Cần Thơ công bố 143 điểm bán hàng online phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cơ quan chức năng TP.Cần Thơ đã phát đi danh sách các điểm bán hàng online nhằm hạn chế tập trung đông người phòng dịch COVID-19.

Ngày 6.8, Sở Công Thương TP.Cần Thơ cho biết, vừa có văn bản thông báo đến người dân về danh sách các đơn vị có bán hàng online trực tuyến phục vụ người dân phòng dịch COVID-19.

Trước đó, sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, hoạt động mua bán kinh doanh ở Cần Thơ đã trở lại bình thường. Tuy nhiên gần đây do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo Cần Thơ đã kêu gọi người dân hạn chế ra đường và tránh tập trung đông người khi không cần thiết.

Qua ghi nhận thực tế, dù chưa có lệnh cấm, nhưng một số cơ sở kinh doanh ở Cần Thơ đã tạm dừng hoạt động, hoặc chuyển sang bán hàng online để phòng dịch.

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến nhu cầu mua sắm của người dân giảm đáng kể. Ảnh: Thành Nhân.
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến nhu cầu mua sắm của người dân giảm đáng kể. Ảnh: Thành Nhân.

Danh sách của Sở Công thương gồm: 10 đơn vị hợp tác xã, siêu thị; 52 cửa hàng thuộc hệ thống Vinmart; 55 cửa hàng thuộc hệ thống Bách Hóa Xanh; 9 cửa hàng thuộc SatraFood và 17 cửa hàng thuộc Coopfood.

Hiện Cần Thơ chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào ngoài cộng đồng. Công tác phòng dịch đang được triển khai gắt gao.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ vừa thông báo cập nhật thêm các số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch COVID-19.

Số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Y tế Cần Thơ: 1900888670; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ: 0902.696756 - 0939.489919 - 0976.856576; Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ: 0907.736736; Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ: 02923.823103 - 0913.616742 - 0903.647397; Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP Cần Thơ: 0913.759837 - 0966.691818; Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ: 0966.651818.

TRẦN LƯU - VĂN TRI
TIN LIÊN QUAN

Bản đồ dịch tễ COVID-19 tại Việt Nam tính đến 15h ngày 6.8

Văn Thắng |

Tính đến 15h ngày 6.8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19 và 1 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 717 ca, trong đó có 9 ca tử vong. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với gần 19 triệu ca từ đầu dịch đến giờ.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 10 tử vong

Thùy Linh |

Chiều 6.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo trường hợp mắc COVID-19 thứ 10 tử vong ở Việt Nam. Bệnh nhân tử vong do mắc bệnh đa u tủy tương bào ác tính, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết và COVID-19.

8 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong vụ cháy bệnh viện ở miền tây Ấn Độ

Phương Linh |

8 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, vào sớm ngày 6.8.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bản đồ dịch tễ COVID-19 tại Việt Nam tính đến 15h ngày 6.8

Văn Thắng |

Tính đến 15h ngày 6.8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19 và 1 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 717 ca, trong đó có 9 ca tử vong. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với gần 19 triệu ca từ đầu dịch đến giờ.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 10 tử vong

Thùy Linh |

Chiều 6.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo trường hợp mắc COVID-19 thứ 10 tử vong ở Việt Nam. Bệnh nhân tử vong do mắc bệnh đa u tủy tương bào ác tính, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết và COVID-19.

8 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong vụ cháy bệnh viện ở miền tây Ấn Độ

Phương Linh |

8 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, vào sớm ngày 6.8.