Cần Thơ chấn chỉnh, xử phạt cơ sở kinh doanh khi lơ là phòng chống dịch

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Tối ngày 4.11, ông Nguyễn Thái Bảo – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất tại các cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn quận về việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại 4 cơ sở kinh doanh ăn uống tại địa bàn phường An Hòa và 1 cơ sở kinh doanh phường An Khánh về việc tuân thủ các quy định, hướng dẫn về cam kết hoạt động kinh doanh đảm bảo phòng, chống dịch.

 
Đoàn công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh ăn uống. Ảnh: B.C

Qua kiểm tra tại phường An Hòa với mức độ dịch cấp 2, các cơ sở kinh doanh ăn uống đều có bố trí dung dịch khử khuẩn, dán mã QR. Tuy nhiên, nhân viên chưa thực hiện quét mã đầy đủ, việc bố trí bàn ghế chưa tuân thủ khoảng cách an toàn. Ðoàn đã nhắc nhở và hướng dẫn cơ sở phải kiểm soát việc quét mã QR của khách và nhân viên, lưu ý không phục vụ rượu bia tại quán, khuyến khích bán mang về.

 
Xác nhận mã QR tại cơ ở kinh doanh Ảnh: B.C
 
Lập biên bản đối với cơ sở kinh doanh ăn uống sai phạm phòng chống dịch. Ảnh: B.C

Tại đây, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản một cơ sở kinh doanh ăn uống sai phạm phòng, chống dịch với mức phạt 7,5 triệu đồng. Cơ sở có thực hiện việc tạo mã QR đăng ký điểm kiểm soát dịch nhưng nhân viên lẫn khách hàng không tuân thủ việc quét mã.

 
Việc tạo mã QR đăng ký điểm kiểm soát dịch là điều hết sức cần thiết. Ảnh: B.C

Ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, tình hình dịch diễn biến phức tạp, các ca mắc liên tục tăng nhanh, trong những ngày qua, UBND quận đã triển khai cho các phường, để hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh, khi hoạt động trở lại phải đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch ở từng địa phương. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân chấp hành, nhắc nhở và hình thức xử phạt nếu để sai phạm phòng, chống dịch.

Ngoài thực hiện cam kết với địa phương về đảm bảo các điều kiện an toàn khi hoạt động, ở các phường có cấp độ dịch từ cấp 2 trở lên, các cơ sở dịch vụ ăn uống không phục vụ rượu bia tại chỗ, hoạt động trong mức công suất được cho phép và phải tuân thủ 5K...

 
Bên cạnh việc chấn chỉnh, nhắc nhở, đoàn kiểm tra sẽ tiếng hành xử phạt theo quy định. Ảnh: B.C

Trước đó, ngày 2.11 đoàn đã tiến hành xử lý và lập biên bản xử phạt một cơ sở kinh doanh ngụ tại đường 30.4, phường Hưng Lợi vi phạm nhiều nội dung như không tuân thủ quét mã QR, không đảm bảo 5K, hoạt động với công suất tối đa tại địa bàn có dịch cấp độ 2, với số tiền là 37,5 triệu đồng.

Cũng theo ông Bảo, qua 4 đợt kiểm tra, đoàn đã tiến hành nhắc nhở hơn 30 trường hợp, chủ yếu không chấp hành đầy đủ các quy định phòng chống dịch như tập trung đông người, không giữ đúng khoảng cách, không thực hiện quét mã QR, quá số lượng người cho phép. Tính đến nay đã có 4 trường hợp cơ sở kinh doanh vi phạm, đoàn đã tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định, đến nay với tổng số tiền là 60 triệu đồng.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ lên kế hoạch tiêm vaccine cho hơn 100.000 trẻ từ 12-17 tuổi

Bạch Cúc |

Cần Thơ - UBND TP.Cần Thơ đã có kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 100.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Cần Thơ: Đề xuất thí điểm cách ly F1, tiến đến điều trị F0 tại nhà

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 3.11, qua báo cáo về tình hình phòng chống dịch bệnh từ ngày 20.10.2021 đến ngày 2.11.2021, ghi nhận trong 2 tuần qua, TP đã có 2.026 ca F0 (tăng 3,2 lần so với 14 ngày trước đó). Qua đó, Sở chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch xem xét việc thực hiện thí điểm cách ly F1, tiến đến điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sau 2 ngày “đổi màu”, người dân Cần Thơ động viên nhau hạn chế ra đường

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Đã 2 ngày Cần Thơ chuyển cấp độ dịch từ cấp độ 1 sang cấp độ 2, người dân lao động nói riêng và người dân Cần Thơ nói chung cảm thấy lo lắng khi diễn biến dịch vẫn đang phức tạp. Trước tình hình đó, người dân Cần Thơ động viên nhau nên hạn chế ra đường, tuyệt đối chấp hành quy định phòng chống dịch để sớm đưa thành phố trở về màu xanh.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Cần Thơ lên kế hoạch tiêm vaccine cho hơn 100.000 trẻ từ 12-17 tuổi

Bạch Cúc |

Cần Thơ - UBND TP.Cần Thơ đã có kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 100.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Cần Thơ: Đề xuất thí điểm cách ly F1, tiến đến điều trị F0 tại nhà

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 3.11, qua báo cáo về tình hình phòng chống dịch bệnh từ ngày 20.10.2021 đến ngày 2.11.2021, ghi nhận trong 2 tuần qua, TP đã có 2.026 ca F0 (tăng 3,2 lần so với 14 ngày trước đó). Qua đó, Sở chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch xem xét việc thực hiện thí điểm cách ly F1, tiến đến điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sau 2 ngày “đổi màu”, người dân Cần Thơ động viên nhau hạn chế ra đường

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Đã 2 ngày Cần Thơ chuyển cấp độ dịch từ cấp độ 1 sang cấp độ 2, người dân lao động nói riêng và người dân Cần Thơ nói chung cảm thấy lo lắng khi diễn biến dịch vẫn đang phức tạp. Trước tình hình đó, người dân Cần Thơ động viên nhau nên hạn chế ra đường, tuyệt đối chấp hành quy định phòng chống dịch để sớm đưa thành phố trở về màu xanh.