Cần Thơ: Chấn chỉnh các biểu hiệu chủ quan, lơ là phòng dịch COVID-19

THÀNH NHÂN |

Ngày 13.4, UBND TP.Cần Thơ ban hành công văn thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu các giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, chủ tịch UBND quận, huyện, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch UBND cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ, trước hết đến ngày 15.4, tuyệt đối không lơi lỏng, chủ quan; chấn chỉnh xử lý kịp thời theo đúng quy định việc một số người dân không chấp hành nghiêm Chỉ thị, tụ tập đông người, không giữ khoảng cách an toàn, tham gia giao thông đông đúc, ra ngoài không đeo khẩu trang,…

Người dân TP.Cần Thơ chủ quan, khá đông người tham gia giao thông. ảnh chụp chiều tối 11.4.2020
Gần đến ngày 15.4, nhiều người dân TP.Cần Thơ bắt đầu có biểu hiện chủ quan trong việc thực hiện cách ly xã hội. Ảnh chụp chiều tối 11.4.2020

Công văn yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm biện pháp cách ly toàn xã hội, ở tại nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, không tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng; lưu ý việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phải đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không để người dân hoang mang, đồng thời không để lơi lỏng, bảo đảm hoạt động sản xuất an toàn, lưu thông hàng hóa thuận lợi.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng giao Thủ trưởng các đơn vị: Y tế, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Công thương, Tài chính, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 153/TB-VPCP ngày 09.4.2020 của Văn phòng Chính phủ.

Một quán bida gần Cầu Bà Bộ (thuộc phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) bất chấp lệnh cấm vẫn hoạt động. Nhiều người tập trung chơi bida và không mang khẩu trang như chưa hề có lệnh cách ly xã hội. Ảnh chụp chiều tối ngày 11.4.
Một quán bida gần Cầu Bà Bộ (thuộc phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) bất chấp lệnh cấm vẫn hoạt động. Nhiều người tập trung chơi bida và không mang khẩu trang như chưa hề có lệnh cách ly xã hội. Ảnh chụp chiều tối ngày 11.4.

Trước đó, ngày 12.4, Lao Động đã đăng tin “Cần Thơ: Đường phố lại tấp nập, vô tư đánh bida như chưa hề có lệnh cách ly” phản ánh người dân TP.Cần Thơ bắt đầu chủ quan khi đổ ra đường đông hơn, tập trung đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng, đánh bida, câu cá, đánh cờ tướng...

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Đường phố lại tấp nập, vô tư đánh bida như chưa hề có lệnh cách ly

THÀNH NHÂN |

Sau 12 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã mang lại những kết quả tốt  trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, những ngày gần đây nhiều người dân TP.Cần Thơ bắt đầu có dấu hiệu chủ quan khi đổ ra đường đông hơn, tập trung đông người chỉ để đánh bida, câu cá, đánh cờ tướng...

Chủ quan khi chưa hết cách ly xã hội: Chúng ta vẫn đang trong cuộc chiến

Linh Chi - Tuấn Anh |

Vài ngày gần đây số ca mắc COVID-19 của nước ta đã giãn ra và không còn tăng vọt như trước. Đây là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên điều này cũng khiến nhiều người trở nên chủ quan. Bằng chứng là đường xá đông đúc trở lại, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại nhất là khi chúng ta vẫn đang trong thời gian 15 ngày cách ly xã hội, hãy cùng Báo Lao Động kết nối với chuyên gia PGS.TS.Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn , Đại học quốc gia Hà Nội để trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Cần Thơ: Nới lỏng lệnh cấm các bến đò ngang sông hoạt động

THÀNH NHÂN |

Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ vừa có văn bản đồng ý cho một số bến đò, bến phà ngang sông được phép hoạt động để phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cần Thơ: Đường phố lại tấp nập, vô tư đánh bida như chưa hề có lệnh cách ly

THÀNH NHÂN |

Sau 12 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã mang lại những kết quả tốt  trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, những ngày gần đây nhiều người dân TP.Cần Thơ bắt đầu có dấu hiệu chủ quan khi đổ ra đường đông hơn, tập trung đông người chỉ để đánh bida, câu cá, đánh cờ tướng...

Chủ quan khi chưa hết cách ly xã hội: Chúng ta vẫn đang trong cuộc chiến

Linh Chi - Tuấn Anh |

Vài ngày gần đây số ca mắc COVID-19 của nước ta đã giãn ra và không còn tăng vọt như trước. Đây là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên điều này cũng khiến nhiều người trở nên chủ quan. Bằng chứng là đường xá đông đúc trở lại, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại nhất là khi chúng ta vẫn đang trong thời gian 15 ngày cách ly xã hội, hãy cùng Báo Lao Động kết nối với chuyên gia PGS.TS.Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn , Đại học quốc gia Hà Nội để trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Cần Thơ: Nới lỏng lệnh cấm các bến đò ngang sông hoạt động

THÀNH NHÂN |

Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ vừa có văn bản đồng ý cho một số bến đò, bến phà ngang sông được phép hoạt động để phục vụ nhu cầu thiết yếu.