Cần Thơ bất ngờ bế mạc đường hoa trước 5 ngày so với kế hoạch

TRẦN LƯU |

Lo ngại dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, TP.Cần Thơ đã quyết định bế mạc đường hoa trước 5 ngày so với kế hoạch...

Ngày 11.2, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở VHTT&DL TP.Cần Thơ cho biết, UBND TP vừa có văn bản về việc bế mạc đường hoa xuân Tân Sửu 2021 sớm 5 ngày so với kế hoạch.

Theo đó, đường hoa sẽ bế mạc vào lúc 22 giờ hôm nay (cận giao thừa). Động thái này được đưa ra trước các mối lo ngại về tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Người dân đến tham quan đường hoa Cần Thơ trong đêm khai mạc. Ảnh: P.V.
Người dân đến tham quan đường hoa Cần Thơ trong đêm khai mạc. Ảnh: P.V.

Trước đó, Đường hoa Cần Thơ chính thức mở cửa phục vụ khách tham quan từ 19h ngày 8.2 dự kiến kết thúc vào lúc 23h ngày 16.2 (mùng 5 Tết).

Tại đường hoa, Ban Tổ chức đã bố trí các chốt kiểm tra chặt chẽ vấn đề y tế, bắt buộc người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn và đo thân nhiệt. Dù vậy, lượng khách đến tham quan vẫn rất thấp.

Thời điểm Tết Nguyên đán hàng năm, đường hoa xuân Cần Thơ đã trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút rất đông du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm ngoái, đường hoa Cần Thơ đã đón đến khoảng 414.000 lượt khách đến tham quan, nhưng năm nay, con số này đã giảm một nửa do người dân hạn chế đến nơi đông người, phòng dịch bệnh

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Người dân "rồng rắn" vào đường hoa xuân lớn nhất miền Tây

ĐẶNG TRIỀU |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để giữ an toàn cho người dân vui xuân đón Tết, Thành phố Cần Thơ đã thực hiện tăng cường biện pháp phòng dịch bằng cách yêu cầu người dân xếp hàng kiểm tra nhiệt độ và sát khuẩn, đeo khẩu trang khi tham quan đường hoa nghệ thuật.

Không mang khẩu trang, nhiều người bị nhắc nhở ở đường hoa Nguyễn Huệ

Vũ Tú |

Nhiều người tranh thủ tháo khẩu trang khi chụp ảnh ở đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM) đã bị bảo vệ nhắc nhở, thậm chí mời ra khỏi đường hoa.

Người dân tự tin tạo dáng cùng khẩu trang khi tham gia đường hoa Nguyễn Huệ

Vũ Tú |

Sáng 10.2, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 (phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM) chính thức mở cửa đón người dân và du khách tham quan, du xuân.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Cần Thơ: Người dân "rồng rắn" vào đường hoa xuân lớn nhất miền Tây

ĐẶNG TRIỀU |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để giữ an toàn cho người dân vui xuân đón Tết, Thành phố Cần Thơ đã thực hiện tăng cường biện pháp phòng dịch bằng cách yêu cầu người dân xếp hàng kiểm tra nhiệt độ và sát khuẩn, đeo khẩu trang khi tham quan đường hoa nghệ thuật.

Không mang khẩu trang, nhiều người bị nhắc nhở ở đường hoa Nguyễn Huệ

Vũ Tú |

Nhiều người tranh thủ tháo khẩu trang khi chụp ảnh ở đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM) đã bị bảo vệ nhắc nhở, thậm chí mời ra khỏi đường hoa.

Người dân tự tin tạo dáng cùng khẩu trang khi tham gia đường hoa Nguyễn Huệ

Vũ Tú |

Sáng 10.2, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 (phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM) chính thức mở cửa đón người dân và du khách tham quan, du xuân.