Cần Thơ đã tiêm hơn 250.000 liều vaccine COVID-19

Minh Ánh |

Ngày 25.8, UBND TP.Cần Thơ có báo cáo gửi HĐND TP về đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021.

Cụ thể, theo đánh giá mức độ nguy cơ tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG, tính đến hết ngày 23.8, TP.Cần Thơ thuộc nhóm nguy cơ rất cao, trong đó có 4/9 quận, huyện thuộc nhóm nguy cơ rất cao, 4/9 ngóm nguy cơ cao và 1/9 huyện thuộc nhóm bình thường mới.

Đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua trên địa bàn thành phố, tính đến 17h ngày 23.8, Cần Thơ ghi nhận 3.809 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 2.147 trường hợp, tử vong 49 trường hợp. Hiện, Cần Thơ có 13 bệnh viện với công suất tối đa 4.300 giường bệnh điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 19.7 đến ngày 8.9.2021. Hiện thành phố đang tổ chức 17 chốt kiểm soát y tế các cửa ngõ vào thành phố.

Theo thống kê, tính từ ngày 1.7 đến nay, Cần Thơ đã lập biên bản xử lý 9.081 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch như ra đường không thật sự cần thiết, tập trung đông người..

Báo cáo của UBND TP.Cần Thơ cho hay tính đến ngày 23.8.2021, Cần Thơ đã thực hiện xét nghiệp tầm soát test nhanh cho hơn 1,4 triệu dân, xét nghiệm PCR cho 99.034 người.

Cần Thơ đã triển khai 5 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và đang chuẩn bị tiêm đợt 6 cho các đối tượng theo quy định. Lũy tích đã có 251.075 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm cho đối tượng ưu tiên, người lao động, người dân trên địa bàn. Tỷ lệ người được tiêm 1 mũi đạt 18,9% dân số, người tiêm đủ mũi 2 đạt 0,7%.

Ở các khu công nghiệp, hiện chỉ còn 13/170 doanh nghiệp đang hoạt động. Doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp có 42/920 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo đó, chi phí của doanh nghiệp tăng cao khi triển khai thực hiện phương án "vừa cách ly, vừa sản xuất", năng suất sản xuất giảm do nhiều lao động không chấp nhận tham gia phương án trên.

Một số doanh nghiệp còn duy trì hoạt động kinh doanh do phải hoàn thành các hợp đồng thu mua nguyên liệu và xuất khẩu thành phẩm đã ký kết với các đối tác quốc tế.

Tính đến ngày 22.8, Cần Thơ đã phê duyệt hỗ trợ 7.310 người bán lẻ xổ số lưu động với kinh phí là hơn 8,7 tỉ đồng. Các nhóm chính sách BHXH, nhóm chính sách hỗ trợ tiền mặt cũng được kịp thời hỗ trợ.

Cũng trong ngày 22.8, TP Cần Thơ đã tổ chức đón 311 người dân bị mắc kẹt tại TP HCM về địa phương, hiện cách ly tại ký túc xá trường ĐH Cần Thơ.

Thời gian tới, Cần Thơ đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm để dập dịch đó là tổ chức triển khai các giải pháp chống dịch thống nhất, xuyên suốt, và ở mức cao nhất. Chú trọng nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác xét nghiệm sàng lọc, thực hiện xét nghiệm trọng điểm; thu hẹp vùng đỏ, bóc tách nhanh nhất F0; đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, tăng cường các hoạt động tiếp cận, vận động để có đủ vaccine cho người dân. Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, tránh làm đứt gãy các chuỗi cung ứng lao động, hàng hoá... đảm bảo phát triển kinh tế xã hội.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Cần Thơ tự tìm cách xử lý nông sản sắp "quá lứa, lỡ thì"

Minh Ánh - Quang Minh |

Vấn đề giải cứu nông sản vẫn đang là bài toán hóc búa đối với các ngành chức năng tại Cần Thơ. Giữa lúc bài toán ấy vẫn chưa tìm được lời giải thì chính người nông dân đã tự tìm cách để xoay sở, thích ứng với dịch COVID-19, đó chính là thu hoạch nông sản, quyên góp cho các khu phong toả, cách ly.

Cần Thơ kêu gọi thành lập “Đội vận tải xanh” giải quyết ùn ứ

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Trước phản ánh của các nhà xe và tài xế, Cần Thơ vẫn sẽ áp dụng quy định đổi người hoặc sang hàng tại các điểm tập kết để ưu tiên phòng dịch COVID-19. Trong khi đó, Sở GTVT TP.Cần Thơ đã có văn bản mời gọi các lái xe tham gia "Đội vận tải xanh” nhằm hỗ trợ lưu thông hàng hóa, giải quyết tình trạng ùn ứ…

Cần Thơ tiếp tục giãn cách thêm 14 ngày, mỗi nhà chỉ đi chợ 2 lần/tuần

Minh Ánh |

UBND TP Cần Thơ quyết định tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày, từ 0h ngày 25.8 đến 0h ngày 8.9.2021.

Học sinh Cần Thơ sẽ khai giảng trực tuyến vào ngày 5.9

Minh Ánh |

UBND TP.Cần Thơ ấn định ngày khai giảng đối với tất cả các cấp giáo dục là vào ngày 5.9.2021. Hình thức tổ chức khai giảng sẽ là trực tuyến.

Số ca COVID-19 mới ở Cần Thơ thấp nhất 30 ngày qua

Đạt Phan |

Với 39 ca ghi nhận trong ngày, TP Cần Thơ đánh dấu ngày có số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn thấp nhất trong vòng 30 ngày qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Nông dân Cần Thơ tự tìm cách xử lý nông sản sắp "quá lứa, lỡ thì"

Minh Ánh - Quang Minh |

Vấn đề giải cứu nông sản vẫn đang là bài toán hóc búa đối với các ngành chức năng tại Cần Thơ. Giữa lúc bài toán ấy vẫn chưa tìm được lời giải thì chính người nông dân đã tự tìm cách để xoay sở, thích ứng với dịch COVID-19, đó chính là thu hoạch nông sản, quyên góp cho các khu phong toả, cách ly.

Cần Thơ kêu gọi thành lập “Đội vận tải xanh” giải quyết ùn ứ

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Trước phản ánh của các nhà xe và tài xế, Cần Thơ vẫn sẽ áp dụng quy định đổi người hoặc sang hàng tại các điểm tập kết để ưu tiên phòng dịch COVID-19. Trong khi đó, Sở GTVT TP.Cần Thơ đã có văn bản mời gọi các lái xe tham gia "Đội vận tải xanh” nhằm hỗ trợ lưu thông hàng hóa, giải quyết tình trạng ùn ứ…

Cần Thơ tiếp tục giãn cách thêm 14 ngày, mỗi nhà chỉ đi chợ 2 lần/tuần

Minh Ánh |

UBND TP Cần Thơ quyết định tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày, từ 0h ngày 25.8 đến 0h ngày 8.9.2021.

Học sinh Cần Thơ sẽ khai giảng trực tuyến vào ngày 5.9

Minh Ánh |

UBND TP.Cần Thơ ấn định ngày khai giảng đối với tất cả các cấp giáo dục là vào ngày 5.9.2021. Hình thức tổ chức khai giảng sẽ là trực tuyến.

Số ca COVID-19 mới ở Cần Thơ thấp nhất 30 ngày qua

Đạt Phan |

Với 39 ca ghi nhận trong ngày, TP Cần Thơ đánh dấu ngày có số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn thấp nhất trong vòng 30 ngày qua.