Cận Tết, lao động tha hương mong mỏi về quê

Minh Phương |

Tết Nguyên đán là dịp vô cùng ý nghĩa với công nhân, lao động xa quê. Năm nay, bầu không khí chuẩn bị đón Tết có phần trầm lắng hơn vì nỗi lo công việc, thu nhập, dịch bệnh...

Trăn trở chuyện về hay ở

Với công nhân khu công nghiệp, tháng cận Tết là thời điểm nhiều lo toan vì vô số khoản tiền phải chi tiêu.

Xế chiều, trong căn phòng trọ khép kín rộng hơn 10m2, chị Nguyễn Thị Anh - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) vội vã chuẩn bị cơm trưa để kịp vào làm ca 3 từ 8h tối đến 8 giờ sáng hôm sau. Vừa nhặt rau, chị Anh vừa tính toán về các khoản chi tiêu trong dịp Tết Âm lịch sắp tới. Như thường lệ, mọi năm vợ chồng chị Anh sẽ nghỉ Tết sau 1 ngày theo lịch nghỉ Tết chung; sau đó trở lại thành phố làm việc từ mùng 6 Tết.

Quê ở huyện Diễn Châu (Nghệ An), học xong cấp 3, chị Anh xuống Hà Nội xin đi làm công nhân. 5 năm sau đó, chị kết hôn với chồng cùng làm công ty quê ở Thanh Hoá. Chị Anh cho hay, vào kỳ nghỉ Tết, nếu đón Tết ở bên nội, vợ chồng chị sẽ chúc Tết ngoại trước rồi biếu ông bà một chút quà. Việc đi lại cũng tốn kém nhưng với chị, đi làm xa nhà cả năm, dịp Tết là thời điểm để con cái báo hiếu, quây quần.

Chị Anh nhẩm tính, Tết tiêu tốn hết của anh chị 15-17 triệu đồng, bao gồm tiền biếu bố mẹ 2 bên, sắm sửa thêm cho gia đình, tiền tàu xe, mừng tuổi… Số tiền này, bằng hơn 2 tháng lương của chị Anh. Nhưng đó là những năm trước khi chưa có dịch, năm nay dịch bùng phát mạnh, có thời điểm vợ chồng chị không có việc làm, phải sống bằng tiền tích cóp bấy lâu nay.

Nhắc đến Tết Nguyên đán, người mẹ 2 con thoáng buồn, trăn trở: “Càng gần những ngày giáp Tết, nỗi nhớ nhà, nhớ con lại cồn cào, da diết. Đã 1 năm tôi chưa được ôm con. Năm nay dịch bệnh, không biết về địa phương có phải cách ly không, rồi khi quay trở lại, công ty cho công nhân đi làm luôn hay phải cách ly tại nhà một thời gian”.

Thời điểm này mọi năm, vợ chồng công nhân đã lên kế hoạch chi tiêu thế nào, xe cộ ra sao vào dịp Tết. Nhưng năm nay, “một năm kinh tế buồn” - chị Anh nói, phải chờ tiền thưởng Tết Âm lịch rồi mới quyết định có về hay không…

Anh La Văn Hoàng - công nhân Cty TNHH Eiwo (Đông Anh, Hà Nội) lặn lội từ Sơn La xuống Hà Nội làm việc đã 7 năm. Tết năm trước, anh Hoàng không về mà xin ở lại làm thêm để tăng thu nhập. Anh tính, năm nay nhất định sẽ về ăn Tết cùng gia đình. Nhưng “người tính không bằng trời tính” - anh Hoàng nói.

Anh Hoàng có hơn 2 tháng không có việc làm, phải sống bằng tiền ngưng việc của công ty. Tết đến, anh lo lắng tình hình dịch bệnh, cộng với số tiền tiết kiệm chưa có nên sẽ không thể về quê. “Nếu không được về quê đón Tết, tôi sẽ chăm chỉ làm lụng, gửi tiền về cho vợ con có mùa Tết ấm ấp hơn. Tôi nghĩ gia đình sẽ hiểu và thông cảm cho tôi” - anh Hoàng bày tỏ.

