Cần Thơ hạ cấp độ dịch, chính thức trở về “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ ngày 24.1, toàn TP.Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch mới là cấp độ 1 (vùng xanh), trong đó ở đơn vị cấp quận/huyện, thành phố có 6 đơn vị thuộc cấp độ 1, 3 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 2.

Ngày 24.1, UBND TP.Cần Thơ có văn bản về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, TP.Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch của thành phố là cấp độ 1 (vùng xanh), cấp huyện có 6 đơn vị có dịch cấp độ 1 (vùng xanh) bao gồm: Quận Ô Môn, quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ, huyện Thới Lai, huyện Phong Điền; 3 quận trung tâm (Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thuỷ) áp dụng cấp độ dịch ở cấp 2.

Ở cấp phường/xã/thị trấn, toàn thành phố có 59 đơn vị thuộc cấp độ 1 (tăng 14 đơn vị) và 24 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 2. Toàn thành phố không có xã phường vùng cam, vùng đỏ.

Thời gian áp dụng kể từ ngày 24.1.

Các biện pháp hành chính áp dụng theo cấp độ dịch thực hiện theo khoản 2 Công văn 5568 của UBND thành phố ngày 30.10.2021.

Đối với các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện theo hướng dẫn tạm thời số 3862 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động tuy nhiên cần đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch. Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ chịu trách nhiệm nếu vi phạm nguyên tắc phòng, chống dịch.

Theo đó, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng cấp độ dịch, tuyệt đối không để gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp Tết nguyên đán.

Tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, rà soát từng trường hợp chưa tiêm chủng và vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, tổ chức tiêm chủng tại nhà cho người dân gặp khó khăn trong di chuyển...

Thời gian qua, số ca mắc COVID-19 trên trên địa bàn TP.Cần Thơ giảm mạnh, điển hình trong 10 ngày qua số ca mắc luôn dưới 100 ca/ngày. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.Cần Thơ, trong ngày 24.1, thành phố chỉ ghi nhận 29 ca mắc mới.

Hiện thành phố đang tập trung triển "thần tốc" và "thần tốc hơn nữa" trong việc tiêm vaccine mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và 2 mũi cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho những người có nguy cơ cao.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Cần Thơ thăm, tặng quà đến công nhân lao động không về quê ăn Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chiều 24.1, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”, trao quà Tết đến công nhân lao động không về quê ăn Tết tại Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Cần Thơ: Gói hơn 1.000 bánh tét gửi tuyến đầu chống dịch

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 24.1, hơn 1.000 đòn bánh tét được Công đoàn ngành giáo dục TP, Trường Phổ thông Thái Bình Dương gói để gửi tặng cho tuyến đầu chống dịch.

Cận ngày tiễn ông Táo về trời, người dân Cần Thơ tất bật mua sắm đồ lễ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Để chuẩn bị cho ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), người dân đã tất bật mua sắm đồ lễ, không khí tại một số khu chợ cũng trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ TP.Cần Thơ thăm, tặng quà đến công nhân lao động không về quê ăn Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chiều 24.1, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”, trao quà Tết đến công nhân lao động không về quê ăn Tết tại Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Cần Thơ: Gói hơn 1.000 bánh tét gửi tuyến đầu chống dịch

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 24.1, hơn 1.000 đòn bánh tét được Công đoàn ngành giáo dục TP, Trường Phổ thông Thái Bình Dương gói để gửi tặng cho tuyến đầu chống dịch.

Cận ngày tiễn ông Táo về trời, người dân Cần Thơ tất bật mua sắm đồ lễ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Để chuẩn bị cho ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), người dân đã tất bật mua sắm đồ lễ, không khí tại một số khu chợ cũng trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.