Ngày 28.4, bà Trần Thị Xuân Mai – Giám đốc Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ cho biết, đến thời điểm này, có một quận (Thốt Nốt) đã hoàn tất chi hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng (người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo) theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Các địa phương còn lại đang tích cực triển khai hỗ trợ đến người dân.
Ghi nhận tại quận Ô Môn, địa phương này có 9.142 người thuộc nhóm 7 (hộ nghèo và cận nghèo). Ông Trần Minh Khiết - Phó Chủ tịch UBND quận - cho biết: Đã phê duyệt danh sách, đang chuyển hồ sơ qua Kho bạc Nhà nước. Trong chiều nay (28.4) sẽ giải ngân và triển khai chi cho đối tượng nhóm 7. Nguyên nhân chậm là do chiều ngày 27.4 mới có hướng dẫn của Sở Tài chính. UBND quận sẽ giao cho UBND các phường triển khai và phát cho người dân tại các nhà thông tin khu vực.
Tại quận Bình Thủy, có 852 người thuộc nhóm 7. Bà Phan Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND quận - cho biết: Trong sáng nay đã chi cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Còn nhóm đối tượng có công với cách mạng sẽ triển khai trong ngày mai (29.4).
Bà Trần Thị Xuân Mai – Giám đốc Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ cho biết thêm: Quận Thốt Nốt đã hoàn thành chi hỗ trợ cho 3 nhóm với hơn 8.000 người. Có 4 quận, huyện có tỉ lệ chi đạt hơn 30% theo từng nhóm, gồm: Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Ô Môn. Nguyên nhân của việc triển khai không đồng đều là do kinh phí ở mỗi nơi chậm nhanh khác nhau, và lượng tiền mặt có sẵn. Thành phố đảm bảo chi đúng và chi đủ cho tất cả những người được hỗ trợ.
Theo thống kê, Cần Thơ có 113.507 đối tượng thuộc 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ. Ngoài 3 nhóm nêu trên, còn lại 4 nhóm gồm: Nhóm 1 là lao động theo hợp đồng phải thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên, được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/1 tháng người trong 3 tháng.
Nhóm 2 là các doanh nghiệp đã trả trước 50% lương cho công nhân thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.2020, sẽ được tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn. Nhóm 3 là hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1.4, được hỗ trợ 1 triệu đồng/1 tháng.
Nhóm 4 là lao động bị chấm dứt hợp đồng, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp bị mất việc, sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng trong khoảng thời gian 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6.
4 nhóm đối tượng này sẽ được Cần Thơ chi hỗ trợ từ ngày 4.5.