Cần Thơ: Đại biểu chất vấn việc di dời chợ mà Báo Lao Động phản ánh

THÀNH NHÂN - TRẦN LƯU |

Đại biểu đặt câu hỏi về tình trạng người dân ở chợ Bà Đầm không chịu di dời qua chợ mới, và chuyện này đã được báo chí phản ánh quyết liệt, quyền Chủ tịch UBND huyện Thới Lai nói rằng: "Huyện chưa đọc báo, chưa cập nhật vấn đề này...".

Sáng ngày 4.12, kỳ họp thứ 19 HĐND TP.Cần Thơ khóa IX tiếp tục ngày làm việc thứ 3 với phiên chất vấn.

Đại biểu Huỳnh Văn Tùng nêu câu hỏi: “Vừa qua, Báo Lao Động có bài viết phản ánh các tiểu thương tại chợ Bà Đầm (xã Trường Xuân, huyện Thới Lai) không đồng ý di dời qua chợ mới. Vấn đề này cử tri rất quan tâm và kiến nghị ngành chức năng quan tâm giải quyết và có thông tin đến cử tri được biết”.

Đại biểu Huỳnh Văn Tùng chất vấn về vấn đề di dời chợ của các tiểu thương từ chợ Bà Đầm sang chợ Trường Xuân mà Báo Lao Động đã phản ánh.
Đại biểu Huỳnh Văn Tùng chất vấn về vấn đề di dời các tiểu thường từ chợ Bà Đầm sang chợ Trường Xuân mà Báo Lao Động đã phản ánh.

Ông Nguyễn Thành Út - quyền Chủ tịch UBND huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ) - cho biết: Trong vấn đề di dời từ chợ Bà Đầm (chợ cũ) qua chợ Trường Xuân (chợ mới) đã có tình trạng khiếu nại từ các tiểu thương. Bà con dứt khoát không chịu đi, chỉ muốn bán ở chợ truyền thống. Họ cho rằng chợ mới là của tư nhân, qua bên đó phải chịu tiền thuê lô sạp, diện tích cũng nhỏ hơn chợ cũ...

Nguyễn Thành Út - Chủ tịch UBND huyện Thới Lai trả lời về việc di dời các tiểu thương từ chợ Bà Đầm sang chợ Trường Xuân. Ảnh: Thành Nhân
Nguyễn Thành Út - quyền Chủ tịch UBND huyện Thới Lai trả lời về việc di dời các tiểu thương từ chợ Bà Đầm sang chợ Trường Xuân. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Út, bà con đề nghị 8 nhóm vấn đề, đến nay, huyện cũng đã động viên, giải thích. Đến thời điểm này, đã có 41/58 hộ bốc thăm lô sạp. Tuy nhiên, dù đã bốc thăm nhưng bà con vẫn khiếu nại. Hiện nay đã di dời qua được 7 hộ, còn lại bà con cam kết đến ngày 10.12 tới sẽ di dời qua thêm 10 hộ nữa.

“Riêng vấn đề Báo Lao Động phản ánh, huyện Thới Lai chưa đọc báo, chưa cập nhật vấn đề này. Tới thời điểm này, huyện vẫn đang nỗ lực di dời các tiểu thương, nhưng bà con liên tục đặt ra vấn đề và chỉ muốn ở lại chợ cũ chứ không chịu đi hoặc cho tồn tại 2 chợ”, ông Út nói.

Ông Phạm Văn Hiểu - Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ - cho rằng, việc chỉnh trang chợ tạo điều kiện sạch đẹp văn minh để bà con có chỗ mua bán là đều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, quá trình vận động bà con tiểu thương sang chợ mới thì phải đảm bảo 2 việc: Thứ nhất là tính pháp lý, thứ hai là làm sao ở nơi mới phải thuận tiện và không có chi phí nhiều như nơi cũ. Đề nghị, UBND huyện Thới Lai và các ngành có liên quan lưu ý trong quá trình di dời.

THÀNH NHÂN - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: 178 tuyến đường hư hỏng do triều cường, cử tri chất vấn Sở GTVT

Trần Lưu - Thành Nhân |

Chiều ngày 3.12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 19 khóa IX, của Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã chất Sở Giao thông Vận tải về tình trạng triều cường dâng cao gây ngập và làm hư hỏng các tuyến đường.

Kỳ họp HĐND Cần Thơ "nóng" chuyện bộ sách "Cánh diều"

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Chiều ngày 3.12, kỳ họp thứ 19 HĐND TP.Cần Thơ khóa IX bước vào ngày làm việc thứ hai với phiên chất vấn.

Cần Thơ: Chợ mới xây xong, tiểu thương vẫn quyết bám trụ chợ cũ

Thành Nhân |

4 lý do mà các tiểu thương ở chợ Bà Đầm mong muốn tiếp tục sử dụng chợ cũ để tiếp tục kinh doanh, buôn bán… Nhiều tiểu thương không đồng ý di dời qua chợ mới.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cần Thơ: 178 tuyến đường hư hỏng do triều cường, cử tri chất vấn Sở GTVT

Trần Lưu - Thành Nhân |

Chiều ngày 3.12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 19 khóa IX, của Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã chất Sở Giao thông Vận tải về tình trạng triều cường dâng cao gây ngập và làm hư hỏng các tuyến đường.

Kỳ họp HĐND Cần Thơ "nóng" chuyện bộ sách "Cánh diều"

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Chiều ngày 3.12, kỳ họp thứ 19 HĐND TP.Cần Thơ khóa IX bước vào ngày làm việc thứ hai với phiên chất vấn.

Cần Thơ: Chợ mới xây xong, tiểu thương vẫn quyết bám trụ chợ cũ

Thành Nhân |

4 lý do mà các tiểu thương ở chợ Bà Đầm mong muốn tiếp tục sử dụng chợ cũ để tiếp tục kinh doanh, buôn bán… Nhiều tiểu thương không đồng ý di dời qua chợ mới.