Cần Thơ: 178 tuyến đường hư hỏng do triều cường, cử tri chất vấn Sở GTVT

Trần Lưu - Thành Nhân |

Chiều ngày 3.12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 19 khóa IX, của Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã chất Sở Giao thông Vận tải về tình trạng triều cường dâng cao gây ngập và làm hư hỏng các tuyến đường.
ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ trả lời chất vấn tại kỳ họp HDDND TP.Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của HĐND TP.Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 -2021. Ảnh: Thành Nhân

Trả lời vấn đề này, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ - cho biết, trong thời gian vừa qua hệ thống giao thông đã bị hư hỏng do triều cường. Trong đợt triều cường vừa qua thì chúng tôi thống kê được có 178 tuyến đường trên địa bàn của các quận, huyện bị hư hỏng với mức độ hư hỏng ước tính khoảng 20 tỉ đồng.

Theo ông Dũng, nguyên nhân đánh giá sơ bộ thì địa bàn TP.Cần Thơ có sông ngòi chằng chịt, có nền đất thấp và ảnh hưởng đặc biệt với 3 con sông: Sông Hậu, sông Cần Thơ và sông Cái Sắn nên chế độ thoát nước 3 con sông này đã ảnh hưởng trực tiếp trong địa bàn thành phố; khu vực các quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy một số hệ thống thoát nước cũ, đường kính rất nhỏ chưa được cải tạo; ngoài ra, trên địa bàn quận Ninh Kiều có bố trí một số van ngăn triều nhưng hoạt động đóng mở không hợp lý gây ra ngập; Một số tuyến đường công trình thiết kế tương đối thấp; Một số khu dân cư có hiện tượng san lấp kênh rạch làm giảm thoát nước; một số dự án chống ngập lớn chưa đưa vào sử dụng nên tác động chống ngập chưa hiệu quả.

mặt đường bị hư hỏng xuống cấp gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân khi đi qua đoạn đường này. ảnh chụp ngày 26.11.2020 tại trên đoạn đường Võ Nguyên Giáp (thuộc quận Cái Răng, TP.Cần Thơ). Ảnh: Thành Nhân
Mặt đường bị hư hỏng xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân khi đi qua đoạn đường này. Ảnh chụp ngày 26.11.2020 tại trên đoạn đường Võ Nguyên Giáp (thuộc quận Cái Răng, TP.Cần Thơ). Ảnh: Thành Nhân

Ông Dũng cũng cho biết, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu UBND TP.Cần Thơ ban hành chỉ thị về tăng cường các giải pháp cấp bách đảm bảo khi có triều cường dâng cao. Theo đánh giá của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, trong thời gian vừa qua các ngành, các cấp đã thực hiện chỉ thị này rất nghiêm túc và ra quân một cách đồng bộ nên năm nay mặc dù triều cường có ngập hư hỏng mặt đường nhưng không có thiệt hại về con người.

Tại phiên chất vấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cắt lời vè đề nghị Sở Giao thông Vận tải trả lời trực tiếp về việc mặt đường hư hỏng gây mất an toàn thì có sửa không? Sửa được bao nhiêu?

Trả lời về vấn đề này, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Sau khi triều cường xong thì ngành giao thông và các địa phương đã ra quân sửa lại toàn bộ các hệ thống giao thông trên địa bàn.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đề nghị đối với những tuyến đường bị ngập gây khó khăn cho việc đi lại thì phải làm trước. Còn về lâu dài tính toán nâng cao độ lên như thế nào để giảm bớt lụt lội thì chúng ta có những giải pháp đồng bộ khác. "Cái hư hỏng thì đề nghị phải sửa. Lớn nhỏ gì cũng phải sửa, bởi không sửa sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của nhân dân" - ông Hiểu khẳng định.

Trần Lưu - Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TP. Cần Thơ chỉ đạo xử lý thông tin Báo Lao Động phản ánh

Thành Nhân |

Ngày 12.11, thông tin từ Văn phòng UBND TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị đã gửi công văn đến Ban An toàn giao thông thành phố, UBND quận Cái Răng và Ninh Kiều sau phản ánh của Báo Lao Động với bài “Cần Thơ: “Trận địa” ổ gà ngay trục chính vào trung tâm thành phố”.

Cần Thơ: Lại xuất hiện những “chiếc bẫy” trên đường đáng lo hơn ổ gà

Thành Nhân |

Hiện rất nhiều nơi trong nội ô TP Cần Thơ xuất hiện rất nhiều đá mi (đá bụi) vương vãi trên mặt đường. Những người tham gia giao thông qua các khu vực này tỏ ra lo lắng vì rất dễ xảy ra tai nạn do trượt đá, đặc biệt với người điều khiển xe máy.

Cần Thơ: Liên tục thúc giục các đơn vị lấp “trận địa” ổ gà trong thành phố

Thành Nhân |

UBND Thành phố Cần Thơ và Sở Giao thông Vận tải liên tục ban hành nhiều văn bản về việc ứng phó triều cường, trong đó có việc duy tu sửa chữa mặt đường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chủ tịch TP. Cần Thơ chỉ đạo xử lý thông tin Báo Lao Động phản ánh

Thành Nhân |

Ngày 12.11, thông tin từ Văn phòng UBND TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị đã gửi công văn đến Ban An toàn giao thông thành phố, UBND quận Cái Răng và Ninh Kiều sau phản ánh của Báo Lao Động với bài “Cần Thơ: “Trận địa” ổ gà ngay trục chính vào trung tâm thành phố”.

Cần Thơ: Lại xuất hiện những “chiếc bẫy” trên đường đáng lo hơn ổ gà

Thành Nhân |

Hiện rất nhiều nơi trong nội ô TP Cần Thơ xuất hiện rất nhiều đá mi (đá bụi) vương vãi trên mặt đường. Những người tham gia giao thông qua các khu vực này tỏ ra lo lắng vì rất dễ xảy ra tai nạn do trượt đá, đặc biệt với người điều khiển xe máy.

Cần Thơ: Liên tục thúc giục các đơn vị lấp “trận địa” ổ gà trong thành phố

Thành Nhân |

UBND Thành phố Cần Thơ và Sở Giao thông Vận tải liên tục ban hành nhiều văn bản về việc ứng phó triều cường, trong đó có việc duy tu sửa chữa mặt đường.