Cần Thơ: Đề xuất cho phép karaoke hoạt động trở lại

TRẦN LƯU |

Ngày 9.3, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, quận đã đề xuất lên UBND Thành phố về việc cho phép mở lại các hoạt động karaoke và đang chờ thành phố quyết định.

Trước đó, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; nên vào ngày 10.2, UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng các hoạt động karaoke, quán bả, vũ trường, mát-xa…

Tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều hiện có hơn 100 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực karaoke, bar, vũ trường, nhà hàng, ăn uống… Trong đó, phần lớn các cơ sở đều thuê mặt bằng ở những vị trí đắc địa, với giá thuê thấp nhất không dưới 50 triệu đồng/tháng, và cao nhất trên 100 triệu đồng/tháng.

Thời điểm Tết Nguyên đán vừa qua, được xem là thời điểm “ăn nên làm ra” của các cơ sở khi nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Chính vì vậy, việc tạm dừng các hoạt động ngay thời điểm này đã khiến việc kinh doanh của các cơ sơ karaoke, bar, vũ trường sa sút nghiêm trọng.

Ông Ánh cho biết thêm: Toàn quận Ninh Kiều hiện có trên 300 cơ sở karaoke, bar, vũ trường. Do dịch bệnh kéo dài, các cơ sở đã phải đóng cửa nhiều lần, việc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Qua xem xét tình hình thực tiễn, quận đã đề xuất Thành phố cho phép hoạt động trở lại loại hình kinh doanh karaoke với lượng người tập trung không lớn và tiếp xúc không quá gần.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Hàng loạt quán bar, karaoke “đổi giấy phép” đối phó lệnh cấm

TRẦN LƯU |

Để đối phó với lệnh cấm hoạt động, các cơ sở tại TP Cần Thơ đã đổi giấy phép sang kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống; nhưng thực tế vẫn là hoạt động karaoke, bar, vũ trường…

Sơn La cho phép quán bar, karaoke hoạt động trở lại

Vân Tiến |

Tỉnh Sơn La vừa có thông báo cho phép các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar hoạt động trở lại và tạm thời dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch liên ngành.

Đồng Nai: Tiếp tục dừng hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar

HÀ ANH CHIẾN |

Từ ngày 1.3, tỉnh Đồng Nai cho mở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường đến khi có thông báo mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Hàng loạt quán bar, karaoke “đổi giấy phép” đối phó lệnh cấm

TRẦN LƯU |

Để đối phó với lệnh cấm hoạt động, các cơ sở tại TP Cần Thơ đã đổi giấy phép sang kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống; nhưng thực tế vẫn là hoạt động karaoke, bar, vũ trường…

Sơn La cho phép quán bar, karaoke hoạt động trở lại

Vân Tiến |

Tỉnh Sơn La vừa có thông báo cho phép các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar hoạt động trở lại và tạm thời dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch liên ngành.

Đồng Nai: Tiếp tục dừng hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar

HÀ ANH CHIẾN |

Từ ngày 1.3, tỉnh Đồng Nai cho mở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường đến khi có thông báo mới.