Cần Thơ: Cháy kho chứa bao bì, thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng

TRẦN LƯU |

Trưa 31.7, thông tin từ từ UBND phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết, rạng sáng cùng ngày trên địa bàn phường xảy ra vụ hỏa hoạn tại một kho chứa bao bì của doanh nghiệp.

Vụ cháy không có thương vong nhưng nhà kho cùng nhiều tài sản bị cháy hoàn toàn, thiệt hại tài sản khoảng 1,5 tỉ đồng.

Theo ông Trần Phú Hữu, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hưng, đám cháy xảy ra vào 1h30 sáng 31.7 tại kho chứa bao bì của Công ty Trách nhiệm hữu hạn ADC tại khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng. Khi xảy ra cháy, nhà kho có diện tích 216m2 của Công ty đang chứa nhiều bao bì các loại.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: P.V.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: P.V.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy. Rất may không có ai bị thương trong vụ việc. Thiệt hại tài sản theo thống kê ban đầu khoảng 1,5 tỉ đồng.

Lực lực chức năng của phường Long Hưng, quận Ô Môn phối hợp cùng Công ty dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Người dân đi không đúng tuyến đường cam kết sẽ bị xử phạt

Tạ Quang - Minh Ánh |

Các lực lượng chức năng TP Cần Thơ đã tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp người dân ra đường không cần thiết.

Hỗ trợ tín dụng cho người dân, doanh nghiệp tại Cần Thơ

Minh Ánh |

Do những ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã ra văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Cần Thơ và các Tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.

Tất cả xe giao nhận hàng hoá tại Cần Thơ phải qua điểm tập kết

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ yêu cầu tất cả các phương tiện giao nhận hàng hoá trên địa bàn thành phố, phải đi qua các điểm tập kết, trung chuyển để đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19.

Phát hiện đường dây làm giả giấy khám sức khỏe của hàng loạt bệnh viện ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây làm giả con dấu, giấy khám bệnh của hàng loạt các bệnh viện trên địa bàn cả nước.

Nhà phố được môi giới rao bán giảm gần 3 tỉ đồng khiến khách choáng váng

ANH HUY |

Càng cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, càng nhiều thông tin về rao bán nhà, đất xuất hiện như "vỡ nợ cần bán nhà”, “bán gấp, giá sốc cuối năm"… Tuy nhiên, có không ít thông tin được các môi giới đưa ra là “ảo”, nhằm đánh vào lòng tham để trục lợi.

Mài giũa cho viên ngọc Đà Lạt thêm sáng

Phan Tuấn - Mai Hương |

Lâm Đồng - Liên quan đến công tác xây dựng thành phố Di sản thế giới, các nhà chuyên môn, người dân mong muốn di sản Đà Lạt phải được đối xử một cách thỏa đáng trong việc gìn giữ, bảo tồn kết hợp với phát huy, khai thác.

Diễn viên Minh Cúc "Cuộc đời vẫn đẹp sao": Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt với tôi

hoàng trang (thực hiện) |

Diễn viên Minh Cúc được khán giả biết tới nhiều hơn khi tham gia phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" với vai Bình và vai Sú trong "Cuộc chiến không giới tuyến". Không chỉ là nhân vật có tính cách mạnh mẽ, Minh Cúc ngoài đời còn là mẹ đơn thân hơn 10 năm nuôi con bại não. Minh Cúc chia sẻ, năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt với nữ diễn viên.

10 dòng khách quốc tế lưu trú lớn nhất ở Quảng Ninh năm 2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Năm 2023, du lịch Quảng Ninh có nhiều khởi sắc, với sự tăng trưởng mạnh của dòng khách quốc tế, nhất là vào những tháng cuối năm. Dù còn thấp hơn nhiều so với trước dịch COVID-19 nhưng có nhiều kỳ vọng, nhất là ở những thị trường mới, trong đó có Ấn Độ.

Cần Thơ: Người dân đi không đúng tuyến đường cam kết sẽ bị xử phạt

Tạ Quang - Minh Ánh |

Các lực lượng chức năng TP Cần Thơ đã tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp người dân ra đường không cần thiết.

Hỗ trợ tín dụng cho người dân, doanh nghiệp tại Cần Thơ

Minh Ánh |

Do những ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã ra văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Cần Thơ và các Tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.

Tất cả xe giao nhận hàng hoá tại Cần Thơ phải qua điểm tập kết

Minh Ánh |

TP.Cần Thơ yêu cầu tất cả các phương tiện giao nhận hàng hoá trên địa bàn thành phố, phải đi qua các điểm tập kết, trung chuyển để đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19.