Cần Thơ: F0 “hạ nhiệt” 7 ngày liên tiếp, số khỏi bệnh vượt xa ca mắc mới

Đạt Phan |

Cần Thơ - Ngày thứ 7 liên tiếp, số ca COVID-19 mới tiếp tục “hạ nhiệt” đồng thời ghi nhận số F0 khỏi bệnh cao hơn nhiều so với số ca mắc mới.

Theo cáo cáo của Sở Y tế TP.Cần Thơ, tính đến 18h ngày 15.12, thành phố ghi nhận thêm 720 ca mắc COVID-19 mới. Đây cũng là ngày thứ 7 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn TP.Cần Thơ “hạ nhiệt” so với mức trên 1.000 ca/ngày thời điểm cách đây 10 ngày trở về trước.

Thống kê trong 14 ngày gần đây, toàn TP.Cần Thơ ghi nhận tổng cộng 12.389 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, 2 quận Ninh Kiều và Ô Môn có số ca mắc cao nhất lần lượt là 3.731 và 2.078 ca. Tính trung bình trong 14 ngày gần đây, TP.Cần Thơ ghi nhận hơn 880 ca COVID-19 mới/ngày.

Biểu đồ tình hình COVID-19 TP Cần Thơ 14 ngày qua. Ảnh chụp màn hình
Biểu đồ tình hình COVID-19 TP.Cần Thơ 14 ngày qua. Ảnh: Thống kê của BCĐ

Đáng chú ý trong ngày 15.12, TP.Cần Thơ tiếp tục ghi nhận 1.144 ca F0 đã chữa khỏi bệnh. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, Cần Thơ ghi nhận số ca khỏi bệnh trên 1.000 ca/ngày, cao nhất từ đầu dịch đến nay (ngày 14.12 có 1.198 ca khỏi bệnh) và cũng là ngày thứ 7 liên tiếp, số F0 khỏi bệnh tại Cần Thơ cao hơn nhiều so với số ca mắc mới.

Trong ngày, TP.Cần Thơ tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm vaccine mũi 2 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Công tác tiêm chủng ở ngày thứ 3 diễn ra an toàn. Bên cạnh đó, TP.Cần Thơ cũng đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine liều bổ sung và liều nhắc lại cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện từ tháng 12.2021.

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: 7/9 quận, huyện cấp độ 4, người dân vui chơi như chưa có COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Từ ngày 13.12, TP triển khai siết chặt nhiều hoạt động trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng một số người dân vẫn lơ là thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Cần Thơ đổi lô vaccine phòng COVID-19 gia hạn tiêm cho học sinh

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thông tin, đã chỉ đạo Sở Y tế giữ lại số vaccine Pfizer gia hạn thời gian; đồng thời sẽ lấy nguồn vaccine Pfizer khác để triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Ngày đầu Cần Thơ siết chặt nhiều hoạt động phòng dịch

Ngọc Trâm - Bạch Cúc |

Cần Thơ - Trong ngày đầu TP thực hiện siết chặt một số hoạt động nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả trên địa bàn. Theo đó, nhiều cơ sở kinh doanh tiến hành bán mang đi, người dân tuân thủ 5K khi ra đường.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cần Thơ: 7/9 quận, huyện cấp độ 4, người dân vui chơi như chưa có COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Từ ngày 13.12, TP triển khai siết chặt nhiều hoạt động trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng một số người dân vẫn lơ là thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Cần Thơ đổi lô vaccine phòng COVID-19 gia hạn tiêm cho học sinh

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thông tin, đã chỉ đạo Sở Y tế giữ lại số vaccine Pfizer gia hạn thời gian; đồng thời sẽ lấy nguồn vaccine Pfizer khác để triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Ngày đầu Cần Thơ siết chặt nhiều hoạt động phòng dịch

Ngọc Trâm - Bạch Cúc |

Cần Thơ - Trong ngày đầu TP thực hiện siết chặt một số hoạt động nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả trên địa bàn. Theo đó, nhiều cơ sở kinh doanh tiến hành bán mang đi, người dân tuân thủ 5K khi ra đường.