Cần Thơ: Chấp thuận chủ trương thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao

Thành Nhân |

Ngày 18.2, UBND TP.Cần Thơ tiếp làm việc với Trường Đại học Cần Thơ về Dự án Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Cờ Đỏ.

Tại buổi làm việc GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ - cho biết: Hiện nay, Trường Đại học Cần Thơ đang triển khai dự án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ với tổng mức đầu tư 106 triệu USD, dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2022. Trong đó, sẽ đào tạo khoảng 60 tiến sĩ, xây dựng được khoảng 47.000m2 phòng học, phòng thí nghiệm và khoảng 10.000m2 các trạm đài thí nghiệm, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, thư viện đầy đủ và đồng bộ.

GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Nhân
GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Nhân

“Phía Nhà trường cũng mong muốn xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, dùng từ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cao, dự kiến sẽ thực hiện ở huyện Cờ Đỏ với tổng diện tích thực hiện dự án là 30 hecta. Từ đó, Nhà trường muốn kiếm tìm nguồn đất để làm nhiệm vụ nghiên cứu, thử nghiệm, mô hình trình diễn và giới thiệu kỹ thuật công nghệ mới cho ĐBSCL” - GS.TS Hà Thanh Toàn nói.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của sở, ngành, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường - cho biết: Trường Đại học Cần Thơ là một ngôi trường trung tâm của vùng ĐBSCL. Hiện nay, cũng là một trong những trường mạnh của cả nước và cũng là ngôi trường có thương hiệu ở khu vực châu Á.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc với Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Trần Việt Trường, dự án Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao mà Trường Đại học Cần Thơ đề xuất rất phù hợp với tinh thần Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thống nhất chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao mà Trường Đại học Cần Thơ đề xuất. Đồng thời, thu hồi trại giống do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Thạnh đang quản lý, khai thác để thực hiện dự án trên. Ngoài ra, giao cho Trung tâm khuyến nông xây dựng dự án: “Đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao”.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm khuyến nông làm dự án và ký hợp tác trực tiếp với Trường Đại học Cần Thơ để triển khai và thực hiện dự án này sớm nhất.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục hợp tác giữa 2 đơn vị. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn làm thủ tục thu hồi đất cho đúng mục đích.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục học không tập trung để phòng, chống dịch

Thành Nhân |

Ngày 18.2, Trường Đại học Cần Thơ đã ban hành thông báo số 250 về việc tiếp tục học không tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch TP.Cần Thơ thăm, động viên các doanh nghiệp ngày làm việc đầu năm

Thành Nhân - Trần Lưu |

Ngày 17.2 (Nhằm mùng 6 Tết) Đoàn công tác của UBND TP.Cần Thơ do đồng chí Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ làm Trường đoàn đã đến thăm và chúc Tết các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu bắt tay làm việc trong ngày đầu năm mới

Thành Nhân |

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, các cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào công việc, hoạt động công vụ được đảm bảo. Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh tại cuộc họp giao ban báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vào sáng ngày 17.2 (mùng 6 Tết).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục học không tập trung để phòng, chống dịch

Thành Nhân |

Ngày 18.2, Trường Đại học Cần Thơ đã ban hành thông báo số 250 về việc tiếp tục học không tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch TP.Cần Thơ thăm, động viên các doanh nghiệp ngày làm việc đầu năm

Thành Nhân - Trần Lưu |

Ngày 17.2 (Nhằm mùng 6 Tết) Đoàn công tác của UBND TP.Cần Thơ do đồng chí Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ làm Trường đoàn đã đến thăm và chúc Tết các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu bắt tay làm việc trong ngày đầu năm mới

Thành Nhân |

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, các cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào công việc, hoạt động công vụ được đảm bảo. Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh tại cuộc họp giao ban báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vào sáng ngày 17.2 (mùng 6 Tết).