tiêu thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Thành phố Cần Thơ triển khai Nghị quyết 45 về cơ chế đặc thù: Kỳ vọng thành trung tâm động lực của vùng ĐBSCL

MAI HƯƠNG - PHONG LINH |

Với lịch sử hình thành 130 năm, Thành phố Cần Thơ được xác định là thành phố trẻ, nhiệt huyết. Cần Thơ được kỳ vọng trở thành vùng đất “đá hóa vàng” nếu triển khai thành công những chính sách, cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội.

Đề xuất giảm trần giá vé máy bay đi/đến Cần Thơ

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất thí điểm giảm trần giá vé máy bay nội địa đi/đến Cần Thơ, từ nay đến hết năm 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Kỷ niệm 60 Năm ngày thành lập Ban An ninh Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 20.4, Công an TP.Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban An ninh Cần Thơ (20.4.1961 - 20.4.2022).

Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng thanh toán không dùng tiền mặt 20-25%/năm

Yến Phương |

Cần Thơ đặt mục tiêu thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Thành phố Cần Thơ triển khai Nghị quyết 45 về cơ chế đặc thù: Kỳ vọng thành trung tâm động lực của vùng ĐBSCL

MAI HƯƠNG - PHONG LINH |

Với lịch sử hình thành 130 năm, Thành phố Cần Thơ được xác định là thành phố trẻ, nhiệt huyết. Cần Thơ được kỳ vọng trở thành vùng đất “đá hóa vàng” nếu triển khai thành công những chính sách, cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội.

Đề xuất giảm trần giá vé máy bay đi/đến Cần Thơ

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất thí điểm giảm trần giá vé máy bay nội địa đi/đến Cần Thơ, từ nay đến hết năm 2022.