Cần Thơ: Cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ người dân khó khăn theo Nghị quyết 42

THÀNH NHÂN |

Theo ghi nhận trong 2 ngày (28 và 29.4), TP.Cần Thơ đã giao về cho UBND cấp xã và cử công chức LĐTBXH xuống địa bàn trao tiền hỗ trợ cho người dân thuộc nhóm 7 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, và gần như hoàn thành trong chiều ngày 29.4.

Bà Trần Thị Tám (67 tuổi, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) cho biết: Làm nghề tự do, từ khi dịch đã ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt. Nhờ sự hỗ trợ ATM gạo mà được đỡ chi phí phần nào chi phí. Bà cảm thấy vui mừng khi được Đảng và Nhà nước đã quan tâm giúp đỡ.

Chi hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng trên địa bàn phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân.
Chi hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng trên địa bàn phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân

Còn bà Dương Ngọc Giàu (đối tượng thuộc nhóm 7, làm nghề bán hàng rong, cư trú tại khu vực Hòa An, Phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) cho biết, trước tết hàng ngày bà thu nhập hơn 100.000 đồng; từ sau Tết, do dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt, phải đi xin "ATM gạo" để sống qua ngày. Khi nhận được hỗ trợ để lo cho cuộc sống, bà Giàu xúc động bật khóc.

Ông Trương Hòa Lợi - Trưởng Phòng LĐTBXH quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) - cho biết: Theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, Phòng LĐTBXH quận Ô Môn sẽ phối hợp với UBND cấp xã để triển khai cấp phát kịp thời giải quyết khó khăn với người lao động. Trường hợp người được hỗ trợ không có ở nhà thì sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trao cho các đối tượng trong ngày 30.4 để kịp thời hỗ trợ người dân giải quyết khó khăn trong cuộc sống.

Bà Lâm Thị Hằng (55 tuổi, khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ), cho biết, bà làm nghề buôn bán hàng rong, nhờ được hỗ trợ của UBND phường mà giảm bớt khó khăn hơn. Mỗi ngày bà chỉ có thu nhập khoảng hơn 60.000 đồng. Hôm nay được hỗ trợ của Nhà nước, cuộc sống của bà sẽ bớt khó khăn hơn.

Các gói hỗ trợ đảm bảo chi đến tận tay những người dân được hưởng. Ảnh: Thành Nhân.
Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội phường Long Tuyền (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) trao hỗ trợ đến tận tay những người dân. Ảnh: Thành Nhân.

Tại quận Bình Thủy, có 852 người thuộc nhóm 7. Bà Phan Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy - cho biết: Trong sáng ngày 28.4 đã chi cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; còn nhóm đối tượng có công với cách mạng triển khai chi hỗ trợ trong ngày 29.4.

Trước đó, trao đổi với Lao Động ngày 28.4, bà Trần Thị Xuân Mai - Giám đốc Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ - cho biết: Đến thời điểm này, có một quận (Thốt Nốt) đã hoàn tất chi hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng (người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo) theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Các địa phương còn lại đang tích cực triển khai hỗ trợ đến người dân.

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Hàng chục ngàn người được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sau thời gian chờ đợi, hàng chục ngàn đối tượng thuộc 3 nhóm đã được TP.Cần Thơ chi hỗ trợ theo Nghị Quyết 42 của Chính phủ…

Niêm yết danh sách công khai để nhân dân giám sát

Lê Hoa - Phạm Đông |

Chiều 27.4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: "Không để dê nhầm nhà, gà đi lạc"

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến việc triển khai và giám sát thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định không để chính sách đi lòng vòng và đừng để "dê nhầm nhà, gà đi lạc".

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cần Thơ: Hàng chục ngàn người được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sau thời gian chờ đợi, hàng chục ngàn đối tượng thuộc 3 nhóm đã được TP.Cần Thơ chi hỗ trợ theo Nghị Quyết 42 của Chính phủ…

Niêm yết danh sách công khai để nhân dân giám sát

Lê Hoa - Phạm Đông |

Chiều 27.4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: "Không để dê nhầm nhà, gà đi lạc"

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến việc triển khai và giám sát thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định không để chính sách đi lòng vòng và đừng để "dê nhầm nhà, gà đi lạc".