Cần nhân rộng mô hình “Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra”

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại chương trình “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã được nhận Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, có nhiều công nhân môi trường với những hành động, việc làm hết sức ý nghĩa, góp phần cho sự bình yên của cuộc sống.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa, ngày 8.8, UBND TP.Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Chương trình “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2022.

Dự chương trình có Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, các sở, ban ngành, Thành ủy, UBND TP.Thanh Hóa và nhiều cán bộ chiến sĩ, công nhân.

Chung sức bảo vệ an ninh trật tự

Báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đồng chí Trịnh Huy Triều - Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa cho biết, theo thống kê của Công an TP.Thanh Hóa, hàng năm số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về hình sự trên địa bàn thành phố chiếm từ 30 đến 40% tổng số vụ việc trên toàn tỉnh. Cụ thể, trên địa bàn hiện có gần 4.000 đối tượng chính trị, hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội. Trong đó có 1.500 người nghiện ma túy, 1.200 người đặc xá, tù tha; gần 500 thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Chương trình
Chương trình “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2022 tại Thanh Hóa. Ảnh: Q.D

Đây được xem là những yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sự bình yên của cuộc sống cũng như phát triển kinh tế, xã hội. Do đó, để duy trì tình hình an ninh trật tự, trong những năm qua, Công an thành phố đã triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm. Cùng với đó Thành ủy, UBND, Ban chỉ đạo 138 thành phố cũng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Q.D
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Q.D

Cụ thể như xây dựng “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự”; “Khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh trật tự”. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát và lừa chọn một số mô hình tiêu biểu, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Điển hình như mô hình “Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra”; “Camera với an ninh trật tự”; “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường học”…

Những đóng góp thầm lặng

Chia sẻ về công tác bảo đảm an ninh trật tự ở khu phố, ông Hoàng Minh Thảo (trú tại phố 7, phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa) cho biết, xuất phát từ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, ông cũng như nhiều người dân tại khu phố luôn chủ động tuyên truyền pháp luật, vận động bà con trong phố cùng tham gia. Nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ quản lý tốt tài sản và khi phát hiện có đối tượng, vụ việc gây mất trật tự, bạo lực gia đình sẽ ngay lập tức thông báo đến lực lượng chức năng của phường đến hỗ trợ, xử lý.

Cán bộ chiến sĩ công an và công nhân công ty môi trường phấn khởi tham dự chương trình. Ảnh: Q.D
Cán bộ chiến sĩ công an và công nhân công ty môi trường phấn khởi tham dự chương trình. Ảnh: Q.D

“Trong những năm qua, khu phố đã đứng ra cảm hóa, giúp đỡ thành công 3 trường hợp vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; hòa giải 5 vụ đánh nhau do mâu thuẫn gia đình, làm ăn; cung cấp nhiều thông tin, hình ảnh có giá trị trong việc đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết và sức mạnh nhân dân tại khu phố trong việc bảo vệ an ninh trật tự” - ông Thảo chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hà - công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa cho biết, bản thân làm công việc quét rác trên các tuyến đường của thành phố, thường xuyên đi làm vào đêm khuya hoặc rạng sáng, nên thường có tâm lý lo lắng, sợ hãi bị các đối tượng lợi dụng khuya vắng tấn công, xâm hại và trộm cắp.

Chị
Chị  Nguyễn Thị Hà - công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa chia sẻ về hoạt động "Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra". Ảnh: Q.D

Tuy nhiên, sau khi ra mắt mô hình “Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra”, bản thân chị cùng nhiều nhân viên khác trong công ty đã được hướng dẫn, trao đổi kiến thức cơ bản, xử lý những tình huống khi bị uy hiếp, đe dọa và thông báo với các chiến sĩ công an ngay tại thời điểm xảy ra sự việc.

“Mô hình ra mắt và đi vào hoạt động giúp chúng tôi thêm niềm tin, động lực và yên tâm trong quá trình làm việc, đặc biệt vào khung giờ đêm khuya, rạng sáng. Ngoài ra, trang bị thêm cho chúng tôi nhiều kỹ năng, nghiệp vụ trong phát hiện, thông tin tội phạm, từ đó cung cấp cho lực lượng công an giải quyết, xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn, tránh những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra” - chị Hà chia sẻ.

“Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra” là mô hình tốt

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao việc đổi mới phương pháp, cách tổ chức toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt là mô hình “Công nhân môi trường – Chiến sĩ tuần tra”, được tỉnh Thanh Hóa triển khai tốt trong một năm qua.

 
Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình. Ảnh: Q.D

“Trong thời gian tới, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ xây dựng và phát triển đất nước tiếp tục đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới. Trách nhiệm này không chỉ riêng của lực lượng công an, mà còn là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân” - Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ đạo phong trào tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

"Từ những kết quả và kinh nghiệm của mô hình “Công nhân môi trường – Chiến sĩ tuần tra”, Cục Xây dựng bảo vệ an ninh tổ quốc – Bộ Công an sớm tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng đến các địa phương trong cả nước. Đồng thời, Công an tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình để triển khai thực hiện tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự trên toàn tỉnh" - Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Q.D
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Q.D

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, mô hình “Công nhân môi trường – Chiến sĩ tuần tra” đã khơi dậy được ý thức tự giác của cá nhân, tổ chức và lôi cuốn được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tội phạm.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị, thời gian tới, lực lượng công an trong tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ngoài ra, khẩn trương rà soát, đánh giá và bố trí lại lực lượng làm công tác xây dựng phong trào từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện theo đúng quy định của Bộ Công an và phù hợp với đặc điểm tình hình của địa bàn.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc. Ảnh: Q.D
Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc. Ảnh: Q.D
Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ảnh: Q.D

Tại chương trình, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Công an TP.Thanh Hóa và ông Hồ Viết Lân – Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa và trao nhiều phần quà của Bộ Công an cho một số tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng trao Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Công an tỉnh Thanh Hóa trao giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên

Vũ Long |

Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.

Hà Nội nhân rộng mô hình “Camera an ninh”

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2156/UBND-NC về nhân rộng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lâm Đồng phát động bảo vệ an ninh tổ quốc tại khu công nghiệp

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Liên đoàn Lao động TP.Bảo Lộc cùng ngành Công an phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đến công nhân, lao động.

Liệu bác sĩ có thể bị thay thế bởi "cỗ máy biết tuốt" ChatGPT?

AN AN - MINH HÀ |

Chỉ trong một thời gian ngắn, ChatGPT đã có thể đưa ra những thông tin tư vấn sức khoẻ khá hữu ích, rành mạch khiến nhiều người kinh ngạc. Tuy nhiên giới chuyên môn cho rằng ở thời điểm hiện tại ChatGPT khó có thể thay thế được bác sĩ bởi trong y khoa kiến thức là chưa đủ, quan trọng là thực hành y khoa thăm khám trực tiếp và chẩn đoán. 

Mỹ nhân Việt bị hại vì... đài từ

Bình An |

Đài từ là phần tiếng trong tổng thể kỹ năng diễn xuất của nghệ sĩ. Khi công nghệ làm phim ngày càng hiện đại, việc thu tiếng trực tiếp đã làm lộ ra điểm yếu của nhiều mỹ nhân khi có đài từ kém.

Tổng thống bất đắc dĩ-người vắng mặt khi ông Biden đọc Thông điệp Liên bang

Thanh Hà |

Khi Tổng thống Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang tại Điện Capitol, tất cả các quan chức đều có mặt, trừ một thành viên nội các.

Ngành nào có doanh nghiệp niêm yết làm ăn bết bát nhất quý vừa qua?

Đức Mạnh |

Doanh nghiệp niêm yết ba ngành thép, sản xuất thực phẩm và chứng khoán "dắt tay" nhau kéo lùi đà tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán xuống 24,8% trong quý IV/2022.

Hàng trăm loài chim quý trú ngụ ở các bãi sông Hồng cần được bảo tồn

Thùy Linh |

Theo Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD), các hoạt động nghiên cứu mới đây ghi nhận được sự có mặt của ít nhất 232 loài chim, trong đó có 192 loài di cư bao gồm cả loài cực kỳ nguy cấp như Sẻ đồng ngực vàng tại các bãi bồi, bãi giữa sông Hồng (Hà Nội). 

Phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên

Vũ Long |

Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.

Hà Nội nhân rộng mô hình “Camera an ninh”

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2156/UBND-NC về nhân rộng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lâm Đồng phát động bảo vệ an ninh tổ quốc tại khu công nghiệp

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Liên đoàn Lao động TP.Bảo Lộc cùng ngành Công an phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đến công nhân, lao động.