4 năm chưa biết “mùi Tết”

Anh Trần Văn Hiếu - 28 tuổi (quê ở Quảng Bình), xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc đã 4 năm nay. Cảm giác một mình ở nơi xa lạ, mỗi khi dịp Tết đến xuân về, anh Hiếu không khỏi nhớ về quê hương, gia đình.

Năm nay, anh Hiếu dự tính sẽ về quê nhà ăn Tết sau 3 năm xa cách nhưng dịch COVID-19 đã làm vỡ lở mọi kế hoạch. Anh sợ được về nhà sẽ mất nhiều thời gian để quay lại Hàn Quốc, trong khi chỉ còn 1 năm là hết hạn hợp đồng. 2 năm đầu ở nơi đất khách, ngày Tết Nguyên đán đối với anh như ngày thường vì không quen biết ai. Những lời chúc, hỏi han đều được thông qua tin nhắn, video... “Vậy là thêm 1 năm nữa tôi không biết hương vị Tết nhà. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy cô độc nhưng vì tương lai lại càng phải cố gắng” - anh Hiếu nói.

Kể thêm về công việc, anh Hiếu cho hay mỗi ngày anh làm việc khoảng 8 tiếng, dịch COVID-19 tác động nên hơn 2 tháng nay anh không còn được tăng ca nhiều, thu nhập trung bình gần 40 triệu đồng/tháng. Nửa năm trở lại đây, cuộc sống của anh dư dả hơn vì được làm thêm giờ, thu nhập ở mức 50-60 triệu đồng/tháng.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ nghề cắm hoa dịp cận Tết

NGUYỄN THUÝ |

Hà Nội - Cận Tết Nguyên đán, trong các gian hàng trưng bán hoa lan hồ điệp tại Hà Nội, những người thợ có tay nghề cao đang tất bật ngày đêm tạo hình, lên chậu cho hoa với mức thu nhập cả triệu đồng mỗi ngày.

Cẩn trọng bẫy lừa tiền seri đẹp dịp cận Tết

Minh Quang |

Dịp cận Tết tại các hội nhóm trên mạng xã hội xuất hiện liên tục các bài viết quảng cáo dịch vụ đổi tiền, bán tiền seri số đẹp với đủ mệnh giá. Tuy nhiên rủi ro mà người mua có thể gặp phải là những tờ tiền được sửa seri một cách tinh vi nhằm hô biến thành những tờ seri đẹp, có giá trị cao.

Thiên đường hoa - khu du lịch mới tại Cần Thơ rực rỡ ngày cận Tết

ĐẶNG TRIỀU - THẢO NGÂN |

Cần Thơ – Thiên đường hoa là một khu du lịch mới mở cửa gần đây tại quận Cái Răng. Tại đây trồng nhiều loài hoa thu hút du khách những ngày cận Tết.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ nghề cắm hoa dịp cận Tết

NGUYỄN THUÝ |

Hà Nội - Cận Tết Nguyên đán, trong các gian hàng trưng bán hoa lan hồ điệp tại Hà Nội, những người thợ có tay nghề cao đang tất bật ngày đêm tạo hình, lên chậu cho hoa với mức thu nhập cả triệu đồng mỗi ngày.

Cẩn trọng bẫy lừa tiền seri đẹp dịp cận Tết

Minh Quang |

Dịp cận Tết tại các hội nhóm trên mạng xã hội xuất hiện liên tục các bài viết quảng cáo dịch vụ đổi tiền, bán tiền seri số đẹp với đủ mệnh giá. Tuy nhiên rủi ro mà người mua có thể gặp phải là những tờ tiền được sửa seri một cách tinh vi nhằm hô biến thành những tờ seri đẹp, có giá trị cao.

Thiên đường hoa - khu du lịch mới tại Cần Thơ rực rỡ ngày cận Tết

ĐẶNG TRIỀU - THẢO NGÂN |

Cần Thơ – Thiên đường hoa là một khu du lịch mới mở cửa gần đây tại quận Cái Răng. Tại đây trồng nhiều loài hoa thu hút du khách những ngày cận Tết.