Cận Tết, lao động ít "nhảy việc"

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự. Một trong những nguyên nhân này do người lao động làm việc toàn thời gian hạn chế "nhảy việc".

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 11 tháng đầu năm, toàn thành phố giải quyết được việc làm cho 160.068/160.000 lao động, đạt 100% kế hoạch được giao trong năm, giảm 2.782 lao động, tương đương giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Ước hết năm 2021, toàn thành phố giải quyết việc làm cho trên 160.000 lao động, vượt kế hoạch được giao. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong năm nên kết quả so với năm 2020 vẫn giảm 11,4%; và giảm 16,2% so với năm 2019, khi điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở trạng thái bình thường.

Người lao động phỏng vấn trực tiếp doanh nghiệp. Ảnh AT
Người lao động phỏng vấn trực tiếp doanh nghiệp. Ảnh: AT

Nhằm tăng cường kết nối việc làm, những phiên giao dịch việc làm online liên tục được tổ chức thời điểm cuối năm, mới đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối các tỉnh, thành phố.

Phiên giao dịch việc làm này thu hút hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển dụng. Tham gia phiên giao dịch, hệ thống siêu thị mẹ và bé Con Cưng đang có nhu cầu mở rộng chuỗi cửa hàng ở nhiều tỉnh, thành phố. Vì vậy, đơn vị này có nhu cầu tuyển từ 120-150 nhân sự.

Bà Hoàng Thị Vân Anh - chuyên viên nhân sự hệ thống siêu thị này - cho biết: “Chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí phục vụ mở rộng chuỗi cửa hàng. Mỗi vị trí có mức yêu cầu khác nhau và mức lương chúng tôi đưa ra thấp nhất là 5-7 triệu đồng/tháng”.

Đơn vị này cũng tìm nhiều kênh đăng tuyển dụng nhân sự. Tuy nhiên, số lao động đáp ứng yêu cầu còn ít. Với chỉ tiêu như trên, song hiện tại mới tiếp nhận được khoảng 70-80 hồ sơ ứng viên.

Dịp cuối năm cũng là lúc các đơn vị gia tăng tuyển dụng công việc thời vụ, bán thời gian. Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng phòng tổ chức Công ty Cổ phần Vang Thăng Long - cho hay, công ty cần tuyển 30-40 lao động thời vụ với mức tiền công 200.000 đồng/ngày và hỗ trợ 1 bữa trưa.

“Các năm trước chỉ cần đăng tuyển trên mạng xã hội đã có rất nhiều ứng viên, năm nay đăng ký tuyển qua sàn, vị trí tham gia ứng tuyển ít. Doanh nghiệp khó khăn tìm lao động phổ thông” - ông Vinh nói.

Thời điểm này, lĩnh vực tuyển dụng nhiều nhất là thương mại dịch vụ chiếm gần 40%; tiếp đến là lĩnh vực sản xuất, siêu thị, may mặc, bảo hiểm, y tế…

Trong số này, đến gần một nửa là làm thời vụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tập trung chủ yếu là vị trí góp giỏ quà Tết, nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân…

Theo ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp vẫn có xu hướng tăng đáp ứng đơn hàng cuối năm.

Do đó, bên cạnh kết nối trực tuyến giữa các tỉnh thành, trung tâm tiếp tục kết nối thường xuyên lao động làm bảo hiểm thất nghiệp, lao động đăng ký tìm việc làm mới để kết nối cung cầu việc làm cuối năm.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Gíam đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.
Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tình hình tuyển dụng doanh nghiệp dịp cuối năm tăng 10-15% tháng trước đây. Những lĩnh vực từng bị đình trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh nay bắt đầu có những tín hiệu tuyển dụng trở lại. Cụ thể như lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, du lịch, lữ hành… tăng mức tuyển dụng.

Trao đổi về việc nhiều doanh nghiệp cho rằng, nhu cầu tuyển dụng thì lớn song khó khăn trong tìm kiếm ứng viên, ông Thành cho hay, do thời điểm cận kề dịp lễ, Tết, nên người lao động làm toàn bộ thời gian rất ít khi “nhảy việc”.

Vì vậy, tuyển dụng với nhóm lao động này ở thời điểm hiện tại sẽ hạn chế hơn. Hiện những công việc như thời vụ, bán thời gian sẽ thu hút lao động phi chính thức lựa chọn hơn.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, dù gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch COVID-19, nhưng kinh tế Hà Nội đã nhanh chóng được phục hồi với mức tăng trưởng kinh tế như dự kiến. Với việc tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo việc làm, tỉ lệ thất nghiệp thành thị cuối năm 2021 tiếp tục ở mức dưới 4%; đạt mục tiêu Hội đồng nhân dân Thành phố đặt ra.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk hỗ trợ cho 300 người lao động ngoại tỉnh bị mất việc làm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 20.12, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiến hành trao kinh phí hỗ trợ cho 300 lao động ngoại tỉnh bị mất việc từ vùng dịch trở về tại các huyện Ea Kar, Buôn Đôn, Cư M’Gar.

Hơn 51.500 công nhân lao động mất và thiếu việc làm

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, đến ngày 17.12, số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 51.589 người. Trong đó, 7.674 người mất việc, 43.915 người thiếu việc làm.

Tạo thêm việc làm, cam kết thưởng Tết cho người lao động

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở Đắk Lắk cam kết thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bất chấp dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kinh doanh khó khăn. Chính quyền tỉnh cũng đang tiếp tục tạo thêm công ăn việc làm cho người thất nghiệp thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đắk Lắk hỗ trợ cho 300 người lao động ngoại tỉnh bị mất việc làm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 20.12, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiến hành trao kinh phí hỗ trợ cho 300 lao động ngoại tỉnh bị mất việc từ vùng dịch trở về tại các huyện Ea Kar, Buôn Đôn, Cư M’Gar.

Hơn 51.500 công nhân lao động mất và thiếu việc làm

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, đến ngày 17.12, số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 51.589 người. Trong đó, 7.674 người mất việc, 43.915 người thiếu việc làm.

Tạo thêm việc làm, cam kết thưởng Tết cho người lao động

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở Đắk Lắk cam kết thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bất chấp dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kinh doanh khó khăn. Chính quyền tỉnh cũng đang tiếp tục tạo thêm công ăn việc làm cho người thất nghiệp thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán...