Cần Thơ dừng hoạt động các chốt cửa ngõ nới lỏng đi lại theo Nghị quyết 128

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ chính thức nới lỏng việc đi lại của người dân theo Nghị quyết 128 đồng thời dừng hoạt động các chốt kiểm soát cửa ngõ và cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ đã "đóng băng" nhiều tháng.

Tối 18.10, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành văn bản quy định tạm thời về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Theo đó, căn cứ tinh thần Nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định 4800, TP.Cần Thơ xác định cấp độ dịch tại địa bàn tương đương cấp độ 1.

Theo quy định mới này, người dân đến/về từ địa bàn có dịch ở cấp độ 1, 2 sẽ không phải thực hiện xét nghiệm, cam kết thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày kể từ ngày về/đến địa phương và luôn đảm bảo 5K. Đối với người đến/về từ địa bàn có dịch cấp độ 3, 4 sẽ phải thực hiện giám sát và xét nghiệm theo Kế hoạch 207/KH-UBND ngày 6.10.2021.

Cụ thể, những người có "thẻ xanh" (tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng) sẽ theo dõi sức khỏe tại nhà; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Những người chưa tiêm đủ liều vaccine, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày; tiếp tục theo dõi sức khoẻ 7 ngày tiếp theo và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 1, thứ 3 và thứ 7. Riêng đối với những người chưa tiêm vaccine sẽ phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và xét nghiệm định kỳ theo quy định.

Công văn cũng giao Công an thành phố phối hợp với UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan dừng hoạt động tất cả các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Đồng thời thành lập tạm 3 điểm hỗ trợ khai báo y tế đối với người dân di chuyển ra vào thành phố.

Ngoài ra, theo quy định mới này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích cũng được phép hoạt động; cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, ăn, uống (nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, trà sữa...) được bán hàng tại chỗ, đảm bảo giãn cách 2m. Hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không; lưu thông vận chuyển hàng hoá nội thành hoặc liên tỉnh, thành phố được phép hoạt động.

Đối với các chợ dân sinh, chỉ được hoạt động trở lại khi đảm bảo điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Công Thương.

Quy định này cũng cho phép các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, xông hơi, bấm huyệt, karaoke, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử,... được hoạt động  với điều kiện nhân viên, khách hàng,... phải tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng; Nhân viên, người lao động phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR định kỳ 3 ngày/lần; Khách hàng khi sử dụng dịch vụ phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. 

Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch, biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, bảo tàng,... được phép hoạt động trở lại, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, người tham gia (khách hàng, nhân viên, người lao động, khán thính giả,...) phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp RT-PCR. Kết quả của khách hàng có hiệu lực trong 72 giờ. Nhân viên và người lao động xét nghiệm định kỳ 3 ngày/lần.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Kịch tính cứu bệnh nhân COVID-19 qua cơn nguy kịch

TRẦN LƯU |

Nhiều lần bên bờ vực sinh tử, tưởng chừng không qua khỏi, bệnh nhân chạy ECMO đầu tiên của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được cứu qua khỏi cơn nguy kịch một cách đầy kịch tính.

Khôi phục đường bay giữa Hà Nội và Cần Thơ

Minh Hạnh |

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Vietnam Airlines chính thức khôi phục đường bay thường lệ giữa Hà Nội và Cần Thơ trong giai đoạn thí điểm từ ngày 18.10 – 20.10.

Công năng đặc biệt của BV đa khoa Cần Thơ trong trạng thái bình thường mới

Minh Ánh |

Dịch COVID-19 lắng xuống, Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ khôi phục hoạt động khám chữa bệnh cho người dân. Dù vẫn còn nỗi lo thường trực khi phải sống chung với dịch, nhưng những bệnh nhân lẫn các y bác sĩ đều cảm thấy rất hạnh phúc khi TP ở trong trạng thái "bình thường mới".

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cần Thơ: Kịch tính cứu bệnh nhân COVID-19 qua cơn nguy kịch

TRẦN LƯU |

Nhiều lần bên bờ vực sinh tử, tưởng chừng không qua khỏi, bệnh nhân chạy ECMO đầu tiên của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được cứu qua khỏi cơn nguy kịch một cách đầy kịch tính.

Khôi phục đường bay giữa Hà Nội và Cần Thơ

Minh Hạnh |

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Vietnam Airlines chính thức khôi phục đường bay thường lệ giữa Hà Nội và Cần Thơ trong giai đoạn thí điểm từ ngày 18.10 – 20.10.

Công năng đặc biệt của BV đa khoa Cần Thơ trong trạng thái bình thường mới

Minh Ánh |

Dịch COVID-19 lắng xuống, Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ khôi phục hoạt động khám chữa bệnh cho người dân. Dù vẫn còn nỗi lo thường trực khi phải sống chung với dịch, nhưng những bệnh nhân lẫn các y bác sĩ đều cảm thấy rất hạnh phúc khi TP ở trong trạng thái "bình thường mới".