Cần Thơ: Hoàn tất khai báo sức khoẻ toàn dân trước ngày 10.4

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Ngày 25.3, ngành y tế triển khai khai báo sức khỏe toàn dân trên toàn thành phố. 500 sinh viên năm cuối của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ sẽ được phân về 9 quận, huyện. Việc khai báo sức khỏe toàn dân hoàn tất cơ bản trước ngày 10.4.

Hôm nay (24.3), lãnh đạo TP.Cần Thơ đã có cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch COVID-19 với các sở, ngành và 9 quận, huyện.

Theo Sở Y tế Cần Thơ, những ngày qua, do sân bay Tân Sơn Nhất quá tải nên sân bay Cần Thơ tiếp nhận nhiều chuyến bay quốc tế, với nguy cơ tiếp nhận những ca dương tính với SARS-CoV-2.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: P.V
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: P.V

Thành phố vừa ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh. Theo đó, có 5 cấp độ dịch bệnh từ 0 đến cấp độ 4. Dù chưa xuất hiện ca bệnh nào, nhưng thành phố luôn tập trung giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch.

Công an TP.Cần Thơ cũng nêu khó khăn về quản lý cách ly tại nhà, số người chấp hành không cao, vẫn đi đám tiệc, đề nghị phải có chế tài xử lý.

Hành khách từ Úc về sân bay Cần Thơ trong ngày 23.3. Ảnh: THành Nhân
Hành khách từ Úc về sân bay Cần Thơ trong ngày 23.3. Ảnh: THành Nhân

Vừa qua, Sở VHTTDL đã khảo sát 6 cơ sở lưu trú. Trước mắt, ở 2 cơ sở trên địa bàn quận Ninh Kiều, dự kiến có 100 phòng làm điểm cách ly. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chọn thêm khu cách ly tập trung thứ 2 là Trường bắn ĐBSCL, tiếp nhận khoảng 200 người, bắt đầu tiếp nhận từ ngày 1.4.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung nhận định:

“Dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất nhanh, phức tạp. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chống dịch quyết liệt. Ông Trung kêu gọi cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nơi nào xảy ra lơ là, cách chức ngay người đứng đầu. Các ngành nắm tình hình công nhân bị mất việc do sản xuất đình trệ vì dịch bệnh để có đề xuất, hỗ trợ hợp lý. Chuẩn bị thêm điểm cách ly tập trung và phân công cụ thể các điểm. Công an quyết liệt xử lý thông tin thất thiệt, bảo vệ trật tự trị an trên địa bàn...

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý, ngày 25.3, ngành y tế triển khai khai báo sức khỏe toàn dân trên toàn thành phố. 500 sinh viên năm cuối của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tình nguyện hỗ trợ hoạt động này, sẽ được phân về 9 quận, huyện. Việc khai báo sức khỏe toàn dân hoàn tất cơ bản trước ngày 10.4.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Cách chức chủ tịch xã nửa đêm vào nhà vợ người khác

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông, Thị xã Giá Rai nửa đêm vào nhà vợ người khác. Sự việc bị người nhà bên chồng người phụ nữ phát hiện, tố cáo đến các cấp chính quyền Thị xã Giá Rai. Hành vi này được xem là vi phạm lối sống, đạo đức của người cán bộ.

Thanh Hóa: Cách chức Chủ tịch xã và kỷ luật hàng loạt cán bộ xã

Quách Du |

Do làm thất thoát hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách, rút ruột công trình và nhiều sai phạm khác, Chủ tịch UBND một xã (ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị cách chức. Ngoài ra, hàng loạt cán bộ khác của xã này cũng bị kỷ luật.

Cách chức Hiệu trưởng trường mầm non dùng bằng giả

H.Long |

Huyện Buôn Đôn buộc thôi việc đối với hiệu trưởng trường mầm non sử dụng bằng giả.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bạc Liêu: Cách chức chủ tịch xã nửa đêm vào nhà vợ người khác

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông, Thị xã Giá Rai nửa đêm vào nhà vợ người khác. Sự việc bị người nhà bên chồng người phụ nữ phát hiện, tố cáo đến các cấp chính quyền Thị xã Giá Rai. Hành vi này được xem là vi phạm lối sống, đạo đức của người cán bộ.

Thanh Hóa: Cách chức Chủ tịch xã và kỷ luật hàng loạt cán bộ xã

Quách Du |

Do làm thất thoát hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách, rút ruột công trình và nhiều sai phạm khác, Chủ tịch UBND một xã (ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị cách chức. Ngoài ra, hàng loạt cán bộ khác của xã này cũng bị kỷ luật.

Cách chức Hiệu trưởng trường mầm non dùng bằng giả

H.Long |

Huyện Buôn Đôn buộc thôi việc đối với hiệu trưởng trường mầm non sử dụng bằng giả.