Cần Thơ: Khẩn trương truy vết liên quan đến tài xế chở bệnh nhân 1440

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Tài xế chở bệnh nhân 1440 thuộc diện F1, đã ghé nhà một người ở huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ, rồi tổ chức tiệc nhậu với 8 người tham dự. Qua tổng hợp xác minh, có 4 người thuộc diện F2 đã tiếp xúc với hơn 640 người khác...

Ngày 29.12, Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ đã có báo cáo về những người đã tiếp xúc với F1 (tài xế M.V.T, người lái xe chở bệnh nhân 1440).

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 24.12, tài xế T cùng với 5 người khác (có 1 trẻ em) đã đến nhà anh H.T. (xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai). Đến khoảng 20h30 thì tổ chức tiệc nhậu với 8 người tham dự, gồm 4 người khách và 4 người địa phương.

Cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh 4 trường hợp F2 có tham dự tiệc nhậu, trong đó, có 1 người là chủ quán càphê, sau đó đã tiếp xúc với 104 người. Đặc biệt, có một người vào ngày 25 và 27.12 đã đi nhà thờ và tiếp xúc với 500 người. Tổng số người mà 4 trường hợp F2 đã tiếp xúc là hơn 640 người.

rạm y tế xã Trường Khánh (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), nơi làm việc ban đầu với tài xế T. và những người đi cùng. Ảnh: T.L.
Trạm y tế xã Trường Khánh (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), nơi làm việc ban đầu với tài xế T. và những người đi cùng. Ảnh: T.L.

Trước đó, ngày 28.12, cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã có kết quả xác định về hành trình di chuyển phức tạp của tài xế chở bệnh nhân 1440 qua nhiều địa phương trước khi được phát hiện và đưa đi cách ly tại Sóc Trăng.

Công an tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp truy vết, nắm rõ thêm về lịch sử di chuyển và tiếp xúc của tài xế này.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết hành trình phức tạp của tài xế chở bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, tài xế chở bệnh nhân 1440 có hành trình rất phức tạp, tiếp xúc với rất nhiều người và đi nhiều địa phương.

Kết quả xét nghiệm nữ hành khách ở Đồng Tháp về cùng bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Kết quả xét nghiệm lần 1 của nữ hành khách đi cùng xe với bệnh nhân 1440 tại Viện Pasteur TPHCM dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp: Tìm thấy người nữ đi cùng xe với bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Ngay trong đêm 27.12, Đồng Tháp đã tìm thấy người nữ đi cùng xe với bệnh nhân 1440.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Chi tiết hành trình phức tạp của tài xế chở bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, tài xế chở bệnh nhân 1440 có hành trình rất phức tạp, tiếp xúc với rất nhiều người và đi nhiều địa phương.

Kết quả xét nghiệm nữ hành khách ở Đồng Tháp về cùng bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Kết quả xét nghiệm lần 1 của nữ hành khách đi cùng xe với bệnh nhân 1440 tại Viện Pasteur TPHCM dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp: Tìm thấy người nữ đi cùng xe với bệnh nhân 1440

Lục Tùng |

Ngay trong đêm 27.12, Đồng Tháp đã tìm thấy người nữ đi cùng xe với bệnh nhân 1440.