Cần Thơ: Đề nghị thu hồi đất bổ sung 22 dự án

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Ngày 8.7, kỳ họp thứ 17, HĐND TP.Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc.

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố tập trung thảo luận và biểu quyết một số vấn đề quan trọng, các báo cáo do Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các cơ quan Tư pháp thành phố và thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trình bày. Thảo luận các tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND trình HĐND thành phố về những vấn đề cần thiết, bức xúc trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, giải quyết kiến nghị của cử tri.

Trong ngày đầu tiên kỳ họp, ông Nguyễn Văn Sử - Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP Cần Thơ đã đọc tờ trình về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2020.

Tổng số dự án cần thu hồi đất kỳ này là 22 dự án (gồm 12 dự án vốn ngân sách và 10 dự án vốn ngoài ngân sách), có tổng diện tích 114,3ha, trong đó sử dụng đất trồng lúa với diện tích 26,47ha.

Quang cảnh kỳ họp HĐND TP.Cần Thơ. Ảnh: TR.L.
Quang cảnh kỳ họp HĐND TP.Cần Thơ. Ảnh: TR.L.

Trong số này tại huyện Thới Lai một dự án, diện tích 0,3ha là Khu đô thị mới huyện Thới Lai (do Công ty Cổ phần đầu tư CADIF làm chủ đầu tư). Dự án này đang gây bức xúc trong dư luận khi phê duyệt ở ấp Thới Thuận A, nhưng chính quyền lại ra quyết định thu hồi đất ở ấp Thới Thuận B.

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố. Cụ thể, các đại biểu đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Đại tá Trần Hòa Hiệp thuộc Quân khu 9 do nghỉ hưu theo chế độ. Miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đại tá Nguyễn Tuấn Khanh – nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố do nghỉ hưu theo quy định. Bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Chiêm Thống Nhất – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và ông Lê Trung Kiên – Trưởng Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ.

Theo kế hoạch, ngày mai (9.7), kỳ họp sẽ bước vào phiên chất vấn với nhiều vấn đề nóng đang được dư luận Cần Thơ quan tâm.

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội lưu ý về lựa chọn nhân sự, bầu cử đại biểu HĐND

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cần chú ý vấn đề nhân sự, tổ chức bộ máy phù hợp với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Kỳ họp 15 HĐND thành phố Hà Nội sẽ thông qua những nội dung nào quan trọng?

Nguyễn Hà |

Ngày mai (6.7), kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội khoá XV sẽ khai mạc, theo đó thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Giới thiệu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn đại biểu

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, nhiệm kỳ tới phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu chuyên trách. Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: “Điều quan trọng hơn là phải bầu được đúng đại biểu, bầu được những người tiêu biểu - đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý về lựa chọn nhân sự, bầu cử đại biểu HĐND

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cần chú ý vấn đề nhân sự, tổ chức bộ máy phù hợp với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Kỳ họp 15 HĐND thành phố Hà Nội sẽ thông qua những nội dung nào quan trọng?

Nguyễn Hà |

Ngày mai (6.7), kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội khoá XV sẽ khai mạc, theo đó thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Giới thiệu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn đại biểu

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, nhiệm kỳ tới phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu chuyên trách. Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: “Điều quan trọng hơn là phải bầu được đúng đại biểu, bầu được những người tiêu biểu - đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”.