Cần Thơ: Gần 120.000 đối tượng được hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 42

THÀNH NHÂN - NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Ngày 9.7, tiếp tục kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp, bà Trần Thị Xuân Mai - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có báo cáo về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo bà Mai, qua rà soát, toàn thành phố có 116.446 đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 với kinh phí dự kiến soát dự kiến hơn 125 tỉ đồng.

Tính đến ngày 7.7.2020, toàn thành phố đã chi hỗ trợ 85.695/85.724 người thuộc 3 nhóm đối tượng 5,6,7 với kinh phí hơn 94 tỉ đồng (đạt 99,97%). Đã có 8/9 quận, huyện chi hỗ trợ cho ba nhóm đối tượng này đạt 100%, chỉ còn quận Ninh Kiều (đã đạt 99,67%).

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội TP.Cần Thơ Trần Thị Mai phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thành Nhân
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội TP.Cần Thơ Trần Thị Xuân Mai phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thành Nhân

"Tính đến nay, qua kiểm tra, qua thông tin từ báo, đài và cũng như dư luận xã hội, thành phố Cần Thơ chưa xảy ra trường hợp sai phạm liên quan đến việc thực hiện các chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ; không có trường hợp chi trùng, chi nhiều chế độ, hay bỏ soát đối tượng, đảm bảo người dân được mức hỗ trợ cao nhất theo quy định" - bà Mai nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thành Nhân
Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thành Nhân

Bà Mai cũng dẫn chứng, trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú ở 2 địa phương khác nhau thì phải có xác nhận của UBND xã tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách ở nơi tạm trú và ngược lại nên ảnh hưởng đến thời gian để người lao động đề nghị được hỗ trợ.

Đại biểu Nguyễn Quốc Cường chất vấn, qua việc hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42, ngoài các đối tượng mà Chính phủ có quy định thì Chủ tịch UBND có thẩm quyền quyết định căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương quyết định một số đối tượng trên địa bàn bị ảnh hưởng chưa được quy định, chẳng hạn như thợ sửa xe, thợ hồ, giúp việc nhà. Đến thời điểm này, UBND thành phố đã rà soát, chi hỗ trợ chưa?

Bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho biết: Đối với nhóm các đối tượng khác mà thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ quyết định thì tại thành phố có nhóm đối tượng này, UBND đã chỉ đạo Sở LĐTBXH và 9 quận, huyện rà soát tổng hợp danh sách. Hiện nay, có 9 nhóm ngành, nghề thuộc nhóm đối tượng này, số lượng khoảng 29.000 người đã được trình tới UBND thành phố. UBND thành phố sẽ xem xét để cân đối ngân sách và thực hiện theo đúng quy định.

Các giáo viên mầm non tư thục mòn mỏi chờ hỗ trợ. Ảnh: Thành Nhân
Các giáo viên mầm non tư thục mòn mỏi chờ hỗ trợ. Ảnh: Thành Nhân

“Các nhóm đối tượng 1,2,3,4 hiện nay đang được đẩy nhanh tiến độ để triển khai thực hiện và các quận, huyện cũng như các ngành đang phối hợp rất quyết liệt…” - bà Ánh nói.

THÀNH NHÂN - NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Đề nghị thu hồi đất bổ sung 22 dự án

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Ngày 8.7, kỳ họp thứ 17, HĐND TP.Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc.

Cần Thơ: Trình Hội đồng nhân dân xem xét ban hành nghị quyết về nuôi yến

NGUYẼN TRI - TRẦN LƯU |

Ngày 7.7, HĐND TP.Cần Thơ tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 17 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thông tin về vụ duyệt dự án 1 đằng, thu hồi đất 1 nẻo

TRẦN LƯU |

Tại buổi họp báo định kỳ quý 2 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có thông tin cụ thể về việc duyệt dự án ở ấp Thới Thuận A, nhưng thu hồi đất của dân ở ấp Thới Thuận B (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Đề nghị thu hồi đất bổ sung 22 dự án

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Ngày 8.7, kỳ họp thứ 17, HĐND TP.Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc.

Cần Thơ: Trình Hội đồng nhân dân xem xét ban hành nghị quyết về nuôi yến

NGUYẼN TRI - TRẦN LƯU |

Ngày 7.7, HĐND TP.Cần Thơ tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 17 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thông tin về vụ duyệt dự án 1 đằng, thu hồi đất 1 nẻo

TRẦN LƯU |

Tại buổi họp báo định kỳ quý 2 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có thông tin cụ thể về việc duyệt dự án ở ấp Thới Thuận A, nhưng thu hồi đất của dân ở ấp Thới Thuận B (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai).