Cần Thơ: Cho phép bến đò ngang sông liên tỉnh hoạt động trở lại

THÀNH NHÂN |

Chiều ngày 23.4, Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ ban hành công văn  về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Theo đó, đối với bến khách ngang sông nội tỉnh và liên tỉnh được phép hoạt động vận chuyển hành khách từ lúc 0 giờ ngày 23.4.2020 và không giới hạn đối với hành khách được phép vận chuyển.

Khi vận chuyển hành khách, Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ đề nghị các chủ bến khách ngang sông thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, cụ thể như sau: Trên bến và phương tiện phải có pano tuyên truyền phòng, chống dịch, có trang bị dung dịch rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; Trên phương tiện và đường dẫn xuống bến phải kẻ vạch phân ô, phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu người với người là 1m.

Cần Thơ cho phép bến đò liên tỉnh hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23.4.2020. Ảnh: Thành Nhân
Cần Thơ cho phép bến đò liên tỉnh hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23.4.2020. Ảnh: Thành Nhân

“Người điều khiển phương tiện, người phục vụ, hành khách phải đeo khẩu khẩu trang trong suốt chuyến đi. Phải được kiểm tra thân nhiệt trước khi xuống phương tiện, phải rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế nói chuyện, ăn uống trong chuyến đi, không khạc nhổ bừa bãi, phương tiện phải được khử khuẩn trên bề mặt trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi, trong quá trình di chuyển cần khử khuẩn thường xuyên tùy tình hình thực tế.

Trường hợp phát hiện có hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đề nghị ngưng phục vụ, liên lạc hoặc gọi điện đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời.

Cũng theo công văn, các bến và tàu chở khách du lịch, du thuyền tiếp tục tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 23.4.2020 cho đến khi có thông báo mới. Riêng đối với bến và tàu chở khách tuyến cố định liên tỉnh được phép hoạt động, không giới hạn đối tượng hành khách được phép vận chuyển.

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Nới lỏng lệnh cấm các bến đò ngang sông hoạt động

THÀNH NHÂN |

Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ vừa có văn bản đồng ý cho một số bến đò, bến phà ngang sông được phép hoạt động để phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Hải Dương mở thêm các bến đò ngang giảm tải ách tắc tại phà Tuần Mây

Đặng Luân - Mai Chi |

Trước tình trạng hàng trăm người chen chúc tại bến phà Tuần Mây, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19, tỉnh Hải Dương lên phương án mở ít nhất 3 chuyến đò ngang để giảm ách tắc.

Cần Thơ bối rối với việc dừng hoạt động các bến đò

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Chiều 3.4, UBND TP.Cần Thơ đã có cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Nới lỏng lệnh cấm các bến đò ngang sông hoạt động

THÀNH NHÂN |

Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ vừa có văn bản đồng ý cho một số bến đò, bến phà ngang sông được phép hoạt động để phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Hải Dương mở thêm các bến đò ngang giảm tải ách tắc tại phà Tuần Mây

Đặng Luân - Mai Chi |

Trước tình trạng hàng trăm người chen chúc tại bến phà Tuần Mây, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19, tỉnh Hải Dương lên phương án mở ít nhất 3 chuyến đò ngang để giảm ách tắc.

Cần Thơ bối rối với việc dừng hoạt động các bến đò

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Chiều 3.4, UBND TP.Cần Thơ đã có cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.