Cần Thơ: Đảm bảo mọi phương án cung ứng hàng hoá khi xảy ra dịch COVID-19

ÁNH NHIÊN |

UBND TP Cần Thơ đã diễn ra cuộc họp về việc cung ứng hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh do COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, trong mọi tình huống đều phải đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng xáo trộn đời sống của nhân dân.

Sáng 13.5, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp về cung ứng hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh do COVID-19 trên địa bàn thành phố, do ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì với sự tham sự của các sở, ban, ngành, địa phương, đại diện các siêu thị, các cửa hàng cung cấp thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Hồng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Ánh Nhiên
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Hồng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Ánh Nhiên

Cuộc họp được diễn ra với mục đích đề ra phương án cung ứng hành hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn thành phố với dịch COVID-19. Đảm bảo cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu (gạo, thịt, trứng, thực phẩm chế biến, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc,…) phục vụ tiêu dùng cho người dân khi xảy ra dịch COVID-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ổn định.

Sở Công Thương được giao xây dựng kế hoạch đã đưa ra các phương án giả định theo từng cấp độ dịch từ phong toả 50-100 người đến trường hợp xấu nhất quy mô cách ly cấp IV, xã, phường, thị trấn lên đến 300.000 người bị cách ly. Kịch bản đảm bảo nguồn thực phẩm dự trữ 21 ngày cho khu cách ly. Đảm bảo quá trình di chuyển hàng hoá an toàn, trong trường hợp xấu nhất có thể di chuyển bằng đường biển.

Qua cập nhật báo cáo, các doanh nghiệp phân phối đã dự báo được nhu cầu của người dân đối với hàng hóa sẽ tăng nên đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện nguồn cung các mặt hàng rau, củ, quả, gạo, mỳ, thịt, gia vị… đang được cung cấp, bày bán trong hệ thống các siêu thị với số lượng khá nhiều, giá được niêm yết rõ ràng, đầy đủ và ổn định, không có hiện tượng thiếu hàng, “sốt giá”.

Cuộc họp được diễn ra tại Hội trường UBND thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ánh Nhiên
Cuộc họp được diễn ra tại Hội trường UBND thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ánh Nhiên

Ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị trong Sở, địa phương bắt tay ngay vào triển khai các công việc được giao, gồm: Đảm bảo cung ứng hàng hóa trong các khu bị phong tỏa, cách ly, trưởng các khu vực chủ động kiểm soát thị trường. Sở Công Thương phải là cơ quan đầu mối với các sở, ban, ngành,… đảm bảo các nhu cầu, phải thường xuyên kiểm tra nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

“Phải bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa, chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại” -ông Hồng nhấn mạnh.

ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Siết chặt công tác phòng dịch nơi ra vào bệnh viện

Đặng Triều - Bạch Cúc |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công tác phòng chống dịch luôn được đề cao hàng đầu tại các bệnh viện. Ghi nhận của phóng viên tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra vào.

Cần Thơ: Nhận lịch thi bất ngờ, các trường phản ứng ra sao?

Minh Ánh - Tạ Quang |

Được thông báo nghỉ học, nhưng bất ngờ lại phải quay lại để thi cuối kỳ trong ngày tiếp theo, đó là tình huống khiến nhiều em học sinh tại Cần Thơ không khỏi bối rối. Dù vậy, nhưng các cơ sở giáo dục vẫn hết sức chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Cần Thơ: Gắn biển công trình chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

BẠCH CÚC - ÁNH NHIÊN |

Sáng 12.5, tại khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, Ban Thường vụ LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức gắn biển công trình thi đua chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Siết chặt công tác phòng dịch nơi ra vào bệnh viện

Đặng Triều - Bạch Cúc |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công tác phòng chống dịch luôn được đề cao hàng đầu tại các bệnh viện. Ghi nhận của phóng viên tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra vào.

Cần Thơ: Nhận lịch thi bất ngờ, các trường phản ứng ra sao?

Minh Ánh - Tạ Quang |

Được thông báo nghỉ học, nhưng bất ngờ lại phải quay lại để thi cuối kỳ trong ngày tiếp theo, đó là tình huống khiến nhiều em học sinh tại Cần Thơ không khỏi bối rối. Dù vậy, nhưng các cơ sở giáo dục vẫn hết sức chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Cần Thơ: Gắn biển công trình chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

BẠCH CÚC - ÁNH NHIÊN |

Sáng 12.5, tại khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, Ban Thường vụ LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức gắn biển công trình thi đua chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.