Cần Thơ đề xuất cho học sinh trở lại trường từ ngày 01.03

TRẦN LƯU |

Cơ quan chức năng nhận định sau ngày 1.3 là thời điểm mà thời gian thực hiện giãn cách xã hội của các địa phương có dịch bệnh đã trên 14 ngày và phù hợp để cho học sinh đi học trở lại...

Ngày 20.2, Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ cho biết, bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc sở này vừa ký tờ trình gửi UBND TP.Cần Thơ về việc cho trẻ nhỏ, học sinh, học viên đi học trở lại từ ngày 01.03 tới.

Trước đó, Sở GD&ĐT và Sở Y tế Cần Thơ đã có trao đổi về tình hình dịch bệnh COVID-19 để chọn thời điểm cho các em đi học trở lại. Theo nhận định của ngành y tế, đến nay đã có 13 địa phương xuất hiện ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Tình hình dịch bệnh tại Hải Dương vẫn đang diễn biến rất phức tạp, và tỉnh này vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội.

Tại Cần Thơ, dù chưa xuất hiện ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng; nhưng mỗi ngày, Cần Thơ vẫn đón nhiều chuyến bay và nhiều chuyến xe từ các địa phương có dịch. Đặc biệt, sau Tết Nguyên đán, lượng người di chuyển về TP.Cần Thơ vẫn rất cao.

Hình ảnh về dạy và học trực tuyến tại Cần Thơ. Ảnh: P.V.
Hình ảnh về dạy và học trực tuyến tại Cần Thơ. Ảnh: P.V.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế đề xuất ngành giáo dục cho trẻ mầm non, mẫu giáo và tiểu học trở lại lớp từ ngày 22.02. Đây là nhóm trẻ có lịch trình di chuyển dễ quản lý, và không phù hợp với việc học trực tuyến. Hơn nữa, việc cho các cháu trở lại lớp sẽ tạo điều kiện cho người lao động quay trở lại làm việc; góp phần thực hiện mục tiêu kép: Vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.

Còn đối với nhóm học sinh, học viên từ bậc THCS trở lên sẽ đi học trở lại từ ngày 01.03. Đây là nhóm có lịch trình di chuyển khó quản lý; có khả năng tự học trực tuyến, ôn tập tại nhà. Đặc biệt, ngày 01.03 là thời điểm mà thời gian thực hiện giãn cách xã hội của các địa phương có dịch bệnh đã trên 14 ngày, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Sau đó, Sở GD&ĐT đã tham khảo thêm ý kiến từ các đơn vị trường; qua đó nhận thấy: Việc cho các trẻ mầm non, mẫu giáo và tiểu học trở lại lớp từ ngày 22.02 sẽ không đủ thời gian để các trường tổ chức tiêu độc, khử trùng; cũng như chuẩn bị các điều kiện và phương tiện phòng chống dịch.

Do đó, Sở GD&ĐT đã trình UBND TP.Cần Thơ xem xét cho trẻ mầm non, mẫu giáo và tiểu học tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2. Đối với các học sinh, học viên từ bậc THCS trở lên sẽ tiếp tục ôn tập, học trực tuyến tại nhà, và sẽ trở lại lớp từ ngày 01.03. Nếu đề xuất này được thông qua, toàn bộ trẻ nhỏ, học sinh và học viên ở Cần Thơ sẽ đi học trở lại từ ngày 01.03 tới.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhiều tỉnh điều chỉnh lịch đi học trở lại của học sinh sau Tết

Trang Hà |

Căn cứ vào diễn biến dịch COVID-19 ở từng địa phương, các tỉnh, thành đã quyết định cho học sinh học trực tuyến hoặc công bố lịch đi học trở lại bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tiền Giang: Gần 91% học sinh trở lại trường sau Tết

Kỳ Quan |

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Tiền Giang, có gần 91% học sinh trong tỉnh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

Lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh, thành đã công bố lịch đi học trở lại của học sinh. Tuy nhiên, một số địa phương đã kéo dài lịch nghỉ để phòng chống dịch COVID-19, đồng thời triển khai hình thức dạy học trực tuyến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm nhiều tỉnh điều chỉnh lịch đi học trở lại của học sinh sau Tết

Trang Hà |

Căn cứ vào diễn biến dịch COVID-19 ở từng địa phương, các tỉnh, thành đã quyết định cho học sinh học trực tuyến hoặc công bố lịch đi học trở lại bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tiền Giang: Gần 91% học sinh trở lại trường sau Tết

Kỳ Quan |

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Tiền Giang, có gần 91% học sinh trong tỉnh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

Lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh, thành đã công bố lịch đi học trở lại của học sinh. Tuy nhiên, một số địa phương đã kéo dài lịch nghỉ để phòng chống dịch COVID-19, đồng thời triển khai hình thức dạy học trực tuyến.