Cần Thơ ghi nhận 2 trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19

BẠCH CÚC |

Báo cáo nhanh ngày 20.7 của Sở Y tế TP Cần Thơ ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Ngoài ra, ghi nhận thêm 47 ca nhiễm mới trên địa bàn.

Tính đến 16h ngày 20.7, Sở Y tế TP Cần Thơ đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do mắc COVID-19. Ngoài ra TP Cần Thơ cũng ghi nhận thêm 47 ca mắc COVID-19 mới.

Trong số 47 ca mắc mới, có 11 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 22 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó; 9 trường hợp trong khu cách ly, phong tỏa và 5 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm. Các trường hợp trên đã được chuyển đến các cơ sở y tế cách ly và điều trị.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các Trung tâm Y tế quận huyện phối hợp với lực lượng công an khẩn trương rà soát, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan; đồng thời tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm liên quan theo quy định.

Cũng trong ngày 20.7, các cơ sở y tế trên địa bàn đã thực hiện xét nghiệm nhanh cho 3.059 test và xét nghiệm RT-PCR cho 6.510 trường hợp.

Tính từ ngày 8.7 đến 18 giờ ngày 20.7, tại TP Cần Thơ, ghi nhận số trường hợp mắc là 217 người; số trường hợp đang cách ly tập trung là 1.953 người; số người đang trong thời gian theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn là 4.271 người.

Đến nay, Bệnh viện dã chiến Bình Thủy với quy mô 100 giường đã được kích hoạt và tiếp nhận bệnh nhân và tiếp tục thành lập Bệnh viện dã chiến Cái Răng điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP Cần Thơ thăm hỏi và trao tặng các nhu yếu phẩm cho khu cách ly

Bạch Cúc |

Ngày 20.7, đoàn công tác của LĐLĐ TP Cần Thơ do bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Cần Thơ - làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao tặng các nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.

Cần Thơ thiết lập thêm 1 bệnh viện dã chiến 100 giường tại quận Cái Răng

BẠCH CÚC |

Ngày 20.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ đã ban hành quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến Cái Răng điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn, với quy mô 100 giường.

Cần Thơ tăng mức hỗ trợ cho người bán vé số dạo từ 18 lên 24 ngày

TRẦN LƯU |

Mức hỗ trợ là 50.000 đồng/ngày/người, mỗi người bán vé số dạo ở Cần Thơ sẽ nhận được hỗ trợ trong 24 ngày với tổng số tiền 1,2 triệu đồng/người.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

LĐLĐ TP Cần Thơ thăm hỏi và trao tặng các nhu yếu phẩm cho khu cách ly

Bạch Cúc |

Ngày 20.7, đoàn công tác của LĐLĐ TP Cần Thơ do bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Cần Thơ - làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao tặng các nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.

Cần Thơ thiết lập thêm 1 bệnh viện dã chiến 100 giường tại quận Cái Răng

BẠCH CÚC |

Ngày 20.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ đã ban hành quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến Cái Răng điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn, với quy mô 100 giường.

Cần Thơ tăng mức hỗ trợ cho người bán vé số dạo từ 18 lên 24 ngày

TRẦN LƯU |

Mức hỗ trợ là 50.000 đồng/ngày/người, mỗi người bán vé số dạo ở Cần Thơ sẽ nhận được hỗ trợ trong 24 ngày với tổng số tiền 1,2 triệu đồng/người.