Cần Thơ hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng khó khăn từ ngày 27.4

TRẦN LƯU |

3 trong số 7 nhóm đối tượng sẽ được TP.Cần Thơ chi hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19...

Ngày 26.4, bà Trần Thị Xuân Mai – Giám đốc Sở LĐTB&XH TP.Cần Thơ cho biết, từ ngày mai (27.4), TP sẽ triển khai việc chi hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 5, 6, 7. Việc chi trả sẽ được thực hiện chi 1 lần cho cả 3 tháng (tháng 4, 5, 6).

Trước đó, Sở LĐTB&XH Cần Thơ đã có tờ trình gửi UBND TP xem xét thực hiện hỗ trợ cho người dân trên địa bàn TP Cần Thơ gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Cần Thơ 113.507 đối tượng thuộc 7 nhóm đối tượng cần được hỗ trợ, cụ thể: Nhóm 1 có 5.310 đối tượng là lao động theo hợp đồng phải thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp găp khó khăn bởi dịch bệnhkhông có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương, sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/1 tháng người trong 3 tháng.

Nhóm 2, là các doanh nghiệp đã trả trước 50% lương cho công nhân thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.2020, sẽ được tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn. Hiện có 108 doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vay. Nhóm 3, có 274 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1.4. Đối với các hộ kinh doanh này sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/1 tháng.

Nhóm 4, có 16.095 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiền hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc, sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng trong khoảng thời gian 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6. Nhóm 5, có 6.315 đối tượng là người có công với cách mạng, sẽ được hỗ trợ 500 ngàn đồng/người/tháng, trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6. Nhóm 6, có 36.844 người là các đối tượng bảo trợ xã hội, sẽ được hỗ trợ 500 ngàn đồng/người/tháng, trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6. Cuối cùng là nhóm 7, có 48.561 người là hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 250 ngàn đồng/hộ/tháng, trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6.

"Riêng 4 nhóm còn lại (nhóm 1, 2, 3, 4), các địa phương đang tiến hành rà soát, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ LĐLB&XH, dự kiến bắt đầu chi hỗ trợ từ ngày 4.5"- Bà Trần Thị Xuân Mai cho biết thêm.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện, thủ tục để hộ kinh doanh được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm dừng kinh doanh từ ngày 1.4 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng và không quá 3 tháng.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Khó khăn trong rà soát nhóm lao động tự do

lê hoa |

Mặc dù vẫn trong thời gian chờ các bộ, ngành có văn bản thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, song Hà Nội đã chủ động thực hiện rà soát các nhóm đối tượng thụ hưởng. Hiện, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thủ đô đã sử dụng 7 mẫu biểu đến từng nhà dân rà soát nhóm đối tượng được hỗ trợ.

Chính phủ trình gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, chi hỗ trợ 20 triệu người dân

Vương Trần |

Dự kiến Nhà nước sẽ chi khoảng 62.000 tỉ đồng, hỗ trợ cho khoảng 20 triệu đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Điều kiện, thủ tục để hộ kinh doanh được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm dừng kinh doanh từ ngày 1.4 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng và không quá 3 tháng.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Khó khăn trong rà soát nhóm lao động tự do

lê hoa |

Mặc dù vẫn trong thời gian chờ các bộ, ngành có văn bản thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, song Hà Nội đã chủ động thực hiện rà soát các nhóm đối tượng thụ hưởng. Hiện, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thủ đô đã sử dụng 7 mẫu biểu đến từng nhà dân rà soát nhóm đối tượng được hỗ trợ.

Chính phủ trình gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, chi hỗ trợ 20 triệu người dân

Vương Trần |

Dự kiến Nhà nước sẽ chi khoảng 62.000 tỉ đồng, hỗ trợ cho khoảng 20 triệu đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.