Cần Thơ chuyển sang "trạng thái mới" để sống chung với dịch COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Quang Mạnh đưa ra 3 nhóm giải pháp phòng chống dịch COVID-19; đồng thời nhấn mạnh: "Từ ngày mai (23.4), chúng ta chuyển sang trạng thái mới sống chung lâu dài với dịch bệnh...".

Ngày 22.4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ đã có cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện.

Theo Công an TP.Cần Thơ, những ngày gần đây, lưu lượng xe cộ qua lại thành phố rất đông, không thể dừng hết xe để kiểm soát. Trước tình hình dịch bệnh đang “hạ nhiệt”, nên giảm số lượng trạm kiểm soát, chỉ giữ những điểm quan trọng.

Đại diện Sở GTVT cho rằng, Cần Thơ được xếp vào nhóm nguy cơ thấp, khi đó sẽ cho 11/38 tuyến xe khách cố định hoạt động lại. Đối với loại hình xe du lịch hợp đồng cũng cho phép hoạt động đi lại với các tỉnh nguy cơ thấp. Còn xe buýt, taxi chỉ hoạt động trong TP Cần Thơ.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thành Nhân.
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thành Nhân

Các sở, ngành, quận, huyện đã đề xuất cần có quy định cụ thể về các giải pháp giãn cách, cho phép một số loại hình kinh doanh, ăn uống hoạt động trở lại…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết: Dù dịch bệnh đang được kiểm soát, nhưng nếu để tình trạng nới lỏng diễn ra quá nhanh, quá ồ ạt, sẽ tiềm ẩn nguy cơ. “Từ ngày mai (23.4) chúng ta chuyển sang trạng thái mới sống chung lâu dài với dịch bệnh. Cùng với đó là các biện pháp duy trì cuộc sống, duy trì công việc, phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho người lao động, duy trì công ăn việc là cho người buôn bán nhỏ, đảm bảo thu nhập cho người dân, đặc biệt là người dân khó khăn và thu nhập thấp".

Cần Thơ sẽ đưa ra ba nhóm giải pháp chính phải thực hiện. Trong đó, tất cả người dân đều phải thực hiện các biện pháp đảm bảo chống lây lan (dịch bệnh) giữa người với người, đó là đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế tập trung đông người, hạn chế ra ngoài đường khi không cần thiết…

Sở Y tế cần hoàn thiện gấp bộ tiêu chuẩn về các biện pháp đảm bảo an toàn y tế trong các cơ quan, cơ sở kinh doanh, sản xuất, thương mại dịch vụ… để đảm bảo an toàn. Cho phép mở cửa hoạt động trở lại các loại hình kinh doanh dịch vụ trừ các lĩnh vực không thiết yếu như các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, thể dục thể thao công cộng, ca nhạc, sân khấu, rạp chiếu phim, quán bar, quán ăn phục vụ bia, rượu…

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Bạn sẽ làm gì trong ngày đầu tiên được nới lỏng cách ly xã hội?

Ngọc Anh - Trung Kiên |

Sau những ngày dài thực hiện cách ly toàn xã hội, mọi người dân, đặc biệt các bạn trẻ ở Hà Nội đều có những dự định rất giản dị để làm trong ngày đầu tiên được nới lỏng giãn cách xã hội.

TPHCM chuẩn bị nới lỏng thế nào sau thời gian cách ly xã hội?

Anh Nhàn |

Khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế, TPHCM cần có lộ trình để nới lỏng việc hạn chế đi lại, tiếp xúc của người dân; mở lại trường học; dần cho các cửa hàng, dịch vụ thiết yếu hoạt động trở lại.

Thủ tướng: Từng bước nới lỏng, khôi phục các hoạt động nhưng không chủ quan

Trần Vương |

Thủ tướng nhìn nhận, tình hình dịch bệnh COVID-19 có chuyển biến tốt hơn so với phiên họp trước, cần phải nới lỏng từng bước nhưng phải có kiểm soát đúng mức để không có tình trạng chủ quan, coi thường khiến dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bạn sẽ làm gì trong ngày đầu tiên được nới lỏng cách ly xã hội?

Ngọc Anh - Trung Kiên |

Sau những ngày dài thực hiện cách ly toàn xã hội, mọi người dân, đặc biệt các bạn trẻ ở Hà Nội đều có những dự định rất giản dị để làm trong ngày đầu tiên được nới lỏng giãn cách xã hội.

TPHCM chuẩn bị nới lỏng thế nào sau thời gian cách ly xã hội?

Anh Nhàn |

Khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế, TPHCM cần có lộ trình để nới lỏng việc hạn chế đi lại, tiếp xúc của người dân; mở lại trường học; dần cho các cửa hàng, dịch vụ thiết yếu hoạt động trở lại.

Thủ tướng: Từng bước nới lỏng, khôi phục các hoạt động nhưng không chủ quan

Trần Vương |

Thủ tướng nhìn nhận, tình hình dịch bệnh COVID-19 có chuyển biến tốt hơn so với phiên họp trước, cần phải nới lỏng từng bước nhưng phải có kiểm soát đúng mức để không có tình trạng chủ quan, coi thường khiến dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.